Được mùa vụ đông xuân

NGUYỄN SỰ 21/04/2020 04:58

Những ngày này, nông dân trên địa bàn tỉnh đang tập trung thu hoạch rộ 2 loại cây trồng chủ lực của vụ đông xuân là lúa và đậu phụng. Trên nhiều xứ đồng, niềm vui được mùa hiện rõ trên gương mặt nhà nông.

Nông dân trên địa bàn tỉnh đang khẩn trương thu hoạch lúa đông xuân. Ảnh: VĂN SỰ
Nông dân trên địa bàn tỉnh đang khẩn trương thu hoạch lúa đông xuân. Ảnh: VĂN SỰ

Lúa được mùa trên diện rộng

Sáng qua 20.4, trên những cánh đồng lúa chín vàng trĩu bông ở xã Điện Hồng (Điện Bàn), không khí thu hoạch diễn ra rất khẩn trương.

Ông Lê Ngọc Nhiệm ở thôn Đa Hòa Bắc nói: “Đông xuân năm nay gia đình tôi gieo sạ 8 sào lúa bằng 4 loại giống Thiên ưu 8, 13/2, TBR225, HT1. Từ đầu đến cuối vụ, nhờ nguồn nước tưới đảm bảo, các loại dịch hại nguy hiểm không bùng phát mạnh, đặc biệt là ứng dụng hiệu quả những gói kỹ thuật canh tác mới nên hầu hết ruộng lúa phát triển mạnh, trổ bông rất đều và to dài. Tính đến thời điểm này, tôi đã gặt được gần 2/3 diện tích. Ước tính sau khi phơi phóng, mỗi sào đạt không dưới 370kg lúa khô, tăng 60 - 70kg so với cùng vụ sản xuất năm ngoái”.

Ông Nguyễn Đức Chơi - Trưởng phòng Kinh tế Điện Bàn cho biết, vụ đông xuân 2019 - 2020, nông dân trên địa bàn 20 xã, phường của thị xã sản xuất 5.460ha lúa. Tính đến sáng 20.4, nông dân địa phương đã thu hoạch hơn 2.000ha; năng suất lúa bình quân ước đạt 64 - 65 tạ/ha, tăng 4 - 5 tạ/ha so với đông xuân 2018 - 2019.

Trao đổi với phóng viên Báo Quảng Nam vào sáng 20.4, ông Trương Xuân Tý - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT cho hay, đông xuân năm nay nông dân toàn tỉnh gieo sạ hơn 42.000ha lúa. Trước những diễn biến ngày càng khắc nghiệt của thời tiết, khi chuẩn bị triển khai sản xuất, ngành nông nghiệp tỉnh và chính quyền các cấp tập trung chỉ đạo đội ngũ khuyến nông viên cơ sở tích cực vận động, hướng dẫn nhà nông áp dụng triệt để những biện pháp tưới nước tiết kiệm. Đồng thời các đơn vị quản lý, vận hành những hồ chứa thủy lợi xây dựng bài bản kế hoạch, cân đối cụ thể nguồn nước để thực hiện việc cung ứng một cách phù hợp.

Ngay từ đầu vụ, các ngành chức năng khẩn trương tiến hành đắp 2 tuyến đập bổi ngăn mặn - giữ ngọt trên nhánh sông Vĩnh Điện tại khu vực Tứ Câu (Điện Ngọc, Điện Bàn) và trên sông Thu Bồn tại khu vực Cầu Đen (Nam Phước, Duy Xuyên).

“Trong vụ này, nước mặn liên tục xâm nhập sâu vào nhánh sông Vĩnh Điện và sông Thu Bồn với nồng độ rất cao, kéo dài nhiều ngày. Nếu không sớm xây dựng 2 tuyến đập bổi đó, chắc chắn hơn 3.000ha lúa ở nhiều địa phương của Điện Bàn và Duy Xuyên sẽ bị khô hạn hết sức nghiêm trọng” - ông Tý nói.

Bà Nguyễn Thị Sương - Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt & bảo vệ thực vật cho hay, từ giữa đến cuối vụ đông xuân, nhiều loại dịch hại nguy hiểm như bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, rầy nâu, nầy lưng trắng... bùng phát tại hàng loạt cánh đồng lúa của tỉnh. Tuy nhiên, nhờ dự lường trước khả năng dịch bệnh gây hại nên ngành chuyên môn và chính quyền cấp cơ sở đã sớm hướng dẫn, hỗ trợ nông dân triển khai đồng bộ biện pháp phòng trừ. Nhờ vậy, số diện tích lúa bị thiệt hại do nhiễm sâu bệnh không đáng kể. Nhìn chung, vụ lúa đông xuân này, Quảng Nam thắng lợi toàn diện. Theo ước tính, năng suất lúa bình quân toàn tỉnh đạt khoảng 58 tạ/ha, tăng 0,5 tạ/ha so với đông xuân năm ngoái.

Năng suất đậu phụng tăng cao

Nhìn những đống đậu phụng trĩu trái lớn vừa nhổ lên, bà Trần Thị Sửu ở khối phố Phước Mỹ 1 (thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên) phấn khởi nói: “Nhờ nằm sát con sông Bà Rén nên từ đầu vụ đông xuân đến nay những chân ruộng đậu phụng của tôi không bị thiếu hụt nguồn nước tưới, nhất là trong giai đoạn ra hoa - tạo trái. Đặc biệt, nhờ bệnh héo xanh vi khuẩn, nấm gốc mốc đen, lở cổ rễ, nấm gốc mốc trắng... không bùng phát mạnh như các vụ trước nên cây đậu phát triển và cho năng suất khá cao. Theo ước tính, sau khi phơi xong, bình quân mỗi sào đậu phụng cho thu về 150kg khô, tăng 20kg so với vụ đông xuân năm trước”.

Bà Trương Thị Hoài Nhân - Phó Trưởng phòng NN&PTNT Duy Xuyên cho biết, vụ đông xuân 2019 - 2020, nông dân trên địa bàn 14 xã, thị trấn của huyện gieo trồng hơn 720ha đậu phụng. Tính đến sáng 20.4, nhà nông ở địa phương đã cơ bản thu hoạch xong số diện tích đậu phụng vừa nêu. Theo số liệu thống kê ban đầu, vụ này năng suất đậu phụng bình quân toàn huyện ước đạt 30 tạ/ha, tăng 5 tạ/ha so với đông xuân trước.

Theo ngành nông nghiệp tỉnh, đông xuân năm nay Quảng Nam sản xuất gần 8.000ha đậu phụng, tập trung chủ yếu tại các địa phương như Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Thăng Bình, Phú Ninh, Núi Thành... Tính đến thời điểm này, nông dân đã thu hoạch được khoảng 85 - 90% diện tích.

Bà Nguyễn Thị Sương nói: “Nhờ nhiều yếu tố thuận lợi nên hầu hết ruộng đậu phụng ở các vùng của tỉnh đều được mùa. Ước tính sơ bộ, vụ này năng suất đậu bình quân toàn tỉnh đạt không dưới 22 tạ/ha, tăng ít nhất 1 tạ/ha so với đông xuân năm ngoái”.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Được mùa vụ đông xuân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO