Nhớ lần Chủ tịch nước Trần Ðại Quang về Quân khu 5

ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP 26/09/2018 01:35

Suốt quá trình hoạt động, công tác, đồng chí Trần Đại Quang đã có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đồng chí đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân, Huy chương cao quý, Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm và làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu 5 (29.4.2016).
Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm và làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu 5 (29.4.2016).

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 5 ghi đậm sâu trong tâm trí những hình ảnh của người đứng đầu Nhà nước qua các phương tiện thông tin đại chúng và đặc biệt là lần Chủ tịch nước về thăm, làm việc tại Quân khu 5.

Hơn 2 năm trước, ngày 29.4.2016, đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam đã đến thăm và làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu 5. Thay mặt Thường vụ Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Trung tướng Nguyễn Long Cáng - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 5 đã báo cáo với Chủ tịch nước Trần Đại Quang những kết quả nổi bật trong công tác quân sự, quốc phòng của LLVT Quân khu 5 thời gian qua.

Còn nhớ tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã biểu dương, ghi nhận những chiến công, thành tích xuất sắc của LLVT Quân khu 5 trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí nhấn mạnh, Quân khu 5 là địa bàn chiến lược của đất nước, nơi các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách chống phá quyết liệt. Do vậy, LLVT cần nêu cao cảnh giác, nâng cao chất lượng nắm, dự báo, đánh giá đúng tình hình; kịp thời tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các lực lượng và các địa phương, chủ động ngăn chặn và xử lý kiên quyết, khôn khéo các tình huống phức tạp, không để bị động bất ngờ; huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh toàn diện, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân; tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, củng cố và phát triển mối quan hệ máu thịt với nhân dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn ngày càng vững chắc. Đồng thời cần tích cực tham gia các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Xóa đói giảm nghèo”, “LLVT chung sức xây dựng nông thôn mới”; làm tốt các nhiệm vụ giúp dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, cháy nổ, cháy rừng, chống hạn.

Chủ tịch nước lưu ý và mong muốn lực lượng cần chủ động và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng theo đúng đường lối, quan điểm của Đảng, góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hợp tác phát triển. Một nhiệm vụ quan trọng nữa, là tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiến thức, năng lực toàn diện; thực hiện tốt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp, bảo đảm sự kế thừa, phát triển vững chắc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống “Tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, chịu đựng gian khổ, mưu trí sáng tạo, chiến đấu kiên cường, chiến thắng vẻ vang”.

Trong chuyến công tác này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, trồng cây lưu niệm tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Quân khu 5.

Chủ tịch nước đã để lại một kỷ niệm đẹp với LLVT Quân khu 5.

ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nhớ lần Chủ tịch nước Trần Ðại Quang về Quân khu 5
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO