Những chiến công nối tiếp

THÀNH CÔNG 23/09/2019 11:20

Miệt mài lần theo những dấu vết dù là nhỏ nhất, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) đã liên tục “giải mã” thành công nhiều vụ án phức tạp, đưa thủ phạm ra ánh sáng.

Đối tượng Lê Trọng Hải và chiếc ô tô tang vật trộm cắp ở Quế Sơn. Ảnh: N.H
Đối tượng Lê Trọng Hải và chiếc ô tô tang vật trộm cắp ở Quế Sơn. Ảnh: N.H

Từ một dấu vân tay

Chỉ trong vòng vài tháng, trên địa bàn tỉnh liên tiếp xảy ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản ở địa bàn Duy Xuyên, Điện Bàn, Quế Sơn… Không chỉ lấy đi những tài sản thông thường như điện thoại di động, xe máy, đối tượng thực hiện các vụ trộm cắp còn “cuỗm” luôn cả ô tô của gia chủ. Nhận định sự phức tạp của vụ việc, để sớm ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương, Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo giám đốc Công an tỉnh để xác lập chuyên án đấu tranh. Hàng chục trinh sát được tung đi khắp các địa bàn để nắm tình hình. Đồng thời, hồ sơ của hàng trăm đối tượng hình sự, ma túy, trộm cắp được lật giở, đối chiếu với những chứng cứ thu thập được. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ với Phòng Kỹ thuật hình sự, từ dấu vân tay thu lượm được tại hiện trường, tra cứu tàng thư, cảnh sát hình sự phát hiện nổi lên đối tượng Lê Trọng Hải (SN 1992, quê huyện Quảng Xương, Thanh Hóa; tạm trú quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng). Trước những chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra triệu tập Lê Trọng Hải lên làm việc để đấu tranh.

 

Một điều tra viên chia sẻ, Hải là đối tượng lưu động hành nghề “cò” du lịch. Tại cơ quan điều tra, Hải khai nhận đột nhập trộm cắp các tài sản nhỏ gọn để dễ tiêu thụ, song phát hiện chìa khóa xe ô tô của chủ nhà nên trộm luôn xe ô tô mang ra Đà Nẵng tìm cách hợp thức hóa sau đó mang đi cầm cố. Chiếc xe này được Hải mang ra để tại đường Bình Minh 8 (phường Hòa Thọ Đông, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng). Tuy nhiên, sau khi vụ việc được thông tin trên mạng xã hội, Hải sợ lộ nên để luôn xe ô tô ở bãi đỗ xe, không lui tới khu vực này. Mở rộng đấu tranh, Hải khai nhận từng thực hiện 2 vụ trộm cắp khác trên địa bàn thị xã Điện Bàn. Cụ thể, rạng sáng 28.3, Hải đột nhập nhà chị N.T.T.T (trú phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn) trộm cắp 1 xe máy hiệu Honda AirBlade. Tiếp đó, sáng 6.6, Hải đột nhập nhà ông V.B. (trú phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn) trộm 10 triệu đồng, 1 đồng hồ đeo tay, 1 ô tô hiệu Mazda 3 sau đó mang đi cất giấu tại đường Nguyễn Đăng Giai (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà). Chiếc xe máy hiệu Air Blade trộm được, Hải sử dụng làm phương tiện để tiếp tục đi trộm cắp. Đáng nói, đối tượng Hải không có bằng lái xe ô tô, tuy nhiên, quá trình làm việc tại một khu công nghiệp, Hải được các tài xế xe tải hướng dẫn cách điều khiển nên đã táo tợn thực hiện vụ trộm nói trên. Được biết, Hải từng có 2 tiền án về tội trộm cắp và một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hốt trọn “ổ đề”

Với thành tích phá án nêu trên, cùng với phá 2 trọng án giết người xảy ra tại địa bàn huyện Thăng Bình và Núi Thành, Phòng Cảnh sát hình sự đã được chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen, tập thể và nhiều cá nhân của phòng được biểu dương. Đại tá Nguyễn Đức Dũng - Phó Giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao những nỗ lực của đơn vị trong việc nhanh chóng xác lập các chuyên án, đấu tranh và làm rõ các vụ án điểm. “Thời gian qua, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự đã rất nhanh nhạy, chính xác, phối hợp kịp thời với các đơn vị nghiệp vụ, giải mã được nhiều vụ việc phức tạp. Qua đó không chỉ xây dựng hình ảnh đẹp cho lực lượng mà còn góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đem lại niềm tin yêu cho người dân” - Đại tá Nguyễn Đức Dũng nhấn mạnh.

Những ngày cuối tháng 7 vừa qua, Phòng Cảnh sát hình sự bất ngờ tung quân đồng loạt kiểm tra 4 địa điểm trên địa bàn huyện Thăng Bình, bắt quả tang nhiều đối tượng cùng toàn bộ tang vật liên quan đến hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi bán số đề. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự nắm được thông tin về một đường dây số đề ở địa bàn thị trấn Hà Lam và xã Bình Quý (huyện Thăng Bình) nên xác lập chuyên án. Sau 3 tuần theo dấu từng đối tượng, nắm được quy luật, củng cố chứng cứ, chiều 23.7, các trinh sát đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp các đối tượng Nguyễn Thị Lan (SN 1970), Thân Đức Việt (SN 1979), Nguyễn Thị Xí (SN 1965), Trình Thị Thiên (SN 1966, cùng trú thị trấn Hà Lam, Thăng Bình), Ngô Thị Châu (1974, xã Bình Quý, Thăng Bình). Tang vật thu giữ được gồm 10 điện thoại di động, 30 tờ tịch đề và nhiều tài liệu có liên quan đến việc ghi bán số đề. Kết quả điều tra cho thấy, các đối tượng đã tổ chức ghi bán số đề từ đầu tháng 7.2019 đến nay. Thông thường, việc ghi số đề được thực hiện vào khoảng 16 giờ hàng ngày, các đối tượng trực tiếp ghi tịch đề bán hoặc nhận qua tin nhắn điện thoại, sau đó “ôm” luôn số tiền ghi đề hoặc chuyển cho nhà cái là đối tượng Thân Đức Việt để hưởng 6 - 8% hoa hồng trong tổng số tiền ghi cá cược và giữ lại một phần để chung chi cho các đối tượng trúng đề với số tiền giao dịch ước tính hơn 1 tỷ đồng. Riêng trong ngày 23.7, thời điểm bắt giữ các đối tượng, số tiền ghi đề thể hiện trong sổ sách và tin nhắn điện thoại hơn 100 triệu đồng. Ngoài các đối tượng trên, cơ quan chức năng cũng lập hồ sơ, xử phạt đối tượng Nguyễn Thị Lệ Thu (SN 1990, xã Bình Quý) và Đặng Văn Thịnh (SN 1995, thị trấn Hà Lam). Đây là hai “đại lý” nhỏ của đường dây trên, tuy nhiên số tiền tham gia cá cược chỉ ở mức vài triệu đồng, chưa đủ khởi tố hình sự.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Những chiến công nối tiếp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO