Chính trị

Người cao tuổi tích cực tham gia hoạt động xã hội

Trương Tâm Thư 12/03/2024 15:05

* Tại Quảng Nam, hơn 13.200 người cao tuổi đảm nhận các chức danh ở địa phương
Sáng 12/3, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi (NCT) Việt Nam chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về NCT Việt Nam.

hhhhh.jpg
Điểm cầu Quảng Nam. Ảnh: TTT

Tại điểm cầu Quảng Nam, có sự tham dự của ông Nguyễn Đình Tâm - Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Hiện cả nước có khoảng 16,1 triệu NCT, chiếm hơn 16% dân số; trong đó có khoảng 2,6 triệu người từ 80 tuổi. Năm 2023, ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện công tác NCT hơn 10,8 tỷ đồng; kinh phí hỗ trợ cho đối tượng bảo trợ xã hội (trong đó có NCT) theo Nghị định số 20, ngày 15/3/2021 của Chính phủ hơn 28.000 tỷ đồng.

Qua đó, cả nước đã có hơn 1,5 triệu NCT được hưởng trợ cấp hằng tháng và cấp thẻ bảo hiểm y tế; khoảng 10 nghìn NCT đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại các cơ sở trợ giúp xã hội; khoảng 1,2 triệu NCT hưởng trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng.

Công tác phát huy vai trò người cao tuổi được đẩy mạnh, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hiện nay, cả nước có 7 triệu NCT vẫn trực tiếp tham gia lao động, sản xuất, kinh doanh; 733.846 NCT tham gia công tác đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, thanh tra nhân dân, hòa giải cơ sở. Cử tri NCT tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị với ý thức, trách nhiệm cao.

Đối với Quảng Nam, năm 2023 phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - gương sáng” được NCT toàn tỉnh hưởng ứng tích cực. Hơn 13.200 NCT đảm nhận các chức danh tại địa phương, tích cực đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể; tham gia xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, bảo vệ môi trường, các hoạt động xã hội, khuyến học - khuyến tài.

NCT Quảng Nam được chăm sóc tốt trên cả 3 mặt sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần. Nhiều chương trình chăm sóc sức khỏe được thực hiện như thăm khám, sàng lọc các bệnh lý về mắt, tiểu đường, loãng xương, huyết áp… Đặc biệt, chương trình “Mắt sáng cho NCT” đã mổ đục thủy tinh thể cho gần 1.000 NCT. Xây mới, sửa chữa 20 ngôi nhà cho NCT khó khăn.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác NCT trong tình hình mới, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương thực hiện tốt Luật NCT, Chương trình hành động quốc gia về NCT giai đoạn 2021 - 2030; hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về NCT đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045.

Các tỉnh, thành phố tiếp tục tổ chức các hoạt động tạo điều kiện cho NCT sống vui, sống khỏe, đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với NCT; triển khai hiệu quả “Tháng hành động vì NCT Việt Nam”; cuộc vận động “Toàn dân chăm sóc phụng dưỡng và phát huy vai trò NCT”; đẩy mạnh phong trào “Tuổi cao - Gương sáng”...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Người cao tuổi tích cực tham gia hoạt động xã hội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO