Nam Trà My cần thí điểm những mô hình giảm nghèo cụ thể

HOÀNG THỌ 14/08/2014 08:37

Sáng 13.8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh có buổi làm việc tại huyện Nam Trà My về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng địa phương.

Theo báo cáo của huyện Nam Trà My, tính đến cuối năm 2013 dân số của huyện là hơn 28 nghìn người với 6.238 hộ, trong đó có 4.527 hộ nghèo (chiếm 72,05%). Những năm qua, từ nguồn vốn hỗ trợ của trung ương, tỉnh, Nam Trà My đã đầu tư xây dựng được 93km đường nhựa, 30km đường đất, 10km đường bê tông. Nhờ đó đến nay 9/10 xã đã có đường tới trung tâm, 32/42 thôn có đường giao thông. Cạnh đó huyện cũng đầu tư mới 74 công trình nước sinh hoạt, 63 công trình thủy lợi nhỏ và bê tông 22km kênh mương nội đồng phục vụ tưới tiêu cho hơn 40% diện tích lúa nước. Mạng lưới trường học, trụ sở y tế từ huyện đến xã được đầu tư đồng bộ. Tình hình an ninh quốc phòng được giữ vững. Huyện Nam Trà My đề nghị tỉnh quan tâm nhiều hơn tới cây sâm Ngọc Linh như xây dựng trung tâm nghiên cứu, xây dựng đề tài khoa học về cách nhân giống, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư trồng sâm; cho chủ trương thành lập khu du lịch sinh thái tại vùng núi Ngọc Linh; tiếp tục hỗ trợ địa phương phát triển hạ tầng dân sinh...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Thanh cho rằng Nam Trà My hiện là địa phương có tỷ lệ hộ nghèo rất cao, do đó nhiệm vụ trước mắt và lâu dài là phải tìm mọi biện pháp hiệu quả để giúp người dân xóa đói giảm nghèo. Trong đó cần chú trọng đến việc nâng cao dân trí, giác ngộ ý thức thoát nghèo, đồng thời nên thực hiện thí điểm những mô hình giảm nghèo cụ thể để nhân ra diện rộng. Đồng thời đề nghị huyện trước mắt cần thực hiện tốt phương án phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai; triển khai tốt chương trình năm học mới 2014 - 2015.

HOÀNG THỌ

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nam Trà My cần thí điểm những mô hình giảm nghèo cụ thể
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO