Nâng cao chất lượng giáo dục

NGUYỄN SỰ 28/02/2018 14:27

Nhờ chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp, đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ giáo viên nên chất lượng giáo dục ở huyện Quế Sơn không ngừng cải thiện...

Trường Mẫu giáo Đông Phú được xây dựng khang trang với tổng kinh phí 30 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa. Ảnh: VĂN SỰ
Trường Mẫu giáo Đông Phú được xây dựng khang trang với tổng kinh phí 30 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa. Ảnh: VĂN SỰ

Đầu tư cơ sở vật chất

Trường Tiểu học Quế Xuân 1 có cơ sở vật chất khá khang trang, bề thế. Được sự quan tâm của các cấp, các ngành, nhà trường phối hợp cùng các đơn vị liên quan xây dựng 13 phòng học, phòng làm việc với quy mô 2 tầng và một số hạng mục công trình khác. Tổng kinh phí đầu tư hơn 5,2 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh và vốn đối ứng của địa phương. Ngày 5.2.2018 công trình chính thức hoàn thành và đưa vào sử dụng, đáp ứng niềm mong mỏi bấy lâu nay của thầy và trò. Hiện nay, UBND xã Quế Xuân 1 và Phòng GD&ĐT Quế Sơn đang xin UBND huyện tiếp tục đầu tư 4,3 tỷ đồng để xây dựng thêm 1 nhà đa năng, 3 phòng học, tường rào, cổng ngõ, nhà vệ sinh tại Trường Tiểu học Quế Xuân 1 nhằm đảm bảo đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 (lần 3). Trong khi đó, sau một thời gian dài dạy và học dưới ngôi trường với biết bao thiếu thốn về trang thiết bị, phòng học xuống cấp, nay Trường THCS Quế Hiệp đã được đầu tư xây mới khối phòng phục vụ học tập và một số hạng mục phụ trợ như tường rào, cổng ngõ, nhà xe… với tổng kinh phí hơn 4,2 tỷ đồng. Qua đó, góp phần tạo môi trường học tập tốt hơn và giúp cho địa phương đạt tiêu chí về trường học - một trong 19 tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Ông Phan Duy Phương - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Quế Sơn cho biết, ngoài 2 ngôi trường nêu trên, trong năm qua địa phương cũng huy động nhiều nguồn vốn từ ngân sách nhà nước để đầu tư xây dựng hội trường, phòng giáo dục thể chất, các khối phòng làm việc, 1 phòng học của Trường Mẫu giáo Quế Phong với kinh phí xấp xỉ 3,2 tỷ đồng. Cùng với đó, xây dựng khối phòng làm việc của Trường Mẫu giáo Hương An, kinh phí 1,4 tỷ đồng. Tại xã Quế Châu, chính quyền địa phương linh hoạt sử dụng nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đầu tư xây dựng 8 phòng học của Trường Tiểu học Quế Châu với tổng số tiền gần 2,6 tỷ đồng. Theo ông Phan Duy Phương, cùng với nguồn ngân sách nhà nước và vốn của Chương trình xây dựng nông thôn mới, thời gian qua ngành giáo dục huyện và chính quyền các địa phương cũng đã linh hoạt huy động các nguồn xã hội hóa để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp. Trường Mẫu giáo Đông Phú được xây dựng với tổng vốn đầu tư lên đến 30 tỷ đồng, do Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) tài trợ. Trường Mẫu giáo Quế Xuân 2 cũng được Tổng Công ty phân bón và hóa chất dầu khí Việt Nam tài trợ 3 tỷ đồng xây dựng mới khối phòng học, phòng làm việc. Còn Trường THCS Quế Phú được Quỹ Từ thiện Sirlv Adhanabhakdl của Thái Lan hỗ trợ 10 tỷ đồng để xây dựng 10 phòng học cùng khối phòng làm việc, thư viện…

Nâng cao chất lượng dạy học

Hiện toàn huyện Quế Sơn có 30/41 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 73,2%. Trong đó, mẫu giáo có 6 trường, tiểu học 13 trường và THCS 11 trường. Theo kế hoạch, năm 2018, địa phương phấn đấu có thêm 5 trường đạt chuẩn quốc gia, gồm: Trường THCS Quế Hiệp và các Trường Mẫu giáo Quế Phong, Hương An, Đông Phú, Quế Xuân 2.

Quế Sơn hiện có 1.215 giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và nhân viên từ bậc mẫu giáo đến THCS. Để đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ được giao, những năm qua Phòng GD&ĐT huyện chủ động lập kế hoạch và phối hợp với các ngành chức năng tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao trình độ chính trị cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý. Nhờ vậy, đến nay 100% giáo viên mẫu giáo, tiểu học, THCS đều đạt chuẩn theo quy định, trong đó giáo viên tiểu học đạt trên chuẩn chiếm tỷ lệ 90,1%. Theo ông Lê Tin - Phó Trưởng phòng GD&ĐT Quế Sơn, địa phương hiện có 41 trường từ bậc mầm non đến THCS, trong đó có 15 trường mẫu giáo công lập với 111 lớp, 14 trường tiểu học với 232 lớp và 12 trường THCS với 157 lớp. Để chất lượng giáo dục không ngừng nâng cao, thời gian qua ngành GD&ĐT thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

Bên cạnh đó, ngành giáo dục cũng đã nỗ lực đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá, dạy học phân hóa đối tượng trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng theo quy định. Các hoạt động giáo dục hướng đến bồi dưỡng kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp và giáo dục thẩm mỹ. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, giảng dạy. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về ý thức chấp hành nội quy nhà trường, chấp hành pháp luật. Cạnh đó, quan tâm tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao thu hút đông đảo học sinh tham gia. Đặc biệt, đơn vị tập trung rà soát, quy hoạch mạng lưới trường lớp và tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Ông Tin chia sẻ thêm: “Trong học kỳ 2 của năm học 2017-2018 này, ngành giáo dục huyện sẽ tập trung bồi dưỡng học sinh giỏi, tổ chức cuộc thi Olympic, thi giáo viên chủ nhiệm giỏi, thiết kế giáo án E-learning. Mặt khác, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác kiểm định chất lượng và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Đánh giá, rà soát và tham mưu các địa phương huy động mọi nguồn lực tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất. Ngoài ra, chúng tôi cũng mong muốn Sở GD&ĐT cung cấp thêm đầu sách, tập san hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục mầm non, bố trí kinh phí xây dựng mới phòng học, mua sắm đồ dùng, đồ chơi… Tất cả đều hướng đến mục tiêu cuối cùng là nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục”.

NGUYỄN SỰ

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nâng cao chất lượng giáo dục
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO