Những tín hiệu lạc quan

XUÂN PHÚ 04/01/2016 09:31

Hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2015, TP.Tam Kỳ tự tin bước sang năm mới 2016 với mục tiêu tăng trưởng cao và kỳ vọng bứt phá trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) giai đoạn 2016-2020.

Niềm vui

Không khí kỳ họp thứ 16, HĐND TP.Tam Kỳ khóa X - kỳ họp cuối năm 2015, diễn ra hồi tháng 12 sôi động hẳn lên khi ông Bùi Ngọc Ảnh - Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết KTXH 2015 tiếp tục có bước tăng trưởng khá. Sự lạc quan đó thể hiện ở hầu hết chỉ tiêu kế hoạch phát triển đều được hoàn thành, trong đó nhiều chỉ tiêu theo nghị quyết HĐND thành phố đề ra vượt khá xa kế hoạch. Nổi bật là ngành thương mại dịch vụ có bước tăng trưởng mạnh, giá trị thực hiện cả năm là 13.963 tỷ đồng, đạt gần 102% kế hoạch với mức tăng 24,3% so với năm 2014. Ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tuy còn gặp nhiều khó khăn, thiếu ổn định nhưng nhìn chung vẫn có bước phát triển khả quan. Giá trị toàn ngành năm 2015 đạt 1.916 tỷ đồng, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2014. Nhưng bù lại, năm nay lại là một năm thành công trong hoạt động thu hút đầu tư khi có khá nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước đăng ký đầu tư, như Tập đoàn Dệt may Panko Hàn Quốc với nguồn vốn đầu tư 1.540 tỷ đồng, Công ty Duck San Vina 220 tỷ đồng, Công ty Fashion Garment 1.100 tỷ đồng, Công ty Shing Chang Medical 220 tỷ đồng, Công ty CP Du lịch - dịch vụ Hội An đầu tư khu du lịch nghỉ dưỡng tại xã Tam Thanh với số vốn 30 tỷ đồng. Về thu ngân sách, năm 2015 nhiều giải pháp đã được triển khai nhằm tăng nguồn thu và huy động nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển sản xuất. Nhờ đó, tổng thu ngân sách trên địa bàn vượt 137% dự toán tỉnh giao với hơn 1.000 tỷ đồng.

Cửa ngõ vào TP.Tam Kỳ được mở rộng tạo ra sự khang trang cho thành phố. Ảnh: X.PHÚ
Cửa ngõ vào TP.Tam Kỳ được mở rộng tạo ra sự khang trang cho thành phố. Ảnh: X.PHÚ

Năm qua đánh dấu bước chuyển biến mới trên chặng đường xây dựng, phát triển đô thị Tam Kỳ. Năm cuối cùng của kế hoạch 5 năm 2010-2015, đô thị tỉnh lỵ đã cán đích trong việc xây dựng trở thành đô thị loại II. Hiện đề án đã được UBND tỉnh, HĐND tỉnh thông qua và sẽ trình Bộ Xây dựng, Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định công nhận trong năm 2016. Thành phố cũng đã được HĐND tỉnh cho cơ chế đặc thù nhằm tạo điều kiện phát triển đô thị tỉnh lỵ giai đoạn 2016-2020 theo hướng tăng mức đầu tư, hỗ trợ. Cũng trong năm 2015, kết cấu hạ tầng đô thị, hạ tầng đô thị kinh tế được đầu tư mạnh mẽ, nhiều công trình, dự án trọng điểm đã hoàn thành, góp phần rất lớn vào việc phát triển KTXH của thành phố như mở rộng quốc lộ 1 (đoạn vào cửa ngõ thành phố), xây dựng cầu Kỳ Phú 1, 2, đường ĐT 616 Tam Kỳ - Tam Thanh, công trình Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng, hệ thống thu gom và xử lý nước thải, khu dịch vụ khách sạn Mường Thanh, chợ Tam Kỳ, Quảng trường 24.3.

Bứt phá

Những thành quả đạt được trong năm qua đã góp phần làm cho bức tranh KTXH TP.Tam Kỳ nhiều điểm sáng. Thế nên, bước vào năm mới 2016, thành phố tự tin với các mục tiêu phát triển khá cao như giá trị sản xuất thương mại dịch vụ tăng 18%, công nghiệp tăng 15%, kim ngạch xuất khẩu tăng 20%, nông nghiệp tăng 4%. Theo Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ Văn Anh Tuấn, năm 2016 có ý nghĩa đặc biệt, là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2015-2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX. Để triển khai thực hiện đạt và vượt mức các chỉ tiêu năm 2016, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm, thành phố tiếp tục hỗ trợ hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô; đẩy mạnh các khâu đột phá chiến lược, đảm bảo kinh tế phát triển bền vững.

Với mục tiêu đề ra, định hướng của thành phố trong phát triển kinh tế năm 2016 là ưu tiên giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch tại các khu, cụm công nghiệp, khu thương mại dịch vụ để thu hút đầu tư như khu công nghiệp Thuận Yên, khu công nghiệp Tam Thăng, khu du lịch và bãi tắm Tam Thanh. Đặc biệt, làn sóng đầu tư từ các doanh nghiệp nước ngoài vào địa bàn Tam Kỳ năm 2015 đã mở ra cơ hội và sự lạc quan cho ngành công nghiệp thành phố phát triển. Trên lĩnh vực du lịch, đây là năm đầu tiên triển khai thực hiện kế hoạch phát triển du lịch TP.Tam Kỳ giai đoạn 2016 - 2020. Do đó, thành phố xúc tiến đầu tư xây dựng các địa điểm du lịch như công viên ven sông Bàn Thạch, công viên trước Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng, hạ tầng khu du lịch và bãi tắm Tam Thanh, địa đạo Kỳ Anh.

Không chỉ bứt phá trong phát triển kinh tế, năm 2016 còn được coi là năm tăng tốc trong phát triển đô thị Tam Kỳ. Theo dự kiến, TP.Tam Kỳ sẽ được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại II vào năm 2016. Đây sẽ là bước “lột xác” của đô thị tỉnh lỵ sau 10 năm lên thành phố. Tuy nhiên, theo ông Tuấn, thành phố sẽ tiếp tục tập trung đầu tư nhằm hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị, nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị loại II, hướng đến đô thị xanh, phát triển bền vững, nhân văn và thân thiện với môi trường. Một số dự án giao thông trọng điểm có tác động lớn đến KTXH của địa phương như trục chiến lược Điện Biên Phủ, đường Bạch Đằng, N10, đường Tam Kỳ - Tam Thanh, kè sông Bàn Thạch sẽ được tập trung đầu tư.
Với mục tiêu và định hướng, giải pháp triển khai thực hiện, TP.Tam Kỳ hoàn toàn có đủ điều kiện để tạo ra sự bứt phá trong phát triển KTXH trong năm 2016 - năm kỷ niệm 110 năm phủ lỵ, 10 năm thành lập TP.Tam Kỳ.

XUÂN PHÚ

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Những tín hiệu lạc quan
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO