Nâng cao chất lượng đào tạo lái xe

CÔNG TÚ 05/12/2017 12:04

Đầu tư vào mảng sát hạch lái xe và gần nhất là đào tạo lái xe, Công ty CP Minh Sơn Quảng Nam góp phần đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) thông qua việc nâng cao tay lái cho học viên.

Giáo viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Minh Sơn hướng dẫn học viên thực hành lái xe  ô tô. Ảnh: C.TÚ
Giáo viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Minh Sơn hướng dẫn học viên thực hành lái xe ô tô. Ảnh: C.TÚ

Khởi nguồn từ sát hạch

Hưởng ứng chủ trương của UBND tỉnh về kêu gọi doanh nghiệp đầu tư lĩnh vực trung tâm sát hạch lái xe (TTSHLX) trên địa bàn, tháng 5.2005, Công ty CP Minh Sơn Quảng Nam chính thức thành lập và đi vào hoạt động. “Ban đầu, chúng tôi rất băn khoăn dù tỉnh ban hành nhiều cơ chế thông thoáng. Bởi vì, thị trường lúc bấy giờ chưa sôi động, hơn nữa nguồn lực trang trải cho một TTSHLX lại không hề nhỏ” - Giám đốc Công ty CP Minh Sơn Quảng Nam, ông Phạm Hồng Sơn cho hay. Trước đó, học viên muốn sở hữu bằng lái xe phải ra Thừa Thiên Huế để học và thi sát hạch, chưa kể phải thu xếp thời gian, chi phí đi lại ăn ở... Chính vì vậy, xây dựng một trung tâm ngay trên địa bàn tỉnh để cung cấp dịch vụ sát hạch tại chỗ của Sở Giao thông vận tải (GTVT), vừa thuận tiện cho học viên các cơ sở đào tạo tại Quảng Nam không phải di chuyển xa là rất cần thiết. Được sự động viên, tạo điều kiện thuận lợi của lãnh đạo tỉnh, các sở ngành và địa phương liên quan, TTSHLX Quảng Nam (trực thuộc Công ty CP Minh Sơn Quảng Nam) đã chính thức hoạt động từ ngày 25.7.2006 tại xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình với mức đầu tư ban đầu hơn 12 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp còn đầu tư thêm 8 điểm sát hạch mô tô tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh.

Sự ra đời TTSHLX Quảng Nam và các điểm sát hạch lái xe phù hợp quyết định của UBND tỉnh về quy hoạch hệ thống đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô và mô tô giai đoạn 2006 - 2015. Trải qua hơn 11 năm phục vụ, là trung tâm loại 2, mọi trang thiết bị chuyên dụng tuân thủ đúng các tiêu chuẩn mà Tổng cục đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT) ban hành. Hệ thống camera, chụp hình đều lắp đặt đầy đủ, hoạt động ổn định trong các phần thi lý thuyết, thi trên sa hình hay thi đường trường. Phương tiện dùng trong sát hạch cũng được công ty mua mới hoàn toàn, trang bị cho trung tâm gồm 8 xe sát hạch hạng B2 và 3 xe sát hạch hạng C. Do đó, sự cố hư hỏng thiết bị ít xảy ra, đáp ứng kịp thời yêu cầu từ phía đối tác thuê địa điểm là Sở GTVT. Ông Nguyễn Văn Toàn - Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái (Sở GTVT) và các cơ sở đào tạo lái xe đánh giá cao về cơ sở vật chất, trang thiết bị của trung tâm.

Theo thống kê, mỗi tháng TTSHLX Quảng Nam có bình quân 200 - 300 học viên đến dự thi để được cấp giấy phép lái xe. Từ chỗ chỉ tổ chức sát hạch tài xế ô tô, nay trung tâm còn là nơi sát hạch mô tô hạng A1, A2. Ông Phạm Hồng Sơn giải thích, quy định mới bắt buộc điểm sát hạch mô tô phải đảm bảo 4.000m2, trong lúc 8 điểm trực thuộc của công ty không đáp ứng tiêu chí mới. Ngoài ra, bài thi lý thuyết xe mô tô cũng được tiến hành trên hệ thống máy tính nên phải chuyển về trung tâm. Tuy nhiên, khi nào Sở GTVT tổ chức học, sát hạch cấp phép lái xe cho đồng bào thiểu số ngay tại địa bàn miền núi, đơn vị sẵn sàng tham gia.  

Nâng cao chất lượng đào tạo

Theo quy hoạch đào tạo, sát hạch lái xe trong cả nước của Bộ GTVT, Quảng Nam có thêm 3 điểm đào tạo, 1 điểm sát hạch lái xe. Trong đó, khu vực huyện Thăng Bình được bố trí 1 điểm đào tạo. Theo đó, Công ty CP Minh Sơn Quảng Nam đã đề xuất, tham mưu và được UBND tỉnh, Sở GTVT cho phép mở ngành nghề đào tạo lái xe. Cuối năm 2015, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Minh Sơn đi vào hoạt động với 65 phương tiện ô tô dạy lái xe hạng B2 và 3 phương tiện hạng C. Dãy phòng học và bộ phận văn phòng xây dựng mới trên diện tích 500m2, cùng với đó là 2 gara để xe rộng 1.000m2. Hơn 2 năm qua, đơn vị trực thuộc Công ty CP Minh Sơn Quảng Nam triển khai đào tạo khoảng 3.000 lượt học viên học giấy phép lái xe ô tô. Lãnh đạo công ty cho biết, việc ra đời của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Minh Sơn phù hợp với quy hoạch, đào tạo lái xe đáp ứng nhu cầu của xã hội, tạo công ăn việc làm cho 71 giáo viên. “Chúng tôi mở đào tạo lái xe đúng theo quy định, còn sát hạch chỉ là dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp theo nhu cầu từ phía đối tác. Cụ thể, Sở GTVT thuê TTSHLX Quảng Nam để tổ chức thi sát hạch quốc gia cho học viên, người của công ty không hề tham gia quá trình này. Do vậy, cơ hội tốt nghiệp của học viên được hướng nghiệp tại trung tâm so với các cơ sở dạy nghề bạn là ngang nhau” - lãnh đạo trung tâm chia sẻ.

Để nâng cao trình độ và đào tạo học viên có bằng cấp đúng thực lực, đội ngũ cán bộ, giáo viên của trung tâm thường xuyên thao giảng để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Giáo trình giảng dạy ngoài chú trọng vào truyền đạt, giáo dục đạo đức người lái xe thì phần lớn thời gian mỗi khóa tập trung hướng dẫn thực hành cho học viên. Anh Lê Hòa -  giáo viên trung tâm cho biết, việc chấm thi sát hạch đều bằng hệ thống điện tử, nếu tâm lý không vững vàng và tay lái yếu sẽ bị loại ngay. Camera lưu hình ảnh khi thi cử trong vòng 1 năm. Khoảng thời gian đó, Thanh tra Bộ GTVT hay của Tổng cục đường bộ Việt Nam, Sở GTVT hoặc Thanh tra Sở GTVT sẽ bất ngờ thanh tra, kiểm tra nên tác động của Hội đồng sát hạch, sát hạch viên đối với học viên là không thể. Vì vậy, học viên phải nỗ lực tập thực hành, nhất là xử lý tình huống thuần thục ngay trên đường để hoàn thiện kỹ năng tay lái.

CÔNG TÚ

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nâng cao chất lượng đào tạo lái xe
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO