Ngăn chặn tội phạm môi trường

THÀNH CÔNG 25/12/2018 04:14

Có mặt ở những điểm nóng, lực lượng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh) đã kịp thời phát hiện xử lý hàng chục vụ vi phạm, từ đó góp phần lập lại trật tự an toàn trên lĩnh vực môi trường.

Cán bộ Phòng Cảnh sát môi trường phát hiện, bắt giữ tàu hút cát trái phép. Ảnh: T.CÔNG
Cán bộ Phòng Cảnh sát môi trường phát hiện, bắt giữ tàu hút cát trái phép. Ảnh: T.CÔNG

Siết chặt quản lý khoáng sản

Tình trạng hút cát trái phép vẫn tái diễn âm ỉ ở các dòng sông, gây không ít bức xúc cho người dân. Mặt khác, ở địa bàn miền núi, “vàng tặc” vẫn lén lút hoành hành, băm nát núi đồi để khai thác vàng sa khoáng. Ngay cả… đất cũng trở thành miếng mồi ngon bị xâu xé phục vụ cho các công trình xây dựng. Trước vấn nạn nhức nhối đó, Phòng Cảnh sát môi trường (CSMT) đã nhanh chóng chỉ đạo lực lượng rà soát, nắm tình hình, đấu tranh với các hành vi khai thác khoáng sản trái phép. Ngay từ những ngày đầu ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm của Công an tỉnh, Phòng CSMT đã phát hiện, xử lý hàng loạt vụ vi phạm.

Theo Trung tá Phan Phú Phượng - Đội trưởng Đội 3 Phòng CSMT, tội phạm lĩnh vực khoáng sản hoạt động khá phức tạp, trải đều từ miền núi đến đồng bằng. Trên sông Thu Bồn, các tàu hút cát luôn rình rập hoạt động. Ở miền núi, vàng tặc đi sâu vào các cánh rừng, khoét núi lấy vàng sa khoáng. Táo tợn hơn, nhiều đối tượng thuê máy móc đào bới ở các bãi bồi ven sông, gần khu vực canh tác của người dân để lấy cát sỏi. Đầu tháng 12 này, đơn vị tổ chức lực lượng mật phục trên sông Thu Bồn, phát hiện và bắt giữ 5 tàu hút cát trái phép thuộc địa phận xã Điện Phong (Điện Bàn). “Đặc điểm chung của các tàu hút cát trái phép là lợi dụng đêm tối, thả vòi hút trộm cát dưới lòng sông. Qua nắm tình hình, cán bộ chiến sĩ của đơn vị đã đột kích vào lúc nửa đêm, bắt quả tang toàn bộ các tàu hút cát trái phép. Thời điểm kiểm tra, các tàu này đã hút trộm hàng chục mét khối cát lên tàu. Hiện, chúng tôi đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền gần 70 triệu đồng” - Trung tá Phượng cho biết.

Song song với việc ra quân xử lý trên các tuyến sông, cũng trong đầu tháng 12, Phòng CSMT kiểm tra, phát hiện ông Hồ Văn Nam (SN 1968, trú xã Phước Hiệp, huyện Phước Sơn) đang thuê người sử dụng phương tiện máy móc để khai thác vàng trái phép tại khu vực sông Trà Loa, xã Phước Hiệp (Phước Sơn). Toàn bộ các đối tượng bị đẩy đuổi ra khỏi khu vực, phá hủy máy móc phương tiện, đồng thời chuyển hồ sơ đề nghị UBND tỉnh ra quyết định xử lý vi phạm hành chính. Với sự chỉ đạo kịp thời của giám đốc Công an tỉnh, đơn vị đã vào cuộc quyết liệt, đấu tranh với tội phạm nhằm lập lại trật tự trên lĩnh vực tài nguyên…

Mạnh tay với thực phẩm bẩn

Trong năm 2018, Phòng CSMT đã khởi tố 1 vụ, 1 bị can về hành vi vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, xử phạt vi phạm hành chính hơn 200 vụ về hành vi khai thác khoáng sản trái phép với tổng số tiền phạt hơn 5 tỷ đồng, tịch thu nhiều tang vật, phương tiện vi phạm.

Dù đã có nhiều vụ vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm bị phát hiện, xử lý nghiêm, song ham lợi nhuận từ việc kinh doanh thực phẩm bẩn khiến nhiều đối tượng bất chấp quy định để vi phạm. Nếu như việc phát hiện, xử lý các vụ việc vi phạm về khoáng sản đòi hỏi sự nhanh nhạy, phản ứng kịp thời, thì ở lĩnh vực an toàn thực phẩm, việc phát hiện bắt quả tang lại phức tạp, đòi hỏi nhiều công sức không kém. Trung tuần tháng 12, sau thời gian theo dõi, nắm tình hình, Phòng CSMT đã đột kích cơ sở giết mổ động vật của ông Phạm Dũng ở thôn Phù Sa, xã Quế Xuân 1 (Quế Sơn), bắt quả tang cơ sở này có hành vi bơm nước vào bò trước khi giết mổ. Thời điểm kiểm tra, đơn vị phát hiện 3 con bò đã được bơm nước. Ngoài việc lập biên bản xử lý vi phạm với ông Dũng, đơn vị cũng đã xử lý đối với ông Nguyễn Dung (trú cùng địa phương) về hành vi vận chuyển 11 con bò không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật từ Quảng Ngãi về cơ sở của ông Dũng để giết mổ. Hồ sơ vụ việc đang được tiếp tục củng cố để xử lý theo quy định.

Trung tá Hồ Song Ân - Trưởng phòng CSMT chia sẻ, hoạt động tuần tra, kiểm tra vẫn đang được duy trì thường xuyên, quyết liệt theo chỉ đạo của UBND tỉnh và giám đốc Công an tỉnh. Tết Nguyên đán đang đến gần, cũng là thời điểm được dự báo tội phạm trên nhiều lĩnh vực gia tăng hoạt động, trong đó có lĩnh vực khoáng sản, an toàn thực phẩm. Trong đợt cao điểm, đơn vị đã huy động toàn bộ lực lượng, theo sát từng chuyên án để góp sức vào việc ngăn chặn các hành vi vi phạm, giữ gìn an ninh trật tự. “Sẽ có nhiều áp lực, song với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, phòng luôn quán triệt cán bộ chiến sĩ nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng lên đường thi hành nhiệm vụ. Những vụ việc được phát hiện, xử lý kịp thời sẽ góp phần mang lại một cái Tết bình yên đang đến rất gần với quê hương xứ Quảng” - Trung tá Hồ Song Ân chia sẻ.

THÀNH CÔNG

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Ngăn chặn tội phạm môi trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO