Nhiều giải pháp chống gian lận thương mại

VIỆT NGUYỄN 10/07/2018 08:58

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả Quảng Nam (Ban chỉ đạo 389 Quảng Nam) đã thu được nhiều thành quả.

Lực lượng quản lý thị trường xử lý hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ kèm theo.Ảnh: V.N
Lực lượng quản lý thị trường xử lý hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ kèm theo.Ảnh: V.N

Trong 6 tháng đầu năm, Chi cục Quản lý thị trường (Sở Công Thương) đã tiến hành 2.580 vụ thanh tra, kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý 1.194 vụ,  nộp ngân sách nhà nước hơn 5 tỷ đồng. Cách đây chưa lâu, Đội quản lý thị trường Thăng Bình phối hợp với phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) tiến hành dừng phương tiện vận tải mang BKS số 89C-00288 do ông Nguyễn Thế Than (Kim Động, Hưng Yên) điều khiển. Qua kiểm tra, phát hiện trên xe vận chuyển 1.800 lon sữa Celia 400g, 996 lon sữa Celia 900g, 24 máy in, 55kg thước cặp, 70 máy thổi không khí, 725kg hàng dệt may, 935kg vải không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp. Ngành chức năng đã giữ toàn bộ số hàng hóa trên, xử lý theo quy định... Ông Võ Đình Ba - Đội trưởng Đội quản lý thị trường Thăng Bình cho biết, nhờ triển khai tốt cuộc vận động “Rèn tác phong chính quy, luyện ứng xử văn hóa”, đã xây dựng được đội ngũ cán bộ làm việc khoa học, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, tạo ra bước chuyển biến mạnh mẽ về chất và lượng của công chức quản lý thị trường.

Theo Ban chỉ đạo 389 Quảng Nam, các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả ngày càng tinh vi, liều lĩnh, khó phát hiện hơn. Vì vậy, các ngành chức năng cần thường xuyên kiểm tra, kiểm soát thị trường, xác định các mặt hàng trọng điểm để phân tích, đánh giá kịp thời, đưa ra các phương án thiết thực ngăn chặn. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định về niêm yết giá, bán theo giá niêm yết của doanh nghiệp, cơ sở buôn bán, bảo vệ người tiêu dùng, góp phần kiềm chế lạm phát, bình ổn giá cả thị trường...

Qua 2 cuộc thanh tra chuyên ngành và 1 cuộc thanh tra liên ngành, Chi cục Chăn nuôi & thú y (Sở NN&PTNT) đã phát hiện, xử phạt 1 trường hợp bơm nước vào bò trước khi giết mổ, 1 cơ sở kinh doanh thuốc thú y thủy sản không có trong danh mục được phép lưu hành, 1 cơ sở buôn bán thuốc thú y hết hạn sử dụng và không niêm yết giá bán và xử phạt theo quy định. Ông Ngô Tấn - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết, qua thanh tra, kiểm tra, ngành phát hiện nhiều sai phạm của các cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh trên các lĩnh vực lâm nghiệp, quản lý chất lượng nông - lâm - thủy sản, trồng trọt và bảo vệ thực vật, thủy sản. “Vật tư nông nghiệp như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản trên thị trường hiện nay đa dạng về chủng loại, mẫu mã nên dễ bị giả mạo, trong khi đó lực lượng thanh tra chuyên ngành còn mỏng nên rất khó phát hiện hết các sai phạm để xử lý triệt để. Trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, do địa bàn rộng, địa hình hiểm trở nên các hoạt động khai thác, vận chuyển lâm sản, khoáng sản trái phép vẫn còn diễn ra phức tạp ở một số địa phương. Ý thức chấp hành pháp luật của người dân còn hạn chế nên nhiều cơ sở, tổ chức, cá nhân chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật tham gia sản xuất, kinh doanh” - ông Ngô Tấn nói.

Theo ông Đoàn Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Sở Công Thương kiêm Thường trực Ban chỉ đạo 389 Quảng Nam, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã ban hành các kế hoạch kiểm tra, thanh tra, kiểm soát thị trường. Ngành công thương đã chỉ đạo các đội quản lý thị trường đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Công tác kiểm tra các quy định về đăng ký kinh doanh, hoạt động kinh doanh được triển khai thường xuyên. Trong 6 tháng đầu năm, riêng Chi cục Quản lý thị trường đã kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm 148 cơ sở không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, 162 cơ sở kinh doanh không đúng địa điểm trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, 6 cơ sở vi phạm về điều kiện kinh doanh. “Các ngành chức năng, tùy theo nhiệm vụ của mình đã thực hiện tốt công tác quản lý địa bàn, tổ chức trinh sát, theo dõi, nắm tình hình vận chuyển, nơi tập kết, trung chuyển hàng hóa để xử lý kịp thời. Các phương án kiểm tra, kiểm soát chống vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng nhập khẩu trái phép đạt được hiệu quả cao, các trường hợp vi phạm đều bị xử lý nghiêm” - ông Đoàn Ngọc Sơn nói.

VIỆT NGUYỄN

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nhiều giải pháp chống gian lận thương mại
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO