Nỗ lực nâng cấp đô thị Prao

KHẢI KHIÊM 25/03/2022 11:18

Đã đạt đô thị loại V nhưng thị trấn Prao (Đông Giang) còn nhiều tiêu chí chưa đáp ứng yêu cầu, việc đầu tư khắc phục lại không hề đơn giản.

Quy mô quốc lộ 14G qua Prao chưa tương xứng với đô thị trung tâm huyện lỵ. Ảnh: K.K
Quy mô quốc lộ 14G qua Prao chưa tương xứng với đô thị trung tâm huyện lỵ. Ảnh: K.K

Quốc lộ 14G - hạ tầng giao thông đối ngoại qua Prao có mặt cắt chật hẹp, đoạn tuyến quanh co, mặt đường chủ yếu láng nhựa là điểm yếu của Prao, làm hạn chế sự phát triển của đô thị này.

“Prao là đô thị loại V nhưng một số tiêu chí còn thấp, chưa đạt yêu cầu tối thiểu theo quy định. Đơn cử như nhóm tiêu chí 1 về cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội, nhóm tiêu chí 3 về mật độ dân số, nhóm tiêu chí 5 liên quan đến trình độ phát triển hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị” - Chủ tịch UBND huyện Đông Giang A Vô Tô Phương chia sẻ.

Chỉ rõ thêm hạn chế của Prao, ông Nguyễn Tấn Tuân - chuyên viên Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Đông Giang cho hay, tỷ lệ nhà đạt cấp 3 rất ít; tỷ lệ tuyến phố văn minh đô thị, điện chiếu sáng đường khu nhà ở, ngõ xóm chưa đạt.

Tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật chưa đáp ứng quy định. Hộ nghèo còn cao; thu nhập bình quân đầu người còn ở mức thấp với chỉ 30 triệu đồng/năm (chỉ tiêu hơn 56,9 triệu đồng/năm).

Prao thường xuyên đối mặt với lũ lụt gây sạt lở, hư hỏng công trình, nhà ở. Điển hình như đồi Kiểm Lâm có nguy cơ cao sạt lở với nhiều vết nứt sâu và dài, đe dọa sự an toàn về tính mạng, tài sản của khoảng 60 hộ dân thôn Ngã Ba.

Theo ông Nguyễn Đức Huy - Trưởng phòng Kinh tế và hạ tầng Đông Giang, địa phương sẽ tiếp tục đầu tư, áp dụng nhiều giải pháp để nâng tiêu chí còn thấp, hướng đến đạt tiêu chí còn “nợ”.

Tuy nhiên, việc giải bài toán tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững không hề dễ dàng. Chẳng hạn, phải tăng gần gấp đôi mức thu nhập bình quân đầu người từ nay đến năm 2025 để đạt mục tiêu 56,9 triệu đồng.

Điều đó có nghĩa không chỉ đầu tư hạ tầng mà còn phải tạo sinh kế cho người dân, thu hút doanh nghiệp vào đầu tư để tạo công ăn việc làm, phát triển thương mại dịch vụ đi kèm phục vụ các khu du lịch đang và sẽ hình thành.

Về giải pháp thời gian đến, Phó Chủ tịch UBND huyện - ông Hồ Quang Minh cho rằng, quy hoạch chung của đô thị Prao được UBND tỉnh phê duyệt từ năm 2017, địa phương đang xin chủ trương để điều chỉnh quy hoạch tổng thể 1/5.000 cho thị trấn này vì xuất hiện nhiều cơ hội mới.

Thuận lợi là HĐND tỉnh đã thông qua quyết định chủ trương đầu tư dự án đường nội thị phía đông kết hợp hạ cos nền tránh nguy cơ sạt lở đồi Kiểm Lâm vào khu dân cư Prao với kinh phí 249 tỷ đồng (ngân sách tỉnh hỗ trợ 224 tỷ đồng). Huyện cũng sẽ tạo điều kiện phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị để tăng thu nhập...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nỗ lực nâng cấp đô thị Prao
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO