Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa thăm Công ty CP Thủy điện A Vương

M.LINH - V.LÃM 30/10/2023 15:00

(QNO) - Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa và đoàn công tác vừa có chuyến thăm Công ty CP Thủy điện A Vương. Cùng đi với đoàn còn có đồng chí Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa nói chuyện với lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên Công ty CP Thủy điện A Vương. Ảnh: V.L
Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa nói chuyện với lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên Công ty CP Thủy điện A Vương. Ảnh: V.L

Tiếp đón đoàn công tác có ông Ngô Việt Hưng - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 2, ông Nguyễn Xuân Diện - quyền Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thủy điện A Vương, ông Cao Huy Bảo - Tổng Giám đốc Công ty CP Thủy điện A Vương cùng các thành viên HĐQT, ban giám đốc và lãnh đạo các đơn vị thuộc công ty.

Tại buổi làm việc, ông Cao Huy Bảo đã báo cáo với nguyên Phó Chủ tịch nước và đoàn công tác về quá trình quản lý Dự án thủy điện A Vương, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP thủy điện A Vương trong những năm qua.

Ông Nguyễn Xuân Diện - Quyền Chủ tịch HĐQT AVC phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: V.L
Ông Nguyễn Xuân Diện - quyền Chủ tịch HĐQT công ty phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: V.L

Từ khi phát điện vận hành vào năm 2008 đến ngày 30/9/2023, nhà máy thủy điện A Vương đã phát lên hệ thống lưới điện hơn 10,6 tỷ kWh điện, góp phần vào việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia; đồng thời nộp vào ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam hơn 2.000 tỷ đồng.

Cùng với nhiệm vụ sản xuất điện, công tác an sinh xã hội, đảm bảo môi trường luôn được Công ty CP Thuỷ điện A Vương quan tâm với nhiều hoạt động tại vùng dự án. Trong đó đã hỗ trợ xây dựng 36 nhà đại đoàn kết, tổ chức chương trình tiếp sức đến trường; khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân các khu tái định cư của dự án, hỗ trợ khắc phục lũ lụt, phòng chống dịch COVID-19, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng và nhiều hoạt động an sinh xã hội có ý nghĩa thiết thực khác.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa thăm Phòng điều khiển Trung tâm Nhà máy thủy điện  A Vương. Ảnh: V.L
Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa thăm phòng điều khiển trung tâm nhà máy thủy điện A Vương. Ảnh: V.L

Phát biểu tại buổi làm việc, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa đánh giá cao những thành tựu mà Công ty CP Thủy điện A Vương đạt được trên mọi mặt về sản xuất kinh doanh, quản lý vận hành nhà máy thủy điện A Vương, đóng góp ngân sách cho địa phương…

Nguyên Phó Chủ tịch nước mong muốn toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động của công ty luôn đoàn kết, phấn đấu vượt mọi khó khăn, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước.


Công ty CP Thủy điện A Vương hỗ trợ 70 triệu đồng cho Quỹ học bổng Vừ A Dính. Ảnh: V.L
Công ty CP Thủy điện A Vương hỗ trợ 70 triệu đồng cho Quỹ học bổng Vừ A Dính. Ảnh: V.L

Dịp này, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa cũng đã giới thiệu về Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Hoàng sa - Trường sa thân yêu”, các dự án mà quỹ đã và đang triển khai trên toàn quốc nhằm giúp đỡ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số ở miền núi và hải đảo, con em bộ đội hải quân, cảnh sát biển, kiểm ngư, biên phòng…

Đồng hành cùng Quỹ học bổng Vừ A Dính, Công ty CP Thủy điện A Vương đã trao tặng 70 triệu đồng để chia sẻ khó khăn, tiếp thêm động lực cho con em các cán bộ chiến sĩ đang bảo vệ biên giới, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa thăm Công ty CP Thủy điện A Vương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO