Quảng Nam sẽ phân bổ 2 tỷ đồng giúp bà con đồng hương tại TP.Hồ Chí Minh

TÂM ĐAN 15/07/2021 09:27

(QNO) - Cùng với nguồn hỗ trợ này, tỉnh sẽ bố trí các chuyến xe miễn phí để đón người dân có nhu cầu thực sự cần thiết về quê vào thời điểm thích hợp.

 
HĐH Quảng Nam tại TP.Hồ Chí Minh đang tiếp nhận thông tin của bà con thực sự khó khăn để lên phương án hỗ trợ. Ảnh: HĐH

Chiều qua 14.7, trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại TP.Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp bàn cách giúp đỡ, hỗ trợ bà con Quảng Nam đang sinh sống, làm việc, học tập ở TP.Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca cho biết, được sự thống nhất của lãnh đạo tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ sớm phân bổ 2 tỷ đồng từ nguồn Quỹ phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho Hội đồng hương (HĐH) Quảng Nam tại TP.Hồ Chí Minh để hỗ trợ bà con đồng hương đang gặp khó khăn.

HĐH Quảng Nam tại TP.Hồ Chí Minh ủng hộ vật tư, khẩu trang y tế phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho tỉnh Quảng Nam vào tháng 8.2020. Ảnh: VINH ANH
HĐH Quảng Nam tại TP.Hồ Chí Minh ủng hộ vật tư y tế phòng chống dịch cho tỉnh Quảng Nam vào tháng 8.2020. Ảnh: VINH ANH

Ngoài ra, tỉnh sẽ bố trí các chuyến xe để đưa bà con về quê, trong đó ưu tiên người có hoàn cảnh khó khăn, người vào TP.Hồ Chí Minh chữa bệnh, sinh viên nghèo, người lao động thất nghiệp... Việc đưa đón tuân thủ theo quy định của Bộ Y tế, ban chỉ đạo phòng chống dịch, thực hiện test nhanh Covid-19 và cách ly tập trung.

Lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị bà con đồng hương bình tĩnh, yên tâm, những nơi chưa thực sự cần thiết thì chưa nên về quê. Tỉnh sẽ tiếp tục vận động các nguồn để hỗ trợ bà con cũng như hỗ trợ người dân trong thời điểm cách ly.

Như Báo Quảng Nam điện tử đưa tin, hiện nay HĐH Quảng Nam tại TP.Hồ Chí Minh đứng ra làm đầu mối tiếp nhận thông tin của bà con thực sự khó khăn để lên phương án hỗ trợ. Trong thông báo mới nhất, hội khuyến nghị bà con nên chọn cách nhắn tin (không nên gọi điện) đến các tổ chức HĐH cấp huyện. Nội dung nhắn tin gồm: họ và tên, địa chỉ tại TP.Hồ Chí Minh, số điện thoại, hoàn cảnh hiện tại, cần giúp đỡ khi ở lại thành phố hay có nhu cầu về quê.

Số điện thoại các tổ chức đồng hương cấp huyện

1. Điện Bàn: anh Tấn: 0934.168409; anh Thành: 0917.061065; anh Học: 0909.778122.

2. Đại Lộc: anh Sơn: 0934.870568; anh Phước: 0903.679111.

3. Duy Xuyên: 0903.975463.

4. Quế Sơn, Hiệp Đức, Nông Sơn: anh Khanh: 0908.107777; anh Trung: 0868.890777; anh  Phụng: 0944.400034;  anh Nghĩa: 0918.841639.

5. Tiên Phước: anh Nghĩa: 0903.713857; anh Công: 0933.052012.

6. Thăng Bình: anh Chương: 0903.952242; anh Cửu: 0902.334818.

7. Tam Kỳ: anh Đính: 0913.733153; anh Dương: 0906.076317.

8. Nam Trà My, Bắc Trà My: anh Cường: 0913.704098; anh Vũ: 0909.98109.

9. Hội An: anh Lương: 0944.627777.

10. Núi Thành: anh Tân: 0902.801614; anh Chín: 0909.303579.

11. Phú Ninh: anh Sương: 0903.134727.

12. Các huyện còn lại, HĐH Quảng Nam đề nghị bà con liên hệ với các anh chị: Đình Thiện: 0902.359878; Ngọc Tiên: 0905.877791.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Quảng Nam sẽ phân bổ 2 tỷ đồng giúp bà con đồng hương tại TP.Hồ Chí Minh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO