Nhiều sản phẩm Quảng Nam tham gia trưng bày tại Diễn đàn hợp tác đầu tư, thương mại, du lịch giữa Việt Nam - Lào và Thái Lan

ĐĂNG NGUYÊN 09/04/2023 21:29

(QNO) - Tối nay 9/4, tại thành phố Păk Sế (tỉnh Chămpasak, Lào), Ủy ban Chính quyền tỉnh Chămpasak phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Păk Sế và Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam tổ chức khai mạc trưng bày sản phẩm hợp tác đầu tư, thương mại, du lịch giữa Việt Nam, Lào và Thái Lan. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng tham dự. 

Lãnh đạo các địa phương của Việt Nam và tỉnh Chămpasak tham quan gian hàng trưng bày của Quảng Nam. Ảnh: Đ.N
Lãnh đạo các địa phương của Việt Nam và tỉnh Chămpasak tham quan gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm của Quảng Nam. Ảnh: Đ.N

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Vi-lay-vông Bút-đa-khăm - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Chămpasak nhấn mạnh tầm quan trọng của chương trình hợp tác đầu tư, thương mại, du lịch giữa Việt Nam, Lào và Thái Lan. 

Thông qua việc kết nối, hợp tác này, đặc biệt là không gian trưng bày các sản phẩm đặc trưng của các nước trong khu vực, cho thấy mối quan hệ chặt chẽ, mở ra cơ hội thúc đẩy phát triển thương mại, du lịch và đầu tư. Đồng thời, giúp quảng bá, giới thiệu các sản phẩm độc đáo một cách rộng rãi hơn đến với thị trường khu vực.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng tham quan gian trưng bày sản phẩm của Quảng Nam. Ảnh: Đ.N
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng tham quan gian trưng bày sản phẩm của Quảng Nam. Ảnh: Đ.N

Sau lễ khai mạc, các đại biểu và khách du lịch của các nước Việt Nam, Lào và Thái Lan tham quan các gian hàng trưng bày của các đơn vị. Nhiều du khách bày tỏ thích thú với các sản phẩm truyền thống đặc trưng của Quảng Nam; đồng thời tìm mua làm quà biếu cho người thân ở quê nhà.

Ông Hường Văn Minh - Phó Giám đốc Sở Công thương cho biết, Quảng Nam có 7 đơn vị tham gia giới thiệu sản phẩm trưng bày, triển lãm tại diễn đàn. Nhiều sản phẩm độc đáo, mang thương hiệu OCOP của các đơn vị hợp tác xã, doanh nghiệp như bánh dừa, bánh da dẻo, bánh chưng (Công ty TNHH Quý Thu, Quế Sơn); gạo an toàn Ái Nghĩa và bánh tráng Đại Lộc (HTX Nông nghiệp Ái Nghĩa, Đại Lộc); nước mắm và hải sản khô (HTX Ngọc Lan Quảng Nam)...

Du khách Lào, Thái Lan thích thú với sản phẩm truyền thống của Quảng Nam. Ảnh: Đ.N
Du khách Lào, Thái Lan thích thú với sản phẩm truyền thống của Quảng Nam. Ảnh: Đ.N

Ngoài ra, còn có các sản phẩm từ dược liệu của đơn vị doanh nghiệp Quảng Nam đang hoạt động kinh doanh tại Lào; cùng gian hàng giới thiệu sản phẩm của Tập đoàn Thaco. Hoạt động này nằm trong chuỗi sự kiện của Diễn đàn kết nối thúc đẩy đầu tư, thương mại, du lịch Việt Nam - Lào - Thái Lan diễn ra chính thức vào ngày mai 10/4.

Đại biểu Quảng Nam chụp ảnh lưu niệm tại lễ khai mạc trưng bày sản phẩm. Ảnh: Đ.N
Đại biểu Quảng Nam chụp ảnh lưu niệm tại lễ khai mạc trưng bày sản phẩm. Ảnh: Đ.N
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nhiều sản phẩm Quảng Nam tham gia trưng bày tại Diễn đàn hợp tác đầu tư, thương mại, du lịch giữa Việt Nam - Lào và Thái Lan
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO