Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch các huyện miền núi diễn ra từ 15 - 21/8

HỒ QUÂN 14/07/2023 14:57

(QNO) - Sáng nay 14/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì cuộc họp với Sở VH-TT&DL, UBND huyện Phước Sơn và các ban ngành, đơn vị liên quan về công tác tổ chức Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch các huyện miền núi Quảng Nam lần thứ XX năm 2023.

Ông Tào Viết Hải – Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL báo cáo về công tác chuẩn bị. Ảnh: H.Q
Ông Tào Viết Hải - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL báo cáo công tác chuẩn bị ngày hội. Ảnh: H.Q

Ông Tào Viết Hải - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL cho biết, Ban tổ chức Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch các huyện miền núi Quảng Nam lần thứ XX đã khảo sát các địa điểm tổ chức ngày hội tại huyện Phước Sơn; làm việc với các đơn vị liên quan để dự thảo phối cảnh sân khấu, trang trí, tuyên truyền; dự thảo các chương trình, môn thi đấu, kịch bản trình diễn nghệ thuật tại lễ khai mạc...

Chương trình nghệ thuật tại lễ khai mạc có chủ đề “Sắc màu văn hóa miền núi Quảng Nam - Khát vọng phát triển” do Trung tâm Văn hóa tỉnh và Trung tâm VH-TT&TT-TH huyện Phước Sơn thực hiện. Chương trình diễn ra trong 60 phút với sự tham gia của 300 diễn viên, ca sĩ và diễn viên quần chúng.

“Theo kế hoạch ban đầu, thời gian tổ chức ngày hội từ ngày 9 - 15/8. Song do trùng với thời gian tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ IV năm 2023 tại tỉnh Bình Định (diễn ra từ 12 - 14/8) nên Sở VH-TT&DL đề xuất chuyển thời gian tổ chức sang ngày 15 - 21/8. Trong đó, lễ khai mạc diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 17/8 và bế mạc vào ngày 21/8” - ông Hải nói.

Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các huyện miền núi Quảng Nam lần thứ XX sẽ diễn ra từ 15-21/8. Ảnh: H.Q
Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch các huyện miền núi Quảng Nam lần thứ XX diễn ra từ 15 - 21/8 tại Phước Sơn. Ảnh: H.Q

Tại cuộc họp, Ban tổ chức ngày hội đã thảo luận về kinh phí tổ chức, quy mô sân khấu biểu diễn, kịch bản tổ chức trong điều kiện trời mưa, cơ sở lưu trú cho đại biểu và các đoàn tham dự, góp ý đối với chương trình nghệ thuật...

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu thống nhất với đề xuất của Sở VH-TT&DL về thời gian tổ chức ngày hội từ ngày 15 - 21/8. Đồng thời yêu cầu tổ nội dung làm việc với chuyên gia, người có uy tín, người am hiểu văn hóa đồng bào vùng cao 9 huyện miền núi để rà soát, hoàn chỉnh nội dung chương trình nghệ thuật, đảm bảo mang bản sắc văn hóa vùng cao Quảng Nam.

Ông Hồ Quang Bửu cũng yêu cầu Ban tổ chức tính toán, bố trí phương án khai mạc trong điều kiện trời mưa. Các ban ngành, địa phương liên quan khẩn trương hoàn tất phần việc chuẩn bị để tổ chức ngày hội thành công tốt đẹp.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch các huyện miền núi diễn ra từ 15 - 21/8
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO