Nông lâm trường quốc doanh sử dụng đất không đúng mục đích, thiếu hiệu quả

DUY MAI 11/11/2015 14:59

(QNO) - Ngày 10.11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Báo cáo giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật quản lý và sử dụng đất đai tại các nông, lâm trường quốc doanh giai đoạn 2004 - 2014.

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Thanh phát biểu tại kỳ họp.
Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Thanh phát biểu tại kỳ họp.

Nhiều đại biểu bày tỏ lo ngại trước tình trạng hàng chục nghìn hộ dân, nhất là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số đang thiếu đất ở, đất sản xuất trong khi rất nhiều nông lâm trường để đất hoang hóa, sử dụng trái mục đích. Theo đó, các nông lâm trường được Nhà nước giao quản lý diện tích đất đai rất lớn (năm 2014 có 653 nông lâm trường quản lý, sử dụng 7.916.366ha đất), song việc quản lý, sử dụng đất đai thiếu hiệu quả. Tình trạng sử dụng sai mục đích, để đất hoang hóa, đất chưa sử dụng vẫn còn khá nhiều, hiện còn 236.619ha đất chưa sử dụng. Đặc biệt, nhiều nông lâm trường, nhất là những nơi khoán trắng, không quản lý chặt chẽ quá trình sử dụng đất sau khi giao khoán, để xảy ra tình trạng người nhận khoán đất của công ty nông lâm nghiệp tự do chuyển nhượng, mua bán hợp đồng giao khoán, chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật, tự ý xây dựng nhà ở, công trình dịch vụ kiên cố trên đất nhận khoán, gây nhiều bức xúc…

Phát biểu thảo luận, đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Thanh - Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh cho rằng việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai tại các nông lâm trường quốc doanh chưa nghiêm; tình trạng sử dụng đất không đúng mục đích, thiếu hiệu quả còn phổ biến… Đại biểu Thanh đề nghị 5 giải pháp, trong đó đặc biệt nhấn mạnh việc giải thể, cho phá sản đối với các nông, lâm trường sản xuất kém hiệu quả, vi phạm trong quản lý và sử dụng đất đai; thu hồi đối với diện tích đất chưa sử dụng để giao người dân sử dụng, trong đó ưu tiên đối tượng là hộ đồng bào dân tộc thiểu số, người dân vùng dự án thủy điện. Đồng thời, đề nghị đẩy nhanh công tác rà soát ba loại rừng, chuyển đổi một phần diện tích rừng nghèo để giao cho người dân sản xuất, gắn với chính sách giảm nghèo bền vững.

DUY MAI

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nông lâm trường quốc doanh sử dụng đất không đúng mục đích, thiếu hiệu quả
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO