Những công trình măng non

LÊ THIÊN NGÂN 22/11/2016 09:30

Làm khu vui chơi cho trẻ em từ đồ tái chế; xây nhà tình bạn, trang bị sách cho phòng truyền thống Đội từ phong trào thu gom phế liệu… Đó là những công trình măng non hiệu quả, có ý nghĩa giáo dục cho đội viên, nhi đồng về ý thức tiết kiệm, trân trọng giá trị của sức lao động.

Tái chế phế liệu làm khu vui chơi

Ngày cuối tuần ở điểm Trường Tiểu học và THCS xã Phước Kim (Phước Sơn) luôn ngập tràn tiếng cười đùa của học sinh trong khu vui chơi do các bạn thanh niên địa phương tự tay làm. Nào là bập bênh, xích đu, ghế ngựa và hàng chục thứ đồ chơi khác tái chế từ những vật dụng phế liệu được sơn đủ màu thật bắt mắt. Với sự sáng tạo của mình, đoàn viên thanh niên địa phương biến những vật dụng phế liệu thành đủ trò chơi vừa đảm bảo an toàn, gần gũi với thiên nhiên, vừa kích thích sự phát triển vận động, tư duy sáng tạo cho trẻ. Chủ tịch Hội đồng Đội huyện Phước Sơn - Hoàng Đình Ba cho biết, để xây dựng được khuôn viên trò chơi này cũng lắm kỳ công, phải nghĩ cách sao cho tiết kiệm nhất vì trường ở vùng sâu vùng xa, kinh phí không có nhiều, nên chủ yếu tận dụng từ các đồ phế liệu. “Tiền ít nên chỉ đủ mua những vật dụng thiết yếu, còn lại chúng tôi phải đến các cơ sở thu mua phế liệu hỏi mua những thứ có thể tái chế được như ý tưởng đã định rồi huy động thanh niên cùng tham gia ngày công” - anh Ba kể. Biết việc làm ý nghĩa của các bạn trẻ, nhiều cơ sở phế liệu không lấy tiền, thậm chí còn ủng hộ thêm.

Các em học sinh Trường Tiểu học và THCS Phước Kim hào hứng với sân chơi mới. Ảnh: THIÊN NGÂN
Các em học sinh Trường Tiểu học và THCS Phước Kim hào hứng với sân chơi mới. Ảnh: THIÊN NGÂN

Có vật liệu trong tay, đoàn viên thanh niên hì hục cắt, cưa, vừa mò mẫm lắp ráp vừa chỉnh sửa. Các món đồ chơi bập bênh, ghế ngồi xích đu, ngựa... dần hiện ra dưới bàn tay khéo léo của các bạn trẻ. Trước đó, thầy cô giáo của trường cũng đã đến từng lớp khảo sát xem học sinh thích chơi trò gì, sơn đồ chơi màu gì, sắp xếp như thế nào, sau đó tổng hợp và tạo nên khu vui chơi phù hợp với ý thích của các em. Chị Lê Thị Nhã Trúc - Tổng phụ trách đội Trường Tiểu học và THCS Phước Kim cho biết: “Trẻ em vùng cao luôn mong có được sân chơi bổ ích. Khu vui chơi giải trí này được Hội đồng Đội huyện đầu tư xây dựng đưa vào hoạt động, học sinh và người dân địa phương mừng lắm”. Bí thư Huyện đoàn Phước Sơn Hồ Văn Hải đánh giá công trình măng non làm khu vui chơi từ đồ tái chế rất sáng tạo, chi phí lại tiết kiệm. “Từ mô hình này chúng tôi sẽ nhân rộng đến các đơn vị khác để tiếp tục khảo sát, xây dựng địa điểm, thiết kế thêm 3 khu vui chơi tương tự, tạo sân chơi bổ ích cho học sinh” - anh Hải nói.

Hình thành lòng nhân ái

Ngoài thực hiện những phần việc có giá trị đóng góp cho xã hội, các công trình măng non còn có ý nghĩa giáo dục về ý thức tiết kiệm, trân trọng giá trị của sức lao động, tích cực tham gia bảo vệ môi trường, đồng thời biết yêu thương, chia sẻ với bạn nghèo. Như Liên đội Trường Tiểu học Kim Đồng (huyện Thăng Bình) đã thực hiện có hiệu quả công trình măng non “Tặng một cuốn truyện đọc nghìn cuốn truyện”. Với công trình này, Liên đội đã trang bị được hàng nghìn đầu sách cho Phòng truyền thống Đội. Ngoài vận động đội viên tặng sách cũ, để có nguồn kinh phí trang bị sách cho phòng truyền thống, Liên đội tổ chức cho đội viên thu nhặt các loại giấy vụn, vỏ lon… đem bán tạo kinh phí. Còn tại Trường Tiểu học Kim Đồng (huyện Bắc Trà My), anh Vũ Xuân Thực - Tổng phụ trách Đội cho biết, Liên đội trường tổ chức công trình măng non “Cổng trường an toàn giao thông”, tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ qua hệ thống loa phóng thanh cho phụ huynh và học sinh vào thời điểm đến lớp và tan trường. Liên đội cũng thực hiện chương trình “Giao thông thông minh” dưới cờ, tổ chức diễn đàn, cuộc thi về an toàn giao thông cho học sinh tham gia.

Xây dựng nhà tình bạn, nhà Khăn quàng đỏ cũng là cách làm khá phổ biến trong việc xây dựng các công trình măng non hiện nay. Tuy nhiên, để làm được 6 nhà tình bạn trong một năm học như Hội đồng Đội huyện Quế Sơn quả là thành tích đáng ghi nhận. Kinh phí hỗ trợ xây nhà được chia sẻ từ việc bán những tập sách báo cũ, vỏ bia lon... mà đội viên học sinh ở các liên đội trường tiểu học, THCS trên địa bàn huyện ủng hộ qua phong trào Kế hoạch nhỏ. Em Thu Hà - học sinh Trường Tiểu học Quế Long (Quế Sơn) nói: “Đến chơi cùng các bạn mới biết vẫn còn có bạn đang phải ở trong căn nhà lụp xụp, tội nghiệp lắm. Nên khi anh chị của Liên đội nói giúp bạn nghèo làm nhà ở, em và các bạn đóng góp ngay”. Nhiều phụ huynh cũng vui mừng và rất đồng tình với phong trào này vì qua đó thấy được rằng con em mình biết chia sẻ, giúp bạn, hình thành nhân cách tốt. Cô Thái Thị Kim Ánh - giáo viên Trường Tiểu học Quế Long nói: “Tham gia phong trào Kế hoạch nhỏ, các em sẽ dần hiểu được quanh ta có những thứ tưởng chừng bỏ đi nhưng nếu biết cách tận dụng sẽ rất có ích, giúp được những bạn còn khó khăn”. Phó Bí thư Huyện đoàn Quế Sơn - Đỗ Thị Linh Phương cho biết, Hội đồng Đội huyện đã triển khai hiệu quả phong trào Kế hoạch nhỏ và kêu gọi các nhà hảo tâm, mạnh thường quân ủng hộ kinh phí để xây dựng nhà Khăn quàng đỏ. Đáng mừng, đã có đơn vị cam kết ủng hộ 300 triệu đồng để thực hiện chương trình ý nghĩa này.

LÊ THIÊN NGÂN

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Những công trình măng non
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO