Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT609 qua Điện Bàn: Khẩn trương thi công

CÔNG TÚ 09/05/2017 08:31

Những ngày qua, mặt bằng phục vụ dự án nâng cấp, mở rộng tỉnh lộ (ĐT) 609 đoạn qua thị xã Điện Bàn tiếp tục được khơi thông. Nhờ đó, các nhà thầu tận dụng thời tiết nắng ráo để thúc đẩy tiến độ thi công.

Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng    

Cuối tuần qua, lãnh đạo UBND xã Điện Phước (thị xã Điện Bàn), Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã và Phòng Quản lý dự án 2, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã vận động thành công trường hợp nằm trong diện giải phóng mặt bằng của dự án. Chủ hộ đã đồng thuận cho nhà thầu đưa máy móc vào thi công trước cổng nhà mình ở khu vực cầu Bình Long (xã Điện Phước). Theo đó, những người có trách nhiệm lên lịch chi tiết để đầu tuần này tiến hành rà soát từng trường hợp còn vướng mắc và có phương án khơi thông. Có thể thấy, lãnh đạo các xã, phường của thị xã Điện Bàn có dự án nâng cấp, mở rộng ĐT609 (đoạn km0+000-km13+600) đi qua rất quyết liệt trong việc khơi thông điểm nghẽn. Bằng nhiều cách khác nhau, đặc biệt là gần dân, sâu sát dân, họ cùng với các bên liên quan triển khai gần hoàn thành khối lượng lớn mặt bằng cần khai phóng. Hiện thị xã chỉ còn 35 hộ chưa nhận tiền với khoảng 2,031 tỷ đồng với lý do: đất hành lang giao thông không được bồi thường, giá đất thấp, một số hộ đi làm ăn xa chưa về.

Công nhân nhà thầu xây lắp điện chuẩn bị di dời hệ thống điện ra khỏi phạm vi dự án. Ảnh: C.T
Công nhân nhà thầu xây lắp điện chuẩn bị di dời hệ thống điện ra khỏi phạm vi dự án. Ảnh: C.T

Theo báo cáo của Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn, do giải phóng mặt bằng sớm nhất, toàn bộ đoạn tuyến qua xã Điện Hồng dài 4,1km (km9+500-km13+600) có 528 hộ bị ảnh hưởng đã bàn giao hoàn thành cho nhà thầu và thi công xong. Đoạn qua địa bàn các xã Điện Thọ, Điện Phước và các phường Điện An, Vĩnh Điện dài 9,5km vướng 35 gia đình như vừa nêu. Tính riêng những hộ bàn giao mặt bằng thực tế (không tính trường hợp nhận tiền nhưng chưa bàn giao), xã Điện Thọ có 150/181 hộ, xã Điện Phước có 350/470 hộ, phường Điện An có 80/108 hộ. Đơn vị chịu trách nhiệm bồi thường đang tiếp tục vận động trường hợp đã nhận tiền tuân thủ cam kết.

Trao đổi về hướng giải quyết đối với 35 hộ còn tồn tại, ông Nguyễn Ngọc Hải - Phó Trưởng phòng Quản lý dự án 2, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (chủ đầu tư công trình) cho hay, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn đang phối hợp cùng UBND các xã, phường vận động, giải thích cho các hộ dân kiến nghị về giá đất thấp; liên hệ gia đình đi làm ăn xa sớm về nhận tiền. Trường hợp kiến nghị về đất hành lang giao thông không được bồi thường, UBND tỉnh đã  thống nhất hướng giải quyết cụ thể. Trên cơ sở đó, đơn vị đảm trách bồi thường đang phối hợp cùng địa phương lập danh sách thuộc diện được hỗ trợ và lập phương án trình phê duyệt. Hiện tại, khu tái định cư cho 9 hộ dân giải tỏa trắng được hoán đổi đất tại phường Vĩnh Điện đã thực hiện, chi nhánh trung tâm đang xây dựng giá đất tái định cư để có cơ sở trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ. Về di dời hệ thống điện ra khỏi phạm vi thi công ĐT609, nhà thầu xây lắp điện (có hợp đồng riêng) chuẩn bị mọi  phương án để ngày 13 và 14.5 này sẽ cắt điện và kéo dây đoạn km0+000-km6+638. Trong khi đó, ngày 7.5 họ đã triển khai di dời điện đoạn km6+638-km8+638.

Thúc đẩy thi công

Thời gian qua, liên danh nhà thầu thi công đoạn tuyến km0+000-km8+360 (bao gồm xây mới cầu Bình Long) là Công ty TNHH Thanh Tùng và Công ty TNHH Xây dựng Thái Dương, cùng nhà thầu phụ là Công ty TNHH Xây dựng Phước Sơn đã thực hiện khối lượng xây lắp khá lớn. Đặc biệt từ sau Tết Nguyên đán 2017 đến nay, tiến độ triển khai thuận lợi hơn trước rất nhiều do mặt bằng được bàn giao sạch liên tục ở nhiều vị trí. Đảm nhận thi công đoạn tuyến km0+000-km1+400, Công ty TNHH Xây dựng Thái Dương đã đắp xong lớp cấp phối đá dăm đầu tiên. Kỹ sư Bạch Văn Cường - cán bộ kỹ thuật của doanh nghiệp cho biết, nhà thầu đang thực hiện bó vỉa để làm vỉa hè, đồng thời chuẩn bị cấp phối đá dăm lớp 2. Các phần việc trên đâu vào đấy, nhà thầu tiến hành thảm bê tông nhựa trong tháng 6 này. Bên cạnh 2 đội thi công thường trực, Công ty TNHH Xây dựng Thái Dương dự kiến bổ sung thêm 2 đội nữa nhằm tăng nhân lực thúc đẩy tiến độ.

Cạnh đó, Công ty TNHH Xây dựng Phước Sơn đang thi công đoạn qua địa phận xã Điện Phước. Theo kỹ sư Hoàng Ngọc Thành, mặt bằng đã tương đối ổn, diện tích vướng trụ điện cuối tuần được di dời ra khỏi phạm vi dự án. Nếu thời tiết thuận lợi, doanh nghiệp đẩy nhanh khâu xây dựng hệ thống mương thoát nước ngang, dọc để hoàn thành trong tháng 5; đồng thời phấn đấu trong tháng 7 cấp phối đá dăm lớp 1. Nói về tiến độ thi công cầu Bình Long, Chỉ huy trưởng công trường của Công ty TNHH Thanh Tùng - kỹ sư Bùi Trọng Hải thông tin, phần cầu chính đã xong từ lâu, nhà thầu đang khẩn trương làm đường dẫn 2 đầu cầu, sau triển khai thảm bê tông nhựa lớp 1 mặt cầu để thông xe. Từ đó, đường dẫn tạm hết thời hạn phục vụ, doanh nghiệp mới có công địa hoàn thiện tiếp tục phần kè, đường dẫn chính. Theo kế hoạch chung, Công ty TNHH Thanh Tùng thực hiện thảm bê tông nhựa trong tháng 6 đối với đoạn km2+100-km3+000 (đoạn km0+000-km3+000 đi theo tuyến hoàn toàn mới). Trừ cầu Bình Long, đoạn km3+000-km5+700 sẽ tiếp tục được thi công khu vực đã được bàn giao mặt bằng. Những vị trí còn vướng trụ điện, nhà thầu chờ sau ngày 14.5 (thời điểm di dời xong trụ điện) có công địa liền triển khai lực lượng, trang thiết bị tiến hành nhiệm vụ. “Nếu vị trí nào còn vướng mắc mặt bằng, chúng tôi lập tức báo cáo với chủ đầu tư, địa phương, chi nhánh trung tâm tập trung phối hợp tháo gỡ” - kỹ sư Bùi Trọng Hải nói.

CÔNG TÚ

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT609 qua Điện Bàn: Khẩn trương thi công
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO