Nguy cơ lũ quét, sạt lở, sụt lún đất ở các địa phương miền núi

AN BÌNH 31/10/2023 10:07

(QNO) - Hiện nay, mô hình độ ẩm đất một số khu vực ở các địa phương miền núi đã gần bão hòa (trên 80%) hoặc đạt trạng thái bão hòa, cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi, sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất.

Thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam, trong 24 giờ qua, các địa phương vùng đồng bằng ven biển và vùng núi phía Nam đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Một số nơi mưa lớn như Đại Hiệp 117,6mm, Ái Nghĩa (Đại Lộc) 67mm; đầu mối hồ Cây Thông 180,4mm, Quế Sơn 138,4mm; đầu mối Hồ Việt An 101,4mm, Bình Lâm (Hiệp Đức) 99,2mm; Văn phòng thường trực (Tam Kỳ) 191,6mm; Thăng Bình 204,8mm, Bình Dương 142mm; Tiên Phong 100,4mm; Tiên Hà 96mm; Trà Kót 138,8mm, Trà My 99,4mm; Trà Leng 80,4mm, Xuân Bình 147,4mm, hồ Thái Xuân 141,6mm...

Dự báo từ ngày 31/10 đến 1 giờ ngày 2/11, các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến ở vùng núi phía Bắc từ 70 - 150mm, có nơi trên 200mm; các địa phương vùng đồng bằng và vùng núi phía Nam phổ biến từ 100 - 250mm, có nơi trên 300mm.

Từ đêm ngày 1 đến ngày 2/11 các địa phương trong tỉnh mưa có xu hướng giảm dần, tổng lượng mưa phổ biến từ 20 - 40mm, có nơi trên 70mm.

Hiện nay, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các huyện Bắc Trà My, Đại Lộc, Điện Bàn, Đông Giang, Duy Xuyên, Hiệp Đức, Hội An, Nam Trà My, Nông Sơn, Núi Thành, Phú Ninh, Phước Sơn, Quế Sơn, Tam Kỳ, Tây Giang, Thăng Bình, Tiên Phước đã gần bão hòa (trên 80%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại khu vực các huyện Bắc Trà My, Đông Giang, Duy Xuyên, Hiệp Đức, Hội An, Nam Trà My, Nông Sơn, Phước Sơn, Quế Sơn, Tây Giang, Tiên Phước.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nguy cơ lũ quét, sạt lở, sụt lún đất ở các địa phương miền núi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO