Nông dân vươn lên làm giàu

KHẢI KHIÊM 10/01/2023 10:11

Dựa vào thế mạnh của địa phương, nông dân ở xã Điện Quang (Điện Bàn) mạnh dạn áp dụng nhiều mô hình sản xuất trong chăn nuôi, trồng trọt, cung ứng dịch vụ và đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu.

Con của ông Trần Kim cùng gia đình triển khai thành công mô hình nuôi ốc bươu đen. Ảnh: KK
Con của ông Trần Kim cùng gia đình triển khai thành công mô hình nuôi ốc bươu đen. Ảnh: KK

Ở xã Điện Quang, ông Trần Kim trú thôn Xuân Kỳ được biết đến là nhà cung cấp giống ốc bươu đen hoặc ốc bươu đen thương phẩm. Vốn dĩ trước đây, khu vườn nhà ông Kim đang nuôi ốc là vườn tạp.

Gia đình ông Kim quyết định quy hoạch, cải tạo lại, dành ra diện tích đất sản xuất rộng hơn 1.000m2. Vườn được thiết kế thành các khu hồ nuôi ốc giống - sinh sản, ấp trứng - nuôi ốc con giống, nuôi ốc thương phẩm.

Chung quanh, ông còn trồng nhiều hàng ổi, phía dưới nuôi gà, vịt thả vườn để tăng thu nhập. Khu nuôi ốc có bố trí mái che theo yêu cầu kỹ thuật; sử dụng hệ thống điều tiết nước tự động trong các hồ...

Ốc bươu đen của trang trại dần được nhiều người biết đến. Đến nay, ốc thương phẩm, ốc giống đã cung cấp cho khách hàng trong và ngoài tỉnh. Mỗi năm, riêng nuôi ốc mang lại thu nhập khoảng 200 triệu đồng.

Nông dân Điện Quang vươn lên thoát nghèo từ làm nông nghiệp. Ảnh: KK
Nông dân Điện Quang vươn lên thoát nghèo từ làm nông nghiệp. Ảnh: KK

Gần một năm rưỡi hình thành, trang trại chăn nuôi bò 3B của hộ Nguyễn Đông Hồ, với số vốn đầu tư gần 5 tỷ đồng, ngày càng mở rộng trên cánh đồng ven sông, thuộc địa bàn thôn Tam Thạnh.

Ông Hồ cho biết, trang trại hiện nuôi 132 con bò với nhiều lứa khác nhau. Diện tích nuôi và trồng cỏ khoảng 2ha được ông Hồ thuê của xã; ngoài ra, thức ăn cho bò chủ yếu từ cỏ voi, rơm, phụ phẩm nông nghiệp… nên dễ kiếm.

Bò nhập về, ông cho nhốt riêng 15 - 30 ngày để tiêm đủ các loại vắc xin phòng bệnh. Trang trại còn bố trí sân cho bò đi lại vừa để cơ bắp khỏe mạnh, vừa đề kháng với dịch bệnh tốt hơn. Dự kiến khoảng 3 tháng nữa, trang trại cho xuất lứa bò đầu tiên. Ông Hồ ước tính, trừ chi phí thuê 5 nhân công, mỗi con bò lãi 3 - 4 triệu đồng.

Theo ông Văn Đức Mạnh - Chủ tịch Hội Nông dân xã Điện Quang, hộ các ông Trần Kim và Nguyễn Đông Hồ là minh chứng cho phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi do địa phương phát động.

Qua đó có tác động mạnh mẽ vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cây trồng, con vật nuôi theo hướng chuyên canh có diện tích lớn đem lại giá trị kinh tế cao. Nhiều mô hình kinh tế tiêu biểu, cá nhân điển hình có quy mô sản xuất đa dạng, ổn định thích ứng với cơ chế thị trường.

Như mô hình trồng trọt kết hợp với chăn nuôi của ông Phạm Dũng, ông Phan Xang (thôn Bến Đền), ông Trần Kim Sáu (thôn Phú Đông); chăn nuôi kết hợp dịch vụ làm đất, máy gặt của hộ Trần Kim Tất (Phú Văn), ông Nguyễn Tịnh (Bảo An)... Các mô hình mang hiệu quả kinh tế đang được nhân rộng không chỉ riêng ở Điện Quang mà còn đón các đoàn tham quan ở nhiều địa phương khác đến học tập.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nông dân vươn lên làm giàu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO