Quốc phòng

Những điển hình Quyết thắng

ĐĂNG NGUYÊN 23/07/2024 08:15

Từ miền xuôi lên miền ngược, các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh ghi dấu ấn bằng nhiều phong trào thi đua Quyết thắng, đem lại niềm tin, lan tỏa điều tích cực đến cộng đồng...

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy, Bi thư Đảng ủy Quân sự tỉnh động viên cán bộ, chiến sĩ tại Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2024
Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết - Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh động viên cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 885 tại lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2024. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Câu chuyện của Tây Giang

Là địa phương miền núi với hơn 67km đường biên giới, Tây Giang có 8/10 xã tiếp giáp với các huyện Kà Lừm, Đắc Chưng (tỉnh Sê Kông, Lào).

Để đảm bảo an toàn khu vực biên giới, đặc biệt là vùng giáp ranh giữa thôn - bản hai nước, thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Tây Giang chủ động tham mưu UBND huyện ban hành quy chế phối hợp, tổ chức giao ban định kỳ giữa lực lượng Công an, Quân sự huyện với các Đồn Biên phòng đóng chân trên địa bàn theo Nghị định số 02, 03 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền.

Trên cơ sở phối hợp này, các đơn vị đã triển khai hơn 13.200 cuộc tuần tra, truy quét với hơn 16.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; huy động lực lượng tham gia chữa cháy rừng và khắc phục hậu quả thiên tai với 4.435 ngày công; duy trì các mô hình bảo vệ đường biên, cột mốc và khuyến khích nhân dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên tuyến biên giới.

Thượng tá Võ Bá Lộc - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Tây Giang cho biết, thời điểm dịch bệnh COVID-19 căng thẳng, bên cạnh phối hợp quản lý, duy trì điều hành các khu vực tiếp nhận, cách ly điều trị hơn 3.000 trường hợp, lực lượng vũ trang huyện tham gia hàng trăm đợt tuyên truyền, vận động, hỗ trợ lực lượng tại các điểm chốt chặn, đảm bảo an toàn khu vực biên giới.

0d426642bc3719694026.jpg
Ban CHQS huyện Tây Giang tham gia đoàn công tác lực lượng vũ trang tỉnh tặng quà cho người dân ở cụm bản của Lào. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Dịch được đẩy lùi nhưng các đợt thiên tai liên tiếp hoành hành, cán bộ chiến sĩ lại tham gia sửa chữa, khắc phục tuyến đường dân sinh; đồng thời làm mới 18,5km đường liên thôn, hơn 7,6km kênh mương thủy lợi và tổ chức di dời 38 ngôi nhà đến nơi an toàn...

“Với đặc thù là địa phương có đường biên giới giáp nước bạn Lào, công tác phối hợp và duy trì mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp được xem là nhiệm vụ chính trị ngoại biên hết sức quan trọng.

Vì thế, bên cạnh tạo điều kiện cho nhân dân hai bên biên giới qua lại làm ăn, thăm thân, bảo đảm không để xảy ra tình trạng nhập cư trái phép, chúng tôi thường xuyên tổ chức, tham gia cùng đoàn cấp trên thăm, tặng quà và cấp phát thuốc, xây dựng các công trình hữu nghị hỗ trợ cho cụm bản của tỉnh Sê Kông ổn định cuộc sống.

Đến nay, đã trao tặng 1.125 suất quà, khám bệnh và cấp phát thuốc cho gần 3.800 lượt người, tặng công trình chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời trị giá hơn 200 triệu đồng...” - Thượng tá Võ Bá Lộc cho biết thêm.

Quyết chiến, Quyết thắng

Với đặc thù là đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, nhiều năm qua, Trung đoàn 885 (Bộ CHQS tỉnh) được xem như “lá cờ đầu” trong phong trào thi đua Quyết thắng. Đặc biệt là hoạt động quản lý, huấn luyện chiến sĩ mới, huấn luyện chuyển loại chuyên nghiệp quân sự.

images.baoquangnam.vn-storage-newsportal-2020-10-19-94218-_1234.jpg
Cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Tây Giang tham gia hỗ trợ khắc phục thiên tai trong cộng đồng. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện đội ngũ cán bộ thường xuyên biến động, phân tán theo nhiệm vụ; diện tích đơn vị quản lý rộng khiến công tác bảo đảm gặp nhiều khó khăn.

Trong khi đó, nhiều năm qua thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 885 phải hết sức nỗ lực, vượt qua thử thách, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Nguyễn Văn Hoàng - Chính ủy Trung đoàn 885 cho hay, hằng năm đơn vị bám sát chỉ tiêu, nhiệm vụ trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, ra nghị quyết chuyên đề nhằm lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Đồng thời động viên, khích lệ cán bộ chiến sĩ khắc phục khó khăn, tích cực làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện, nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trang thiết bị, vật chất huấn luyện.

84bfe4d03ca599fbc0b4.jpg
Chiến sĩ mới tập điều lệnh tại Trung đoàn 885. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

“Từ năm 2019 đến nay, Trung đoàn đã đầu tư hơn 300 triệu đồng, hơn 8.000 ngày công để xây dựng mới, củng cố thao trường và làm mới hơn 1.000 học cụ, 2.000 bia bảng các loại, đáp ứng đầy đủ yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện. Trong đó, có 5 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được công nhận và đưa vào ứng dụng có hiệu quả” - Thượng tá Nguyễn Văn Hoàng nói.

Cùng với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Trung đoàn 885 chú trọng công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên; nhờ đó giai đoạn 2019 - 2024 kết nạp 36 đảng viên mới, phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu, đoàn kết trong nội bộ.

Phát huy vai trò đảng viên quân đội, cán bộ chiến sĩ đơn vị tích cực tham gia làm công tác dân vận, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, thực hiện tốt phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, chung tay vì sức khỏe cộng đồng, hỗ trợ công tác giảm nghèo... đạt hiệu quả cao.

Năm 2022, Trung đoàn 885 được UBND tỉnh tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2022 - 2023.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Những điển hình Quyết thắng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO