Ngăn chặn hàng lậu dịp cuối năm

TRUNG LỘ 27/11/2014 09:25

Cuối năm là dịp các đối tượng buôn lậu gia tăng hoạt động, đây cũng là thời điểm mà các lực lượng quản lý thị trường (QLTT) tăng cường phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng ở địa phương đấu tranh với các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại.

Nhiều thủ đoạn tinh vi

Theo ông Nguyễn Văn Công - Phó Giám đốc Sở Công Thương, Chi cục trưởng Chi cục QLTT Quảng Nam, các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại thường tập trung vào các mặt hàng nhập lậu với lợi nhuận cao như thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản, bánh, kẹo, bia, nước giải khát, thuốc phòng bệnh chữa bệnh; các mặt hàng tiêu dùng như đường, sữa, mỹ phẩm; nhóm ngành hàng vật tư nông nghiệp như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng…Theo đó, các đối tượng này đã tìm mọi cách, với nhiều thủ đoạn vận chuyển hàng hóa trái phép bằng phương thức hoạt động tinh vi như chèn hàng lậu vào vách dưới gầm xe, thiết kế thùng hai đáy để giấu các loại hàng hóa ở đáy dưới rồi sau đó để hàng chính ngạch lên trên; hợp lý hóa hồ sơ bằng nhiều hóa đơn giá trị gia tăng, vận chuyển hàng trái phép. Mặt khác, lợi dụng sơ hở trong việc kiểm tra, kiểm soát, những đối tượng buôn lậu thực hiện hành vi quay vòng trái phép, hoặc dùng hóa đơn bất hợp pháp để hợp thức hóa hàng lậu, nhập lậu các linh kiện máy móc, sắt thép vật liệu xây dựng... Do đó, lực lượng chức năng phải có sự hỗ trợ đắc lực từ mạng lưới thông tin cơ sở mới tìm ra đầu mối và xử lý triệt để. Tuy nhiên, vấn đề làm cho lực lượng QLTT phải “căng mình” chống chọi chính là đường dây buôn lậu xuyên tuyến quốc lộ 1 với nhiều mánh lới, thủ đoạn tránh sự phát hiện, kiểm tra của lực lượng chức năng.

Tạm giữ hàng lậu trên tuyến quốc lộ 1 qua Quảng Nam. Ảnh: T.L
Tạm giữ hàng lậu trên tuyến quốc lộ 1 qua Quảng Nam. Ảnh: T.L

Trong năm qua, các đội QLTT huyện, thành phố đã phối hợp với các lực lượng chức năng ở từng địa phương xây dựng kế sách, cùng các biện pháp tích cực và tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ ngày đêm trên các tuyến giao thông, bến bãi, các điểm tập kết hàng hóa và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Theo ông Nguyễn Văn Công, trong 10 tháng đầu năm 2014, lực lượng QLTT Quảng Nam đã bắt giữ, xử lý 1.375 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, gian lận thương mại và đã xử phạt hành chính trên 3,9 tỷ đồng. Số vụ buôn lậu với quy mô lớn được phát hiện và xử lý chủ yếu là do các đối tượng ngoài tỉnh thực hiện, tổ chức vận chuyển trên tuyến quốc lộ 1 ngang qua Quảng Nam. Điển hình, trong ngày 9.7, Đội QLTT số 4 (Thăng Bình) đã kiểm tra hàng hóa trên ô tô BKS 78B - 000.07 do ông Nguyễn Văn Tình (thường trú khối phố 5, phường Phú Đông, TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) điều khiển. Qua kiểm tra đã phát hiện xe có vận chuyển trái phép hàng mỹ phẩm (dầu gội) các loại do nước ngoài sản xuất với số lượng 579 chai loại 50ml. Hay mới đây, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh đã kiểm tra phát hiện và lập biên bản xử lý ông Hoàng Văn Giang (thường trú ở số nhà 435/2A khu phố Đông An, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đã vận chuyển 1.200 bao thuốc lá nhập lậu. Công an tỉnh đã đề nghị UBND tỉnh ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Hoàng Văn Giang với số tiền 75 triệu đồng và toàn bộ tang vật vi phạm bị tịch thu xử lý theo quy định.

Tăng cường kiểm soát hàng lậu

Theo ông Nguyễn Văn Công - Phó Giám đốc Sở Công Thương, Chi cục trưởng Chi cục QLTT Quảng Nam, để ngăn chặn hàng lậu, hàng giả xâm nhập trên thị trường, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chức năng, doanh nghiệp, người kinh doanh và cả người tiêu dùng trên cả lĩnh vực chính sách pháp luật, thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm và đạo đức kinh doanh, thói quen tiêu dùng. Bởi hàng hóa phải có nơi tiêu thụ, khi người dân chưa nâng cao ý thức về việc tiêu thụ hàng nhái, hàng giả thì việc chống buôn lậu hàng giả và gian lận thương mại vẫn còn gặp khó khăn. Và muốn làm được điều này thì cần phải nâng cao chất lượng hàng hóa sản xuất trong nước và đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Nhận định về thị trường trong dịp Tết Ất Mùi năm nay, ông Nguyễn Văn Công cho rằng, hằng năm vào dịp Tết Nguyên đán, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại lại diễn biến hết sức phức tạp. Nạn buôn lậu, vận chuyển, sản xuất kinh doanh hàng cấm, hàng giả, vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, vi phạm về đo lường, chất lượng, sở hữu trí tuệ diễn ra với quy mô, xu hướng ngày một gia tăng. Đặc biệt là việc vận chuyển, buôn bán, kinh doanh tiêu thụ hàng nhập lậu, hàng cấm do các đường dây, đầu nậu có quy mô lớn trong thời điểm này luôn gia tăng, khó kiểm tra, kiểm soát.

Trước tình hình trên, Chi cục QLTT Quảng Nam đã tăng cường triển khai phương án tuần tra, tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát và chỉ đạo các phòng, các đội QLTT ở các huyện, thành phố làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh chấp hành đúng quy định pháp luật nhằm đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại. Theo đó, thành lập các đoàn kiểm tra chuyên đề kiểm tra, giám sát các mặt hàng thiết yếu phục vụ người tiêu dùng. Đặc biệt chú trọng công tác điều tra, trinh sát, phát hiện, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các mặt hàng như pháo các loại, gia súc, gia cầm, sản phẩm gia cầm và thủy sản, đồ chơi trẻ em mang tính bạo lực, lương thực, thực phẩm, mũ bảo hiểm mô tô xe máy, thuốc lá ngoại nhập lậu…

Trong quá trình triển khai thực hiện, lực lượng QLTT và các đơn vị liên quan sẽ tập trung kiểm tra điều kiện kinh doanh, tính hợp pháp của hàng hóa lưu thông trên thị trường để từ đó kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng hóa lưu thông trong nước bị áp dụng các biện pháp khẩn cấp, hàng quá hạn sử dụng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Ở lĩnh vực về giá, tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về bình ổn giá, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, ngăn chặn hành vi gian lận về giá hay bán giá bất hợp lý; tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu thực phẩm, truy xuất nguồn gốc đối với thực phẩm không đảm bảo an toàn...

TRUNG LỘ

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Ngăn chặn hàng lậu dịp cuối năm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO