Người dân Quế Phú lo sạt lở bờ sông Ly Ly (clip)

THANH THẮNG 20/12/2018 09:57

(QNO) - Mỗi mùa mưa, bờ sông Ly Ly thuộc xã Quế Phú (Quế Sơn) bị xâm thực mạnh khiến nhiều héc ta đất sản xuất, nhà cửa của người dân bị cuốn trôi. Trong khi các cấp chính quyền đang tìm giải pháp chống sạt lở thì mỗi năm có gần 2ha đất bị trôi sông.

Nhiều diện tích canh tác hoa màu tại bờ sông Ly Ly thuộc thôn Trà Đình 2 (xã Quế Phú, huyện Quế Sơn) bị xâm thực. Ảnh: THANH THẮNG
Nhiều diện tích canh tác hoa màu gần bờ sông Ly Ly thuộc thôn Trà Đình 2 (xã Quế Phú) bị trôi sông. Ảnh: THANH THẮNG

Theo ông Trần Nỹ - Phó ban Nông nghiệp xã Quế Phú, đợt mưa lũ vừa qua dòng sông Ly Ly chảy xiết và ăn sâu vào bờ gần 15m, khiến nhiều thửa ruộng của người dân thôn Trà Đình 2 đổ xuống sông. Nhiều hàng tre người dân trồng chống xói lở, bảo vệ bờ sông đã bị cuốn trôi. Nghiêm trọng hơn, cây cầu dân sinh bắc qua xóm Trại (thôn Trà Đình 2) để người dân đi canh tác cũng bị lũ cuốn.

“Mỗi mùa mưa bờ sông Ly Ly đều sạt lở, nhưng chưa năm nào lại diễn ra trầm trọng và bất ngờ như năm nay. Vụ đông xuân tới, không còn cây cầu nên người dân phải chèo thuyền qua bờ bên kia để trồng trọt” - ông Nỹ nói.

Đợt mưa vừa  qua khiến hơn 10m đất, ven bờ sông Ly Ly bị sạt lở. Ảnh: THANH THẮNG
Sạt lở hơn 10m bờ sông Ly Ly do đợt mưa lũ vừa qua. Ảnh: THANH THẮNG

Gia đình ông Lê Văn Hạt (84 tuổi, thôn Trà Đình 2) có 4 đời sống bên dòng sông Ly Ly. Năm 2013, vì sạt lở nên đất đai, nhà cửa gia đình ông có nguy cơ trôi xuống sông. Sau đó được chính quyền xã Quế Phú tổ chức di dời và hỗ trợ xây dựng nhà tại nơi ở mới. Do thiếu đất sản xuất nên ông Hạt vẫn quay lại khu đất cũ để sản xuất và chăn nuôi.

Ông Hạt tâm sự: “Đất đai tại nơi ở cũ của gia đình tôi rất rộng, nhưng nhiều năm nay, nhất là đợt lũ vừa qua khiến tình trạng xâm thực diễn ra quá mạnh, nhiều diện tích trôi hết xuống sông. Hơn 2 sào đất sản xuất cũng bị bồi lấp, bây giờ chỉ biết tận dụng khoảnh đất còn lại để nuôi vài ba con gà chứ biết làm gì để sinh sống”.

Mời bạn đọc xem clip:

Ông Đồng Phước Dũng (47 tuổi, thôn Trà Đình 1) có 1 sào đất để trồng sắn sát bờ sông Ly Ly, nhưng đến nay chỉ còn vài mét đất vì bị nước sông xâm thực. “Những năm qua, cứ mỗi mùa mưa là nước lại xâm thực. Vài năm tới, chính quyền địa phương không có biện pháp kè gia cố thì mảnh đất trồng sắn của gia đình tôi cũng sẽ bị trôi sông” - ông Dũng nói.

Trong thời gian tới, nếu không có biện pháp kè gia cố thì bờ sông Ly Ly qua xã Quế Phú (Quế Sơn) tiếp tục bị sạt lở. Ảnh: THANH THẮNG
Người dân xã Quế Phú lo lắng, thời gian tới không có biện pháp kè gia cố thì bờ sông Ly Ly tiếp tục sạt lở. Ảnh: THANH THẮNG

Ông Đồng Phước Thoại - Chủ tịch UBND xã Quế Phú cho biết, năm 2013 xã đã di dời 22 hộ dân tại khu vực xóm Trại (thôn Trà Đình 2) đến nơi an toàn. Đợt mưa lớn vừa qua bờ sông tiếp tục bị xâm thực, ăn sâu hơn 10m, kéo dài hơn 3km qua các thôn Trà Đình 1, Trà Đình 2, Đồng Tràm Tây; đe dọa hơn 5ha đất sản xuất, ảnh hưởng đến đời sống 100 hộ dân xóm Tứ Chánh (thôn Trà Đình 2). Theo thống kê, mỗi năm có gần 2ha đất sản xuất trôi xuống sông Ly Ly. 

“Năm 2017, Sở NN&PTNT đã có khảo sát khu vực bờ sông Ly Ly qua địa bàn xã. UBND huyện cũng chỉ đạo UBND xã vận động bà con bằng mọi biện pháp như trồng tre giữ bờ sông, nhưng tình trạng xâm thực quá mạnh vượt tầm kiểm soát của địa phương. Địa phương rất mong muốn các cấp quan tâm đầu tư xây dựng bờ kè dọc tuyến sông Ly Ly tại khu vực khu dân cư thôn Trà Đình 1, Trà Đình 2, chỉ có xây dựng bờ kè mới giải quyết được tình trạng xâm thực như hiện nay” - ông Thoại kiến nghị.

THANH THẮNG

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Người dân Quế Phú lo sạt lở bờ sông Ly Ly (clip)
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO