Nhếch nhác chợ tạm Tam Thăng

HÀN GIANG 15/04/2022 09:04

Dự án chợ trung tâm xã Tam Thăng (TP.Tam Kỳ) đã được bố trí vốn đầu tư hơn nửa năm nay nhưng chưa thể thi công. Còn chợ tạm hoạt động từ 4 năm trước ngày càng nhếch nhác, ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn mất an toàn giao thông.

Chợ tạm xã Tam Thăng hoạt động từ 16 giờ đến 18 giờ mỗi ngày. Ảnh: N.Đ
Chợ tạm xã Tam Thăng hoạt động từ 16 giờ đến 18 giờ mỗi ngày. Ảnh: N.Đ

Chợ vỉa hè

Trong đơn kiến nghị gửi Báo Quảng Nam, ông Phạm Công Lập (trú thôn Vĩnh Bình, xã Tam Thăng) phản ánh: Năm 2014, đường Nguyễn Văn Trỗi nối dài dẫn vào Khu công nghiệp Tam Thăng được đầu tư xây dựng, cách mặt tiền nhà ông khoảng 8m (đất vỉa hè, được quy hoạch vệt cây xanh).

Năm 2018, UBND xã Tam Thăng xây dựng chợ tạm trên đất vỉa hè phía trước vườn nhà ông. Từ đó đến nay, chợ hoạt động nhưng không có nhà vệ sinh, không có mương thoát nước thải làm ô nhiễm môi trường.

Rác thải chậm thu gom nên bốc mùi hôi thối ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ dân xung quanh. Giờ tan ca, công nhân dựng xe máy ở lòng đường để mua sắm gây mất trật tự an toàn giao thông.

Ông Lập cho biết thêm, vấn đề ô nhiễm môi trường của chợ tạm chưa giải quyết xong, thì mới đây, UBND xã Tam Thăng tiếp tục mở rộng chợ tạm về phía trước mặt tiền nhà ông, phân lô cho các hộ đấu giá thuê buôn bán. Không đồng tình với việc làm của UBND xã, ông Lập gửi đơn kiến nghị ngành chức năng giải quyết.

Theo đó, ông Lập kiến nghị sớm giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường do hoạt động của chợ tạm xã Tam Thăng gây ra; đồng thời tháo dỡ các ki ốt lắp đặt trước mặt tiền nhà ông, trả lại mỹ quan đô thị và làm rõ thắc mắc có xảy ra tình trạng trục lợi cá nhân từ việc phân lô, tổ chức đấu giá cho thuê đất để mở hàng quán buôn bán hay không.

Các ki ốt tiểu thương dựng lên để buôn bán sau khi trúng đấu giá nằm dọc trước nhà ông Phạm Công Lập. Ảnh: N.Đ
Các ki ốt tiểu thương dựng lên để buôn bán sau khi trúng đấu giá nằm dọc trước nhà ông Phạm Công Lập. Ảnh: N.Đ

Theo tìm hiểu, chợ tạm xã Tam Thăng có 36 hộ tiểu thương trúng đấu giá và tổ chức hoạt động buôn bán từ 16 giờ đến 18 giờ mỗi ngày. Do không được đầu tư nên chợ nhếch nhác; rác thải sau 2 ngày mới được thu gom nên bốc mùi hôi thối.

Đối với phần diện tích đất quy hoạch vệt cây xanh trước nhà ông Lập, UBND xã Tam Thăng phân chia 13 lô, với tổng diện tích hơn 600m2 và tổ chức đấu giá công khai vào ngày 13.3.2022 để thuê mở ki ốt buôn bán.

Ông Nguyễn Quốc Sử - Chủ tịch UBND xã Tam Thăng cho biết, toàn bộ số tiền đấu giá đất nói trên được nộp vào ngân sách. Chợ tạm hoạt động đã 4 năm, nhưng chưa xây được chợ mới do gặp vướng mắc về đất đai.

Diện tích đất trước nhà ông Lập là đất công, lâu nay bị một số hộ dân lấn chiếm để buôn bán nên UBND xã thống nhất thu hồi, cho thuê bằng hình thức đấu giá theo quy định.

Vừa qua, làm việc với hộ ông Lập, lãnh đạo TP.Tam Kỳ đã có trao đổi về các vấn đề liên quan, chỉ đạo ngành chuyên môn tập trung giải quyết; trước mắt, yêu cầu công ty môi trường thu gom rác hằng ngày, tránh ùn ứ, bốc mùi hôi thối.

Chưa thể xây chợ mới

Tại xã Tam Thăng, hai Khu công nghiệp Tam Thăng và Capella với mỗi khu có diện tích hơn 200ha và đang định hướng mở rộng thêm. Hiện có 20 doanh nghiệp đã đi vào hoạt động, với lực lượng công nhân tập trung sinh hoạt ngày càng nhiều. Trong khi đó, tại khu vực này chưa có chợ đảm bảo quy mô phục vụ người dân.

Trước nhu cầu cấp bách đó, UBND TP.Tam Kỳ giao các cơ quan chuyên môn khảo sát, lấy ý kiến cộng đồng dân cư và tiểu thương tại địa phương. Đa số nhân dân và tiểu thương thống nhất chủ trương đầu tư và đề xuất vị trí xây dựng chợ tại khu tái định cư Tam Thăng.

Trên cơ sở đó, ngày 4.10.2021, HĐND TP.Tam Kỳ ban hành Nghị quyết 266 về quyết định chủ trương đầu tư một số sự án đầu tư công nhóm B, C thực hiện từ năm 2022.

Trong 22 dự án thuộc nhóm C, có dự án chợ trung tâm xã Tam Thăng (giai đoạn 1) bao gồm các hạng mục: khối nhà chợ chính, nhà xe, nhà vệ sinh và các hạng mục phụ trợ, với tổng mức đầu tư 10 tỷ đồng.

Tại Công văn số 52 ngày 12.1.2022, UBND TP.Tam Kỳ cho hay, qua khảo sát, triển khai đầu tư thì vị trí xây dựng chợ - thửa đất số 1630, tờ bản đồ số 20, tại khu dân cư Tam Thăng đã được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Chu Lai (CIZIDCO) vào tháng 11.2018 với hình thức sử dụng riêng. Mục đích sử dụng là đất thương mại - dịch vụ, nguồn gốc sử dụng là Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần, thời hạn sử dụng đến ngày 26.9.2067.

Hiện CIZIDCO chưa có kế hoạch triển khai dự án tại thửa đất 1630. Qua làm việc, CIZIDCO ủng hộ chủ trương của thành phố về đầu tư, xây dựng chợ tại vị trí này. Tuy nhiên CIZIDCO là doanh nghiệp do Nhà nước quản lý 100% vốn điều lệ, vì vậy UBND TP.Tam Kỳ đề nghị UBND tỉnh xem xét, có ý kiến thống nhất cho thành phố đầu tư xây dựng chợ trung tâm xã Tam Thăng tại vị trí thửa đất 1630.

UBND TP.Tam Kỳ có trách nhiệm làm việc với CIZIDCO để hoàn trả toàn bộ kinh phí đầu tư đã thực hiện hoặc tìm vị trí khác phù hợp để hoán đổi vị trí nêu trên.

Ông Bùi Ngọc Ảnh - Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ cho biết, khi cơ quan chuyên môn khảo sát lập dự án xong, trình kế hoạch bố trí vốn đầu tư công năm 2022, sau đó kiểm tra lại mới phát hiện đất đã giao cho CIZIDCO. Thủ tục đầu tư dự án chợ trung tâm xã Tam Thăng đã hoàn tất nhưng… phải chờ giải quyết vướng mắc về đất đai. UBND TP.Tam Kỳ đang chờ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nhếch nhác chợ tạm Tam Thăng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO