Giảm nghèo - An sinh

Nghĩa tình với xã kết nghĩa - chuyện ở Kà Dăng

LÊ THANH VY 10/04/2025 08:44

Sâu sát, trách nhiệm, tình cảm là phương châm mà Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Công ty CP Du lịch sinh thái Hang Gợp hướng đến với nhiều hoạt động ý nghĩa, thắt chặt tình cảm với xã kết nghĩa Kà Dăng (huyện Đông Giang, Quảng Nam).

Anh 1- Ket nghia
Trao phương tiện sinh kế là bò giống cho anh A Lăng Ruôn (trú thôn Bến Hiên, xã Kà Dăng). Ảnh: THANH VY

Hỗ trợ sinh kế

Cách đây 3 năm, xã Kà Dăng có 60% dân số là hộ nghèo, hộ cận nghèo, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn.

Với tình cảm và trách nhiệm gắn bó với xã kết nghĩa, các đơn vị chủ động phối hợp cùng Đảng ủy, UBND xã Kà Dăng trực tiếp và thường xuyên cử cán bộ, đảng viên nắm chắc tình hình tư tưởng, đời sống, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để từ đó đề xuất các cấp, ngành chức năng thực hiện hiệu quả, đồng bộ các chương trình, dự án, giúp nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững cho người dân.

Mô hình sinh kế đầu tiên được chọn giúp các hộ nghèo là hỗ trợ cây trồng, con vật nuôi. Ba năm qua, các đơn vị đã trao hàng chục con bò giống, hơn 100 con heo, gà giống và hơn 300 cây trồng cho người dân xã kết nghĩa.

Mới đây nhất, thông qua sự kết nối và vận động của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, các nhà hảo tâm đã trực tiếp đến từng nhà thăm hỏi sức khỏe, đời sống của nhân dân và tặng sinh kế cho 5 hộ gia đình đặc biệt khó khăn. Mỗi hộ nhận được sinh kế là 1 con bò trị giá 12 triệu đồng và tiền mặt 1 triệu đồng.

Là hộ gia đình được trao tặng, anh A Lăng Ruôn (trú thôn Bến Hiên) cho biết, đây là món quà quá lớn đối với gia đình, chưa bao giờ mơ đến. Gia đình anh Ruôn hiện là một trong hơn 200 hộ nghèo trên địa bàn.

Khi hay tin được chọn trao bò đợt này, gia đình anh đã làm sẵn chuồng trại. Anh Ruôn phấn khởi nói: “Gia đình mình sẽ chăm sóc bò thật tốt, để từ đây có thể vươn lên thoát nghèo trong thời gian tới”.

Chăm lo an sinh xã hội

Theo ông Lê Văn Tư - Bí thư Đảng ủy xã Kà Dăng, bằng tinh thần sẻ chia, thời gian qua các chương trình hỗ trợ, giúp đỡ của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy và Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã giúp địa phương rất nhiều trong việc đầu tư các công trình hạ tầng dân sinh, mô hình sinh kế mới. Nhiều mô hình, công trình phát huy hiệu quả giúp cộng đồng phát triển, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Anh 2- Ket nghia
Niềm vui của em A Lăng Thị Tuyết Uyên (học sinh lớp 4, thôn Bến Hiên) và bà ngoại khi nhận học bổng trị giá 4 triệu đồng. Ảnh: THANH VY

Ông Tư bộc bạch: “Các mô hình kinh tế được đơn vị kết nghĩa hỗ trợ đã mang lại hiệu quả đáng kể. Cùng với nỗ lực của toàn Đảng bộ, đến nay số hộ nghèo trên địa bàn xã còn 36%.

Ngoài ra, việc phối hợp tổ chức các lớp phổ biến giáo dục pháp luật và tư vấn trợ giúp pháp lý; phòng tránh thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, sơ cấp cứu; mở các lớp đào tạo nghề lắp đặt điện nội thất, cơ khí hàn, nấu ăn… cũng rất hiệu quả”.

Bên cạnh hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, các đơn vị còn huy động cán bộ, nhân viên, đoàn thể hỗ trợ làm khu vui chơi, mua sắm trang thiết bị cho nhà sinh hoạt cộng đồng, thực hiện công trình 1km thắp sáng đường quê bằng năng lượng mặt trời.

Hằng năm, đơn vị cũng thường xuyên phối hợp với nhiều tổ chức về các thôn giao lưu văn nghệ; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí; tặng học bổng (20 suất, mỗi suất từ 3 đến 4 triệu đồng), hỗ trợ xe đạp cho học sinh nghèo; cùng hàng nghìn suất quà động viên người khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ. Ước tính tổng kinh phí các đơn vị kết nghĩa hỗ trợ trong 3 năm qua là hơn 1,5 tỷ đồng.

Những năm qua, cùng với toàn tỉnh, xã Kà Dăng đẩy mạnh công tác hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Đây là chủ trương lớn nhằm hỗ trợ, góp sức đảm bảo ổn định chỗ ở cho người khó khăn, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Không nằm ngoài mục tiêu ý nghĩa đó, công tác kết nghĩa cũng được “lồng ghép”, tạo động lực thúc đẩy kế hoạch triển khai xóa nhà tạm cho cộng đồng.

“Hai ngôi nhà được xây dựng và bàn giao sử dụng trong 2 năm qua từ nguồn lực hỗ trợ của các đơn vị kết nghĩa. Từ việc hỗ trợ nhà ở cho người khó khăn này, đã góp sức rất lớn cho mục tiêu xóa nhà tạm, tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống” - Chủ tịch UBND xã Kà Dăng - ALăng Lan nói.

Theo ông Phan Công Ry - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, thời gian tới, các đơn vị kết nghĩa với xã Kà Dăng sẽ tiếp tục trao tặng sinh kế, thực hiện công trình thắp sáng đường quê bằng năng lượng mặt trời và một số hoạt động an sinh xã hội khác.

Ông Ry nói: “Chúng tôi mong muốn, trong thời gian tới, bà con tin tưởng, tiếp tục chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết, nỗ lực vươn lên, xây dựng cuộc sống ấm no”.

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nghĩa tình với xã kết nghĩa - chuyện ở Kà Dăng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO