Nhộn nhịp những chuyến xe

VĨNH LỘC 28/01/2024 09:05

Những ngày cận tết hoạt động vận chuyển cũng bắt đầu nhộn nhịp. Hầu hết doanh nghiệp đều gia tăng về số lượng phương tiện và tần suất chuyên chở nhằm kịp thời cung ứng hàng hóa đến tay người tiêu dùng.

Hoạt động vận chuyển hàng hóa, hoa, quật diễn ra sôi động dịp cuối năm. Ảnh: V.L
Hoạt động vận chuyển hàng hóa, hoa, quật diễn ra sôi động dịp cuối năm. Ảnh: V.L

Tăng cường vận chuyển

Hơn tuần nay, ông Nguyễn Văn Hùng (xã Cẩm Hà, TP.Hội An) trở nên bận rộn hơn vì được khách hàng thuê chở quật, hoa cây cảnh từ vườn trồng ra các vị trí tập kết.

“Khách thuê chở đi khắp nơi, chủ yếu cây quật cảnh, có lúc ra Đà Nẵng, khi thì lên Điện Bàn, Duy Xuyên, Đại Lộc… kể cả buổi tối cũng không nghỉ” - ông Hùng kể.

Những ngày này, dạo quanh các vườn hoa cây cảnh trên địa bàn TP.Hội An dễ dàng bắt gặp nhiều xe chở hoa cây cảnh vào ra liên tục, từ xe tải lớn đến xe máy, xe kéo thô sơ, không ít trong số đó mang biển số Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế… ai cũng tất bật, hối hả khi tết đang cận kề. 

Mặc dù dự báo mức tiêu thụ hàng hóa năm nay giảm sút hơn mọi năm nhưng không vì thế hoạt động chuyên chở kém sôi động. Khảo sát một số chợ lớn khu vực Bắc Quảng Nam như Nam Phước (huyện Duy Xuyên), chợ Vĩnh Điện (Điện Bàn), chợ Ái Nghĩa (Đại Lộc) hay chợ Hội An… hoạt động vận chuyển đang dần tăng tốc.

Cùng đó, số lượng phương tiện, tần suất lưu thông cũng dày hơn đáng kể. Tại chợ Vĩnh Điện, sức mua tuy chưa bằng năm ngoái nhưng lượng hàng hóa ra vào vẫn đang biến động cao, nhất là với các mặt hàng thực phẩm thịt, cá, rau củ quả.

Ông Nguyễn Tuất - Trưởng ban Quản lý chợ Vĩnh Điện cho biết, từ sau Tết Dương lịch, số lượng thực phẩm tươi sống từ nơi khác đưa về bắt đầu tăng từng ngày khiến hoạt động vận chuyển cũng trở nên nhộn nhịp.

“Từ 2 giờ sáng, rau củ quả từ tỉnh Gia Lai đã được xe tải lớn chuyên chở đến tập kết, từ đây theo chân tiểu thương phân phối đi các chợ trên địa bàn thị xã, kể cả ra Đà Nẵng. Ước tính số phương tiện vận chuyển thực phẩm tươi sống vào ra chợ Vĩnh Điện hiện nay tăng gần 2 lần so với ngày thường” - ông Tuất cho hay.

Tương tự, tại chợ Nam Phước hoạt động vận chuyển những ngày cuối năm cũng sôi động hơn.

Theo ông Văn Bá Thanh - Chủ tịch UBND thị trấn Nam Phước, kiêm Trưởng ban Quản lý chợ Nam Phước, bước vào tháng Chạp hàng hóa về chợ thường tăng mạnh, nhất là hàng thực phẩm, rau củ quả.

Cũng như chợ Vĩnh Điện, chợ Nam Phước được xem là chợ đầu mối khu vực Bắc Quảng Nam nên nơi đây trở thành điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa liên tục, thậm chí diễn ra suốt đêm, đáp ứng nhu cầu cung ứng hàng hóa gần như toàn khu vực lân cận.     

Hưởng lợi từ thương mại điện tử

Đại dịch COVID-19 bùng phát khiến hoạt động lưu thông, cung ứng hàng hóa đứt gãy. Hình thức mua hàng truyền thống dần bị thay thế bởi các đơn đặt hàng online đã giúp mang đến cơ hội tốt cho các doanh nghiệp chuyển phát, giao hàng nhanh phát triển.

Thực tế cho thấy, vài năm gần đây kinh doanh online và thương mại điện tử đã từng bước chiếm tỷ trọng lớn trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời đóng góp tích cực vào quá trình logistics hàng hóa trên địa bàn tỉnh. Không chỉ các doanh nghiệp vận chuyển bận rộn, hoạt động shipper giao hàng nhanh cũng tất bật.

Ông Trần Văn Ngọc - một shipper tại Điện Bàn chia sẻ, từ nửa tháng nay lượng hàng hóa giao nhanh đã tăng gần gấp đôi so với ngày thường nên thời gian giao hàng cũng bận rộn hơn.

“Trước đây,  mỗi tuần chúng tôi được nghỉ 1 ngày nhưng từ đầu tháng Chạp đến nay dường như làm liên tục mới kịp giao hàng cho khách”, ông Ngọc cho hay. Tại Công ty CP Giao hàng tiết kiệm, chi nhánh Quảng Nam, thời điểm cuối năm hoạt động chuyển phát hàng hóa diễn ra liên tục với hàng chục nghìn đơn hàng được giao nhận mỗi ngày.

Riêng tại cơ sở Điện Bàn, nếu như ngày thường khoảng 1.000 đơn hàng được giao cho khách mỗi ngày thì nay con số đã tăng gần gấp đôi, đồng nghĩa gần 20 nhân viên nơi đây cũng tăng công suất chạy giao hàng.

Ông Đỗ Xuân Thắng - Giám đốc Chi nhánh Bưu chính Viettel Quảng Nam (Viettel Post) nói, thương mại điện tử đã đóng vai trò rất lớn thúc đẩy hoạt động vận chuyển phát triển.

Bình quân mỗi ngày Chi nhánh Bưu chính Viettel Quảng Nam vận chuyển khoảng 13 nghìn đơn hàng lưu thông, tuy nhiên thời điểm hiện tại, công suất vận chuyển đã tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu hàng thời trang, mỹ phẩm. Nhằm đáp ứng yêu cầu vận chuyển, Viettel Post cũng đã bố trí thêm kho hàng, tăng cường số lượng người, phương tiện vận chuyển...

“Bắt đầu thời điểm tháng 12 khi đơn hàng tăng thì chúng tôi cũng tập trung tăng cường trang thiết bị hỗ trợ, bố trí kho hàng, nhất là phương tiện chuyên chở tương ứng nhằm đáp ứng tình hình thực tế, thời gian cao điểm sẽ kéo dài đến tết” - ông Thắng cho hay.

Có thể khẳng định, bán hàng online và thương mại điện tử phát triển đã đóng góp rất lớn vào hoạt động logistics. Điều này càng thuận lợi hơn khi Trung Quốc mở cửa biên giới giúp hàng hóa qua lại cửa khẩu lưu thông thuận lợi; nhà phân phối nhập hàng về cũng nhiều hơn khiến nhu cầu vận chuyển  tăng cao.

“Không chỉ cận tết hoạt động logistics mới sôi động mà vài năm trở lại đây, tốc độ tăng trưởng đơn hàng của doanh nghiệp đều tốt, dự báo sẽ cao hơn nữa trong thời gian tới bởi tiềm năng vận chuyển hàng hóa, chuyển phát nhanh trên địa bàn tỉnh khá lớn, nhất là khi hoạt động thương mại điện tử đang trở thành xu thế ngày càng phát triển.

Thời gian qua, Viettel Post đã triển khai kế hoạch đầu tư mở rộng kho bãi, chăm sóc khách hàng, phát triển các dịch vụ vận chuyển, mở rộng mạng lưới giao hàng nội tỉnh, đảm bảo hàng hóa lưu thông nhanh chóng, thuận lợi, giảm tình trạng ách tắc hàng hóa dài ngày” - ông Thắng chia sẻ.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nhộn nhịp những chuyến xe
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO