Nâng tầm hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Nhật Bản

QUỐC HƯNG 28/05/2018 16:52

(QNO) - Nhận lời mời của nhà vua Akihito, Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ có chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên tới Nhật Bản từ 29.5 - 2.6.2018.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (trái) và Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: Getty Images
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (trái) và Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: Getty Images

Trước thềm chuyến thăm, Japan Times - tờ báo tiếng Anh lớn nhất tại Nhật Bản số ra ngày 28.5 có bài viết tựa đề “Vietnamese President Tran Dai Quang - The Guest of Honor of Japan” (Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang - Vị quốc khách của Nhật Bản).

Theo bài viết, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nhật Bản của Chủ tịch Trần Đại Quang thể hiện tầm quan trọng trong quan hệ ngoại giao song phương nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (1973 - 2018). Qua đó khẳng định và củng cố quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á giữa hai nước. Trước đó, nhà vua Nhật Bản Akihito và hoàng hậu Michiko sang thăm Việt Nam vào năm 2017.

Trong 45 năm qua, quan hệ chính trị giữa Việt Nam và Nhật Bản được củng cố và tăng cường. Các nhà lãnh đạo hai nước thường xuyên tổ chức các chuyến thăm lẫn nhau, tiếp xúc tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã chọn Việt Nam là điểm đến đầu tiên trong chuyến chuyến công du nước ngoài sau khi nhậm chức nhiệm kỳ 2 vào tháng 1.2013. Thủ tướng Abe cũng là lãnh đạo đầu tiên trong G7 (khối 7 quốc gia có nền công nghiệp hàng đầu thế giới) mời Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng diễn ra tại Nhật năm 2016.

Trang điện tử japan-forward.com đăng bài viết của cây bút Patrick Kelly: Việt Nam có tầng lớp trung lưu mở rộng và là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh. Việt Nam có dân số trẻ - khoảng 56 triệu người, chiếm gần 60% dân số, dưới 35 tuổi - trở thành một thị trường hấp dẫn cho đầu tư ở nước ngoài của Nhật Bản.

Năm 2017, Nhật Bản là nhà đầu tư lớn nhất về FDI (đầu tư trực tiếp nước ngoài) của Việt Nam với khoảng 9,11 tỷ USD, chiếm 25,4% tổng vốn vào Việt Nam. Nhật Bản và Việt Nam là các bên ký kết Hiệp định đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Qua đó giảm thuế nhập khẩu của các nước CPTPP vốn chiếm 13,5% GDP toàn cầu, và bao trùm thị trường gần 500 triệu người với tổng kim ngạch thương mại vượt 10.000 tỷ USD.

Thương mại song phương Việt - Nhật ngày càng phát triển mạnh, đạt 33,4 tỷ USD vào năm 2017, tăng gần gấp đôi của năm 2010 và đưa Nhật Bản trở thành một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Hai bên dự định tăng cường thương mại song phương lên tới 60 tỷ USD vào năm 2020.

Số lượng du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản tăng mạnh, hiện khoảng 26.500 người, giữ vị trí thứ hai về xếp hạng số lượng du học sinh tại Nhật.

Theo Japan Times, tình hữu nghị Việt - Nhật tạo động lực hoạt động tương trợ, giúp đỡ trong nhiều lĩnh vực như hợp tác lãnh sự, giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, lao động, ứng phó với biến đổi khí hậu, giao lưu địa phương.

Chuyến thăm Nhật Bản của Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ góp phần quan trọng củng cố, phát triển toàn diện quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng, đáp ứng mong muốn và lợi ích của nhân dân hai nước, vì hoà bình, hợp tác và phát triển của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

QUỐC HƯNG

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nâng tầm hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Nhật Bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO