Lâm nghiệp

Người dân Quảng Nam vui hội trồng rừng

ĐĂNG NGUYÊN 29/02/2024 08:08

Với mục tiêu phấn đấu trồng hơn 11 triệu cây xanh trong năm 2024, sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn, khắp nơi trên địa bàn tỉnh đồng loạt ra quân hưởng ứng ngày hội trồng rừng, khuyến khích sự tham gia, chung tay góp sức của cộng đồng.

a4bc00591bb5b6ebefa4.jpg
Đoàn viên thanh niên Phước Sơn tham gia trồng cây xanh, bảo vệ môi trường. Ảnh: Đ.N

Mới đây, trong đợt ra quân Tháng thanh niên năm 2024, cùng với nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về cộng đồng, tuổi trẻ huyện Phước Sơn cùng nhau hưởng ứng phong trào trồng rừng, theo chiến dịch “Vì một Việt Nam xanh”.

Hơn 1.000 cây giổi lấy hạt, cùng 100 cây ổi được trồng khắp các triền núi dọc khu dân cư của xã Phước Mỹ, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân và đoàn viên thanh niên thuộc các cơ sở đoàn trên địa bàn huyện.

Chị Zơrâm Thị Kim Sa - Bí thư Huyện đoàn Phước Sơn cho biết, đợt ra quân năm nay được triển khai theo chủ đề “Tuổi trẻ Phước Sơn tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, hướng đến thực hiện hiệu quả chủ trương “3 liên kết” trong các hoạt động an sinh xã hội, phong trào tuổi trẻ lập thân lập nghiệp, phát triển kinh tế rừng của Huyện ủy Phước Sơn.

“Ngay cả việc hỗ trợ giống cây lâm nghiệp lần này, chúng tôi cũng gắn theo mô hình sinh kế giúp thanh niên địa phương mở rộng diện tích trồng rừng gỗ lớn, hướng đến giảm nghèo bền vững bằng kinh tế rừng trong tương lai” - chị Zơrâm Thị Kim Sa chia sẻ.

Sau Tết Nguyên đán, các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh đồng loạt phát động chương trình trồng cây gây rừng. Nhiều nơi đưa hoạt động này thành phong trào thi đua “Ngày Chủ nhật xanh”, “Ngày Chủ nhật nông thôn mới”, “Trồng thêm một cây xanh là thêm một hành động vì môi trường”, “Màu xanh cho tương lai”… nhằm kêu gọi, vận động toàn dân tham gia trồng cây, trồng rừng.

Những chuyển biến tích cực từ cơ sở cho thấy hành trình hưởng ứng trồng mới 1 tỷ cây xanh theo chủ trương của tỉnh đang mang lại tín hiệu khả quan.

Tại chương trình phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu kêu gọi toàn dân chung tay góp sức trồng thêm nhiều cây xanh, trồng rừng nhằm tăng thêm màu xanh cho mỗi góc phố, con đường và cảnh quan môi trường nơi sinh sống. Đồng thời, tích cực tham gia bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái phép.

Năm 2023, Quảng Nam triển khai trồng hơn 11,5 triệu cây xanh, nâng độ che phủ rừng đạt 58,88%, góp phần làm tốt công tác bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh. Giai đoạn 2021 - 2025, Quảng Nam phấn đấu trồng hơn 51,6 triệu cây xanh (tương ứng 3.366ha), tạo cơ sở lan tỏa lối sống xanh, bảo vệ môi trường, giảm biến đổi khí hậu...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Người dân Quảng Nam vui hội trồng rừng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO