Người lính học và làm theo Bác

NGUYỄN HƯNG 15/12/2014 09:51

Những năm qua, Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) huyện Tiên Phước đã triển khai việc học tập và làm theo gương Bác bằng những việc làm cụ thể, hiệu quả.

Với lịch trình tập trung quân số sinh hoạt theo từng tuần, từng tháng, Ban CHQS huyện Tiên Phước lồng ghép vào đó nền nếp “mỗi tuần một chuyện kể về Bác Hồ”. Thông qua các buổi học tập, sinh hoạt, các cán bộ, chiến sĩ đã nhận thức đúng đắn về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo gương Bác. Đảng ủy Quân sự huyện tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể đảng ủy, từng đảng viên, xây dựng nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiêm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và công tác xây dựng Đảng năm 2014 trong huyện đảm bảo thời gian, đạt chất lượng.

Ban CHQS huyện Tiên Phước tổ chức huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn.       Ảnh: N.HƯNG
Ban CHQS huyện Tiên Phước tổ chức huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn. Ảnh: N.HƯNG

Ngoài ra, học và làm theo gương Bác của Ban CHQS huyện còn thể hiện bằng những việc cụ thể như: tổ chức duy trì nghiêm và thực hiện tốt các quy định của cấp trên về công tác sẵn sàng chiến đấu, duy trì thường xuyên, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Việc thực hiện nền nếp chính quy, lễ tiết tác phong quân nhân và chấp hành kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ được duy trì khá tốt. Chất lượng công tác huấn luyện được nâng lên, việc bảo quản, bảo dưỡng vật chất, vũ khí thiết bị đúng quy định. Hoàn thành giáo dục chính trị cho lực lượng dân quân năm thứ nhất, dân quân binh chủng, dân quân cơ động, dân quân tại chỗ, lực lượng tự vệ và quân nhân dự bị (916 đồng chí), qua kiểm tra đánh giá kết quả 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 75% đạt khá giỏi. Tổ chức thực hiện nghiêm túc việc quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 8, 9 (khóa XI), bảo đảm 100% quân số cán bộ, chiến sĩ đơn vị tham gia. Năm 2014, tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành chỉ thị diễn tập chiến đấu trị an cho xã Tiên Ngọc và diễn tập phòng chống cháy rừng cho xã Tiên Cảnh. Hằng năm, công tác tuyển quân trên địa bàn huyện đạt 100% chỉ tiêu, đảm bảo dân chủ, công khai, đúng luật định, chất lượng tốt, không có trường hợp trả về địa phương. Thượng tá Trương Công Thuận - Chính trị viên Ban CHQS huyện Tiên Phước cho biết: “Việc học tập và làm theo gương Bác được thể hiện ngay những việc nhỏ nhất trong sinh hoạt cũng như nhiệm vụ chuyên môn hằng ngày. Nhờ thực hiện tốt việc học và làm theo gương Bác mà chất lượng và hiệu quả công việc trong cơ quan, đơn vị có sự chuyển biến tích cực. Các cán bộ, đảng viên, chiến sĩ luôn chấp hành đúng điều lệnh, tác phong, về thời gian làm việc, an toàn giao thông luôn được chấp hành nghiêm”.

Ban CHQS huyện còn thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, dân vận trong nhân dân, giúp dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Đơn vị đã thực hiện chi trả chế độ theo Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ cho 456 đối tượng, 75 đối tượng theo Quyết định số 290 và 3 đối tượng theo quyết định 142 với số tiền gần 2 tỷ đồng. Hoàn thành thủ tục đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 1 tập thể và 3 cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc. Phối hợp với phòng LĐ-TB&XH huyện tổng hợp, thống kê số lượng mộ liệt sĩ hy sinh qua các thời kỳ đã tìm được hài cốt và chưa tìm được hài cốt để báo cáo với cấp trên. Tổ chức thăm các gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình khó khăn, trẻ em nghèo nhân các dịp lễ, tết với số tiền gần 20 triệu đồng.

Thấm nhuần lời dạy của Bác “Dân vận khéo việc gì cũng thành công” Ban CHQS huyện cũng đã tổ chức cho lực lượng dân quân giúp dân làm các công trình công cộng với hơn 800 công lao động. Trong đó, giúp đồng bào dân tộc Co (Tiên Lập) san lấp mặt bằng nhà sinh hoạt cộng đồng với diện tích gần 1.000m2, làm đường giao thông nông thôn dài 6km, kéo 1km đường dây điện cho nhân dân. Duy trì thường xuyên, có hiệu quả “Hũ gạo vì người nghèo” tại bếp ăn cơ quan với gần 550kg và Tiểu đội dân quân thường trực thị trấn Tiên Kỳ tiết kiệm được hơn 80kg. Vận động cán bộ, chiến sĩ giúp đỡ 1 hộ nghèo tại xã Tiên Cảnh với số tiền quyên góp hỗ trợ 10 triệu đồng. Ban chấp hành Chi đoàn thực hiện tốt phong trào “Nuôi heo đất vì nghĩa tình biên giới, hải đảo” với số tiền thu được 850 nghìn đồng. Vận động cán bộ, chiến sĩ trong cơ quan đóng góp xây dựng và bàn giao 1 nhà đồng đội với kinh phí 50 triệu đồng; xây nhà tình nghĩa đồng đội cho bà Lê Thị Cúc (thôn 5), Tiên Phong với số tiền 60 triệu đồng. “Để tạo mối quan hệ đoàn kết, khắng khít quân dân, đơn vị luôn chú trọng công tác dân vận, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, huy động lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên tham gia giúp dân làm đường giao thông, sửa chữa trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng, góp phần xây dựng bộ mặt nông thôn khang trang, sạch đẹp, củng cố khối đại đoàn kết, xây dựng mặt trận “lòng dân” - Thượng tá Trương Công Thuận, Chính trị viên Ban CHQS huyện Tiên Phước cho biết.

NGUYỄN HƯNG

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Người lính học và làm theo Bác
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO