Nâng cao nghiệp vụ giải quyết vấn đề người di cư tự do

HIỀN THÚY 26/04/2017 08:40

Ngày 25.4, tại huyện Tây Giang, Sở Tư pháp tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Quảng Nam - Sê Kông (Lào) cho cán bộ phụ trách tư pháp các xã.  

Tại lớp tập huấn, các báo cáo viên Sở Tư pháp triển khai hướng dẫn các nội dung của Thông tư số 03/2015/TT-BTP về điều kiện, trình tự, thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam, đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn cho người di cư tự do trong vùng biên giới Việt Nam - Lào; hướng dẫn các thủ tục khi gia nhập quốc tịch, thôi quốc tịch hoặc nhập quốc tịch đối với người Việt Nam cư trú vùng biên giới giữa hai nước Việt Nam - Lào. Bên cạnh đó, các báo cáo viên đã trực tiếp giải đáp những vướng mắc của các đại biểu tham dự tập huấn. Được biết di cư tự do ở khu vực biên giới Việt - Lào là vấn đề đã tồn tại từ nhiều năm nay và vẫn đang tiếp diễn phức tạp.

HIỀN THÚY

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nâng cao nghiệp vụ giải quyết vấn đề người di cư tự do
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO