(QNO) - Từ lòng trắc ẩn, nhiều năm qua thầy Lê Anh Hùng - giáo viên Trường THCS Võ Thị Sáu (Tiên Phước) trích tiền lương, vận động hỗ trợ cho hàng nghìn hoàn cảnh ngặt nghèo.
Đồng cảm với học sinh nghèo
Chúng tôi biết thầy Lê Anh Hùng trong chuyến trao quà tết của một doanh nghiệp tại quê hương Tiên Phước đầu tháng 1 vừa qua. Chủ doanh nghiệp này là học trò cũ thành đạt của thầy Hùng, nhờ thầy kết nối những trường hợp khó khăn ở quê nhà để thăm hỏi và hỗ trợ nhu yếu phẩm cùng tiền mặt.
Trong buổi sáng, thầy Hùng đưa đoàn đến tận nhà hơn 10 trường hợp ở các xã cách xa nhau. Thầy thuộc lòng địa chỉ nhà của họ, như thể đã đến rất nhiều lần.
Từ năm 2020 đến nay, thầy Hùng phát tâm làm thiện nguyện và đã có hơn 2.000 trường hợp trong và ngoài huyện Tiên Phước được thầy hỗ trợ, kết nối giúp đỡ. Hầu hết là trường hợp lâm vào cảnh ngặt nghèo như bị tai nạn, mắc bệnh hiểm nghèo, mồ côi, người già neo đơn, nhà cửa xuống cấp, gặp bất trắc do thiên tai, bão lũ...
Thầy kể, trường hợp đầu tiên giúp đỡ và bắt đầu hành trình thiện nguyện của mình là cô học trò cũ N.T.L. thầy chủ nhiệm. Nhà L. có 3 chị em, mẹ mất sớm, ba bị COVID-19 qua đời. "Lúc bấy giờ, em L. liên hệ cho tôi nói trong túi chỉ có 20 nghìn đồng, không biết làm cách nào để lo hậu sự cho ba. Đồng cảm với hoàn cảnh của L. nên tôi đã bỏ tiền ra giúp đỡ và kêu gọi mọi người hỗ trợ cho đám tang của ba em" - thầy Hùng chia sẻ.
Thầy Hùng cho biết, khi đã tốt nghiệp và đi làm, hoàn cảnh còn khó khăn khi phải lo cho 2 em đi học nhưng L. vẫn thường xuyên gửi tiền về hỗ trợ các trường hợp khó khăn khác khi thấy thầy kêu gọi.
Sau trường hợp của L., thầy Hùng quan tâm nhiều đến hoàn cảnh học sinh toàn huyện, không để các em gặp khó khăn mà dang dở việc học. Ban đầu, thầy trích tiền lương hằng tháng, hỗ trợ dụng cụ học tập, quần áo, phương tiện..., nhưng càng tìm hiểu sâu, có những trường hợp quá ngặt nghèo, nơi ở tạm bợ nên thầy kêu gọi thêm nhà hảo tâm.
[VIDEO] - Thầy giáo Lê Anh Hùng chia sẻ cơ duyên đến với công tác thiện nguyện:
Cầu nối yêu thương
Càng ngày, càng nhiều trường hợp học sinh được thầy Hùng giúp đỡ; có em nhờ sự hỗ trợ của thầy và nhà hảo tâm đã có cơ hội tiếp tục học lên đại học, ra trường và có công việc ổn định. Sau đó, những em này quay lại hỗ trợ cho quê hương thông qua sự kết nối của thầy Hùng.
Bên cạnh kêu gọi giúp đỡ những trường hợp khó khăn bằng cách đăng bài trên các trang mạng xã hội, quyên góp đủ số tiền cần thiết, sao kê thông báo công khai và trao cho người dân; thầy Hùng còn được các nhà hảo tâm và cựu học sinh trao giữ nguồn quỹ hơn 100 triệu đồng. Số tiền này thầy được hoàn toàn quyết định trong việc hỗ trợ những trường hợp cấp bách.
Các em trao nguồn quỹ cho tôi giữ là tin tưởng, tôn trọng sự quyết định của tôi. Tuy nhiên, bất cứ trường hợp nào cần trích nguồn quỹ này, tôi đều xin ý kiến của mọi người, không thể dùng bừa bãi. Đây là nguyên tắc làm thiện nguyện của tôi, tránh những điều tiếng không hay, ảnh hưởng đến sự tin tưởng của các nhà hảo tâm luôn yêu mến mình trong những năm qua.
Thầy giáo Lê Anh Hùng
Ông Nguyễn Ba - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Tiên Phước cho biết, thầy giáo Lê Anh Hùng là một trong những tấm gương tiêu biểu của địa phương trong phong trào nhân ái. Thầy Hùng được Trung ương Hội Chữ thập đỏ tặng Bằng khen và Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng Giấy khen trong nhiều năm.
Ông Ba cho biết, bên cạnh giúp đỡ người nghèo bằng nhu yếu phẩm, tiền mặt, thầy Hùng còn kêu gọi hỗ trợ xây mới và sửa chữa hơn 20 căn nhà trên địa bàn huyện với tổng số tiền gần 800 triệu đồng. Bản thân thầy Hùng cũng có hơn 30 lần hiến máu cứu người.
Trong dịp Tết Ất Tỵ 2025 vừa qua, thầy kêu gọi, tổ chức trao hơn 1.000 suất quà với tổng trị giá trị hơn 500 triệu đồng cho bà con nghèo huyện Tiên Phước.
[VIDEO] - Ông Nguyễn Ba - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Tiên Phước nhận xét về tấm lòng của thầy giáo Lê Anh Hùng:
"Chúng tôi hy vọng, thời gian tới thầy giáo Lê Anh Hùng tiếp tục hoàn thành tốt công tác giảng dạy, sắp xếp thời gian thực hiện công tác thiện nguyện và lan tỏa hơn nữa tấm lòng nhân ái của mình, tạo động lực cho nhiều người khác noi theo để phong trào người tốt - việc thiện phát triển, không ai bị ở lại phía sau" - ông Ba nói.