Nông dân xây dựng đô thị văn minh

TƯỜNG QUÂN 16/04/2018 13:43

Nông dân ở các phường nội thị TP.Tam Kỳ không chỉ tích cực phát triển sản xuất mà còn tham gia xây dựng đô thị văn minh…

Hội viên nông dân Mỹ Thạch Đông (phường Tân Thạnh) đóng góp kinh phí và công lao động xây dựng đường bê tông kiệt hẻm. Ảnh: T.Q
Hội viên nông dân Mỹ Thạch Đông (phường Tân Thạnh) đóng góp kinh phí và công lao động xây dựng đường bê tông kiệt hẻm. Ảnh: T.Q

Đầu tháng 2 năm 2018, Hội Nông dân phường Trường Xuân (TP.Tam Kỳ) đã vận động kinh phí trong hội viên hơn 30 triệu đồng để xây dựng cây cầu dân sinh bắc qua kênh Ngọc Bích dẫn vào cánh đồng Thắng (khối phố 6). Đây là cây cầu thứ tư trong vòng hai năm qua, nông dân phường thực hiện đầu tư hơn 120 triệu đồng. Ông Huỳnh Văn Kiện (nông dân phường Trường Xuân) nói: “Xây dựng cây cầu này rất có ý nghĩa, bởi cánh đồng Thắng ở khối phố 6 này rộng, đến mùa màng thu hoạch không có cầu phải đi vòng xa rất khó khăn”. Còn ông Dương Văn Tân - Chủ tịch Hội Nông dân phường Trường Xuân nói: “Xây dựng cầu dân sinh không chỉ giúp nông dân thuận tiện sản xuất mà còn góp phần xây dựng đô thị khang trang. Ngoài cầu, nông dân phường đã hiến hàng trăm mét vuông đất, đóng góp tiền và ngày công để làm mới và sửa chữa hơn 5km đường giao thông. Nông dân cũng tích cực đóng góp tiền để đúc trụ, lắp đặt bóng đèn và kéo dây điện thắp sáng hầu hết tuyến đường kiệt hẻm tại địa phương”.

Tại phường Tân Thạnh, ngoài việc tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, những năm qua Hội Nông dân phường còn phát động nông dân thi đua xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị. Hàng năm, hội viên đã đóng góp kinh phí xây dựng và sửa chữa các công trình đường bê tông kiệt hẻm, nhà sinh hoạt khối phố, bắt điện đường, nước… Nổi bật là 2 công trình bê tông hóa đường dân sinh tại khối phố Mỹ Thạch Đông và Mỹ Thạch Trung với tổng kinh phí hội viên nông dân đóng góp gần 74 triệu đồng và hơn 200 ngày công lao động. Ông Phạm Thanh Cảnh - Chủ tịch Hội Nông dân phường Tân Thạnh nói: “Hội Nông dân phường còn đảm nhận xây dựng tuyến phố văn minh đô thị đường Hùng Vương. Do vậy, chúng tôi thường xuyên phát động hội viên ra quân dọn dẹp vệ sinh đường phố, nhắc nhở người dân buôn bán, để xe, đặt biển hiệu đúng nơi quy định”.

Trong khi đó, tại phường An Mỹ, hội viên nông dân phường đã đóng góp hơn 200 ngày công để tu sửa, nâng cấp khoảng 3km bê tông kiệt hẻm. Hội viên nông dân ở phường An Sơn đóng góp 200 triệu đồng để hoàn chỉnh 35km đường đô thị tại địa phương. Hội Nông dân phường An Phú xây dựng mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường tại khối phố Phú Trung hoạt động hiệu quả. Ông Phạm Việt Chiến - Chủ tịch Hội Nông dân TP.Tam Kỳ nói: “Trong những năm qua, hội viên nông dân ở 9 phường nội thị trên địa bàn ngoài tập trung phát triển sản xuất còn tích cực tham gia cùng địa phương trong việc xây dựng đô thị văn minh. Hội nông dân các địa phương đã đảm nhận tổng cộng 6 tuyên phố văn minh trên địa bàn, đến nay các tuyến đường đều thực hiện tốt. Một số hội còn vận động kinh phí xây dựng bồn hoa cây xanh, bắt điện đường kiệt hẻm, tham gia bảo vệ môi trường… góp phần cùng thành phố phát triển đô thị”.

TƯỜNG QUÂN

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nông dân xây dựng đô thị văn minh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO