Nông dân sản xuất giỏi giúp nhau làm giàu

HOÀNG YÊN 24/06/2013 08:40

Hoạt động của Câu lạc bộ (CLB) Nông dân sản xuất giỏi ở thôn 9 (xã Đại Cường, Đại Lộc) đã từng bước phát huy vai trò cầu nối giữa các hội viên, giúp nhiều nông dân vươn lên làm giàu.

Từ đầu năm 2012, những nông dân sản xuất giỏi của thôn 9 họp nhau thành lập CLB Nông dân sản xuất giỏi của thôn. CLB này là “hoa tiêu” thu hút, khích lệ đông đảo hội viên nông dân địa phương phát huy tinh thần cần cù, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, vươn lên làm giàu chính đáng. Với mục đích tạo điều kiện để các hội viên tiếp cận những kiến thức khoa học kỹ thuật, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh…, các thành viên trong CLB đã giúp nhau nâng cao năng suất nuôi trồng, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Trước đây, những nông dân trong thôn sản xuất theo kiểu “mạnh ai nấy làm”, do đó thường xảy ra mâu thuẫn. Những vật dụng sản xuất như máy bơm nước, dây điện… để ngoài đồng thường bị phá hoại. Nhưng từ khi CLB ra đời, tất cả vật dụng sản xuất trên được mọi người cùng nhau bảo quản. Ngoài ra, nông dân còn có thể trao đổi vòng công, giúp tiết kiệm chi phí và công việc nhanh chóng được hoàn thành.

Bội thu dưahấu ở thôn 9, xã Đại Cường, huyện Đại Lộc.                                                                                             Ảnh: H.Y
Bội thu dưahấu ở thôn 9, xã Đại Cường, huyện Đại Lộc. Ảnh: H.Y

Bên cạnh việc giúp nhau sản xuất, CLB nông dân sản xuất giỏi còn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực giúp hội viên đẩy mạnh sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập, từng bước nâng cao đời sống. CLB cũng phát động phong trào giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng đến toàn thể hội viên nông dân; phối hợp đẩy mạnh các hoạt động dạy nghề, tập huấn khoa học kỹ thuật; tích cực vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ, đưa những giống mới chất lượng tốt vào sản xuất; góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập và đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Sau hơn một năm ra đời, đến nay CLB đã giúp nhiều hộ nông dân ở địa phương có nguồn thu nhập ổn định. Thôn 9 hiện có 96 hộ nông dân, hơn 1/3 hộ có thu nhập trên 100 triệu đồng/năm. Đây chính là thành công rất lớn đến từ mô hình nông dân sản xuất giỏi. Ông Hồ Tấn Sơn, một hội viên cho hay: “Từ ngày tham gia CLB, được tiếp xúc với khoa học công nghệ và các mô hình sản xuất, tôi đã biết cách làm ăn hiệu quả hơn nhiều. Từ việc sản xuất không hiệu quả ban đầu, hiện nay thu nhập của gia đình tôi đã trên 100 triệu đồng/năm. Tôi rất phấn khởi”. Với 16 nông dân ban đầu, hiện nay số lượng thành viên của CLB nông dân sản xuất giỏi đã tăng lên đáng kể. Ông Lương Đức Sinh - Chủ tịch Hội Nông dân xã Đại Cường cho biết: “Khi  tham quan CLB Nông dân sản xuất giỏi của thôn 9, chúng tôi thật sự bất ngờ về phương thức hoạt động và hiệu quả mang lại. Thông qua các buổi sinh hoạt ở CLB, nhiều hộ nông dân đã học hỏi được phương thức sản xuất hợp lý, từ đó nâng cao chất lượng cây trồng. Chúng tôi hy vọng sắp đến mô hình CLB này sẽ được nhân rộng trên địa bàn xã”.

HOÀNG YÊN

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nông dân sản xuất giỏi giúp nhau làm giàu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO