Dự kiến ngày 10/4 thi công đập ngăn mặn trên sông Vĩnh Điện

NGUYỄN SỰ 30/03/2023 10:53

(QNO) - Thông tin trên được ông Nguyễn Đức Chơi - Trưởng phòng Kinh tế thị xã Điện Bàn cung cấp với phóng viên Báo Quảng Nam vào sáng nay 30/3.

Đập ngăn mặn trên sông Vĩnh Điện bị sạt lở nghiêm trọng trong đợt mưa lũ bất thường xảy ra vào cuối tháng 3 năm 2022. Ảnh: PV
Đập ngăn mặn trên sông Vĩnh Điện bị sạt lở nghiêm trọng trong đợt mưa lũ bất thường cuối tháng 3/2022. Ảnh: P.V

Theo ông Nguyễn Đức Chơi, ngay sau khi UBND tỉnh có công văn thống nhất cho phép sử dụng nguồn cát từ dự án nạo vét sông Cổ Cò để thi công đập thời vụ ngăn mặn - giữ ngọt trên sông Vĩnh Điện, UBND thị xã Điện Bàn tập trung chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương điều chỉnh, bổ sung hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán kinh phí thực hiện công trình.

Ông Nguyễn Đức Chơi cho biết, sau khi được điều chỉnh, bổ sung, ngày 27/3 UBND thị xã Điện Bàn có Quyết định số 1260 phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán kinh phí xây dựng công trình đập thời vụ ngăn mặn - giữ ngọt trên sông Vĩnh Điện.

Theo đó, tuyến đập có chiều dài khoảng 103m, ngăn toàn bộ mặt cắt sông Vĩnh Điện; thân đập được đắp bằng cát, mái đập được gia cố bằng cọc cừ bạch đàn kết hợp trục trịch tre, vải địa kỹ thuật, bạt ni lông; mặt đập bọc vải địa kỹ thuật, đắp trên một lớp bao cát, tiếp theo đắp một lớp cát dày 10cm... Tổng kinh phí xây dựng công trình gần 2,8 tỷ đồng.

“Dự kiến, ngày 7/4 thị xã Điện Bàn sẽ tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà thầu thi công đập thời vụ ngăn mặn - giữ ngọt trên sông Vĩnh Điện. Ngày 10/4 sẽ triển khai thi công và dự kiến hoàn thành công trình vào ngày 20/4/2023” - ông Chơi nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Dự kiến ngày 10/4 thi công đập ngăn mặn trên sông Vĩnh Điện
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO