Cải tạo vườn tạp trồng cây ăn quả ở khối phố Ngọc Nam

TRIÊU NHAN 14/09/2020 14:42

(QNO) - Cải tạo vườn tạp trồng cây ăn quả với chủ lực là bưởi da xanh ở khối phố Ngọc Nam (phường An Phú, TP.Tam Kỳ) là mô hình mới, hướng đi triển vọng trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hướng tới xây dựng vườn cây ăn quả sinh thái ven đô.

Cây bưởi da xanh sau 3 năm trồng đã cho quả bói đầu mùa nhưng được cắt bỏ để dưỡng cây. Ảnh: TRIÊU NHAN
Người dân khối phố Ngọc Nam (phường An Phú, TP.Tam Kỳ) chuyển đổi đất trồng keo sang trồng bưởi da xanh. Ảnh: TRIÊU NHAN

Chuyển đất keo thành vườn cây ăn quả

Khoảng 5 năm trở lại đây, một số hộ dân ở khối phố Ngọc Nam chuyển đổi cơ cấu cây trồng hiệu quả. Từ chỗ sinh kế dựa vào cây keo, nhiều chủ vườn đã nỗ lực cải tạo đất, phá bỏ vườn tạp, chuyển đổi đất trồng keo sang trồng một số loại cây ăn quả có giá trị như bưởi da xanh, mít Thái Lan, dừa, ổi.

Một số hộ trồng vườn bưởi da xanh cách đây 5 năm nay đã bước đầu cho thu nhập. Hộ ông Trương Đình Ngộ, Nguyễn Tấn Lực, Trần Văn Ta, Nguyễn Xuân Thang… là những hộ chú trọng đầu tư thâm canh vườn cây ăn quả, hộ ít thì trồng vài chục gốc, nhiều lên cả trăm gốc.

Năm 2019 - 2020, Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam cũng đã tổ chức một số khóa tập huấn kỹ thuật chăm sóc cây trồng, phòng trừ dịch bệnh gây hại cho cây trồng, thu hút đông đảo hộ làm vườn ở khối phố Ngọc Nam và vùng lân cận tham gia.

Các hộ còn được Nhà nước hỗ trợ giống cây ăn quả để trồng nhân rộng. Qua các khóa tập huấn,chủ vườn bước đầu có đầu tư thâm canh hợp lý. Và thực tiễn cho thấy, hộ nào chịu khó đầu tư, thâm canh, chăm sóc, bám vườn thì hiệu quả mang lại rõ rệt, vườn cây xanh tốt, sum suê, hứa hẹn vụ mùa bội thu.

Khu vườn ông Nguyễn Xuân Thang có cả sào đất được chuyển sang trồng 100 gốc bưởi da xanh, nay được 3 - 5 năm tuổi. Vườn ông Thang đã cho quả lứa đầu, giúp ông có nguồn thu cải thiện kinh tế ở tuổi già. Ông Thang đang nỗ lực chăm cây để đón lứa bưởi được giá vào tết năm nay. Mỗi cây bưởi kết quả, ông chỉ giữ lại 30 - 40 quả to, mỗi quả bưởi bán tết có giá chừng 100 nghìn đồng, thu về 3 - 4 triệu đồng/gốc bưởi.

Một người dân khác ở khối phố Ngọc Namcũng trồng 170 gốc bưởi da xanh 3 - 4 năm tuổi và vườn đã cho lứa quả đầu tiên. Đất này trước nay trồng toàn keo, bạc màu và giá trị thấp. Chừ chuyển qua trồng bưởi, mít, nếu được mùa được giá, chỉ 1 quả bưởi cỡ 2 - 2,5kg đã có giá bằng một cây keo rồi- người này tâm sự.

Theo người dân, bưởi da xanh thích hợp với điều kiện đất bạc màu, nếu trồng từ cây chiết sẽ nhanh cho quả hơn cây giống ghép. Cần đề phòng và xử lý các loại sâu, côn trùng chích hút; trong đó chú ý sâu vẽ bùa làm suy cây, hư ngọn, nên phòng trừ bằng cách xịt confidor và chất bám dính (có thể kết hợp NPK 16.16.8). Khi quả bưởi to bằng trứng vịt, phải dùng túi ni lông để bao bọc bảo vệ.

Nhà nước hỗ trợ

Theo ông Nguyễn Thành Cương - Phó Chủ tịch HĐND phường An Phú, nhóm hộ trồng bưởi ở Ngọc Nam đang được phường tạo điều kiện liên kết hình thành tổ hợp tác trồng bưởi da xanh - cây trồng được khảo nghiệm phù hợp với đất đai, thổ nhưỡng ở địa phương. Trước mắt, các hộ đã được Nhà nước hỗ trợ tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây, hỗ trợ giống. Kế đó được hỗ trợ xây dựng thương hiệu, nhãn mác để vươn ra thị trường.

Trồng bưởi da xanh trên đất bạc màu theo hướng an toàn, hướng tới xây dựng thương hiệu bưởi da xanh là hướng đi mới tại Ngọc Nam, Tam Kỳ. Ảnh: TRIÊU NHAN
Trồng bưởi da xanh trên đất bạc màu theo hướng an toàn, hướng tới xây dựng thương hiệu là hướng đi mới tại khối phố Ngọc Nam. Ảnh: TRIÊU NHAN

Cũng theo ông Cương, nghị quyết của HĐND phường An Phú cũng đề ra mục tiêu xây dựng vùng cây ăn quả Ngọc Nam và sớm thành lập tổ hợp tác trồng bưởi da xanh ruột đỏ để bà con được hưởng các cơ chế hỗ trợ, có điều kiện mở rộng và phát triển vườn cây ăn quả sinh thái ven đô.

“Khi đã có sản phẩm ổn định, trái cây Ngọc Nam sẽ có điều kiện để vào siêu thị, cửa hàng tại Tam Kỳ; phục vụ du khách tham quan, mua tại vườn. Nhất là vùng trồng bưởi nằm gần các điểm du lịch như Khu tượng đài Mẹ Thứ, Bãi Sậy - Sông Đầm, biển Tam Thanh, Vườn Cừa” - ông Cương nói.

Ông Nguyễn Thành Lệ - Phó Chủ tịch UBND phường An Phú chia sẻ thêm, mô hình trồng cây ăn quả mà chủ lực là bưởi da xanh ở tổ 3, khối phố Ngọc Nam là mô hình điểm của phường và TP.Tam Kỳ. Mô hình được triển khai trên tổng diện tích 3ha, trải dài vệt dân cư sát Khu tượng đài Mẹ Thứ. Phường đang khảo sát để vận động bà con mở rộng diện tích.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Cải tạo vườn tạp trồng cây ăn quả ở khối phố Ngọc Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO