Huyện Thăng Bình thời gian qua thực hiện tốt các phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, thiết thực tri ân người có công với cách mạng.
Chăm lo, trách nhiệm
Bà Nguyễn Thị Vui (thôn Châu Lâm, xã Bình Trị, Thăng Bình) là con liệt sĩ, đã được hỗ trợ xóa nhà tạm vào năm 2024. Bà Vui chia sẻ, trước đây vợ chồng bà sống trong căn nhà đã xuống cấp nhưng chưa có điều kiện sửa chữa. Nhờ nguồn hỗ trợ xóa nhà tạm với 60 triệu đồng, sự góp sức của làng xóm và công lao động của hội, đoàn thể, gia đình bà có căn nhà mới kiên cố.
“Gia đình tôi rất mừng khi đón tết trong căn nhà mới, yên tâm sinh sống lúc tuổi già” - bà Vui nói.
Cùng ở thôn Châu Lâm, ông Lê Quang Châu (SN 1954) là thương binh nặng, với tỷ lệ thương tổn 81%. Ông Châu kể, năm 1975 khi đang là du kích địa phương, ông tham gia đội vũ trang Huyện đội Thăng Bình đánh vào ấp Tú Trà (xã Bình Tú). Trận đánh thắng lợi nhưng ông Châu bị thương ở mắt, phổi và tay, chân. Hiện ông Châu đang được hưởng chế độ dành cho thương binh nặng và nhiễm chất độc hóa học. Ngoài ra, hằng năm ông Châu được đưa đi điều dưỡng sức khỏe kết hợp với tham quan nghỉ ngơi trong hoặc ngoài tỉnh.
“Được hưởng các chế độ cũng như sự quan tâm của các cấp đối với người có công cách mạng, cuộc sống của tôi đảm bảo ổn định” - ông Châu nói.
Ông Vũ Gia Bảo - chuyên viên Phòng Nội vụ huyện Thăng Bình cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn huyện có 47 hộ gia đình người có công được hỗ trợ cải thiện nhà ở, mức 60 triệu đồng đối với trường hợp xây mới và 30 triệu đồng khi sửa chữa, cải tạo, nâng cấp.
Công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng được triển khai thường xuyên, đầy đủ trên địa bàn huyện Thăng Bình. Đó không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ mà cũng là truyền thống quý báu.
Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, phong trào phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, nghĩa tình đồng đội... luôn được các cơ quan, đơn vị, người dân Thăng Bình đồng tình, hưởng ứng. Huyện chú trọng xây dựng, nâng cấp, tu bổ mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, công trình ghi công liệt sĩ. Công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ... được triển khai tích cực, sâu rộng trên địa bàn.
Đền ơn đáp nghĩa
Huyện Thăng Bình là vùng đất có bề dày truyền thống cách mạng, là địa bàn đánh phá ác liệt của kẻ thù. Hàng vạn đồng bào huyện Thăng Bình đã ngã xuống trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Đảng bộ và nhân dân huyện Thăng Bình được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Đến nay, Thăng Bình đã xác nhận và đề nghị suy tôn hơn 10.800 liệt sĩ, gần 1.400 thương binh và người hưởng chính sách như thương binh, 76 người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 và trước tổng khởi nghĩa 19/8/1945.
Toàn huyện có 2.115 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 26 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 376 bệnh binh, gần 7.500 người có công giúp đỡ cách mạng được tặng thưởng huân chương, huy chương kháng chiến và các phần thưởng, danh hiệu cao quý khác.
Bà Võ Thị Ngọc Ánh - Trưởng phòng Nội vụ huyện Thăng Bình cho biết, địa phương đặc biệt quan tâm các chế độ chính sách đối với người có công. Toàn huyện có khoảng 5.000 người có công và thân nhân của người có công với cách mạng đang được hưởng trợ cấp hằng tháng với tổng kinh phí trợ cấp hàng năm gần 100 tỷ đồng.
Trong hơn 7 năm qua, toàn huyện có 5.112 hộ người có công với cách mạng được hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở với tổng nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước gần 135 tỷ đồng.
Ngoài chế độ trợ cấp, phụ cấp, Thăng Bình còn luôn quan tâm chăm lo người có công bằng các chính sách chăm sóc sức khỏe; các chương trình dạy nghề, tạo việc làm; chính sách hỗ trợ về giáo dục, đào tạo; người có công và thân nhân người có công được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định.
Theo ông Nguyễn Văn Lượm - Bí thư Huyện ủy Thăng Bình, với trách nhiệm và nghĩa tình sâu nặng, huyện đang làm nhiều việc để cuộc sống của thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng được tốt đẹp hơn.
Thăng Bình tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, đặc biệt quan tâm đến việc thẩm định hồ sơ công nhận để những người có công được hưởng chế độ theo quy định của Nhà nước.
Địa phương quan tâm đến đào tạo, dạy nghề, tạo việc làm cho con em của người có công; giúp đỡ thiết thực và có hiệu quả các gia đình chính sách về vật chất, tinh thần... Qua đó, hiện thực hóa mục tiêu làm cho gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú.