Gắn bó lâu dài với hợp tác xã

CÔNG TÚ 14/12/2022 08:05

Công tác tại Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp - kinh doanh tổng hợp Đại Hiệp (xã Đại Hiệp, Đại Lộc) từ năm 1984, ông Phạm Thành Sự đã gắn bó lâu dài và có nhiều đóng góp để đơn vị phát triển ổn định, giải quyết việc làm và tạo thu nhập cho thành viên.

HTX do ông Sự đứng đầu còn sản xuất kinh doanh gạch tuynen. Ảnh: KK
HTX do ông Sự đứng đầu còn sản xuất kinh doanh gạch tuynen. Ảnh: KK

Theo ông Đặng Văn Tính - Trưởng phòng Kế hoạch - kiểm tra Liên minh HTX tỉnh, HTX Dịch vụ nông nghiệp - kinh doanh tổng hợp Đại Hiệp là một trong những đơn vị điển hình về hiệu quả của sự chuyển đổi từ mô hình hoạt động kiểu cũ sang cơ chế thị trường theo Luật HTX năm 2012. Ở đơn vị này, các dịch vụ triển khai linh hoạt, đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân.

“Vai trò đầu tàu của ông Phạm Thành Sự - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc HTX được thể hiện nổi bật với sự nhạy bén trước cơ chế thị trường, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ nhằm giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho thành viên. Ông Sự đã cống hiến cả tuổi thanh xuân vì sự chuyển mình của mô hình kinh tế tập thể này và còn tham gia tích cực các hoạt động do Liên minh HTX tỉnh tổ chức” - ông Tính nói.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự vào năm 1984, ông Phạm Thành Sự trở về địa phương tham gia vào Ban kiểm soát của HTX Nông nghiệp 2 Đại Hiệp. Sau đó, ông được cử đi học tại Trường Quản lý HTX tại Đà Nẵng. Ra trường, ông về lại HTX và đảm nhận chức danh kế toán trưởng.

Tháng 8/1988, HTX Nông nghiệp 1 Đại Hiệp và HTX Nông nghiệp 2 Đại Hiệp sáp nhập thành HTX Nông - công - thương - tín Đại Hiệp, ông tiếp tục làm nhiệm vụ kế toán trưởng. Năm 1997, HTX lại đổi tên thành HTX Dịch vụ nông nghiệp - kinh doanh tổng hợp Đại Hiệp, ông Sự được xã viên bầu giữ chức Chủ nhiệm HTX vào tháng 6/2004.

Ông Phạm Thành Sự (bìa trái) gắn bó với HTX gần 40 năm qua.
Ông Phạm Thành Sự (bìa trái) gắn bó với HTX gần 40 năm qua.

Đến năm 2015, đại hội chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012 tiến hành, ông Sự nhận nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT, Giám đốc HTX. Xác định rõ vai trò HTX gắn liền với sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn, ông lãnh đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trên cơ sở tận dụng điều kiện thuận lợi ở địa phương để triển khai các dịch vụ làm đất, thủy lợi, bảo vệ thực vật, bảo vệ đồng ruộng, sản xuất giống, cung ứng vật tư nông nghiệp và khuyến nông.

HTX còn kinh doanh thêm dịch vụ điện nông thôn, thi công xây dựng các công trình. Năm 2009, để có nguồn lực hoạt động, một số thành viên còn thế chấp “sổ đỏ” của gia đình vay 3 tỷ đồng từ Quỹ Hỗ trợ của Liên minh HTX Việt Nam nhằm đầu tư nhà xưởng, máy móc sản xuất gạch tuynen.

Ông Sự đã tập hợp, đoàn kết từ đội ngũ cán bộ, nhân viên cho đến thu hút, phát huy vai trò cán bộ trẻ vào quá trình phát triển của đơn vị. HTX còn nhận được sự quan tâm động viên, hỗ trợ từ cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, hội đoàn thể ở địa phương; sự đồng hành của Liên minh HTX tỉnh.

Nhờ đó, HTX ăn nên làm ra, riêng năm 2021 đạt lợi nhuận hơn 692 triệu đồng. Bình quân thu nhập của cán bộ, nhân viên 6 triệu đồng/tháng; giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động khác. Với thành tích nổi bật, HTX được tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng Ba, Nhì và Nhất; là “Doanh nghiệp tiêu biểu” của Quảng Nam các năm 2014, 2016, 2018, 2022. Cá nhân ông Sự được tặng danh hiệu “Doanh nhân tiêu biểu” tỉnh Quảng Nam vào các năm 2016, 2018 và 2022.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Gắn bó lâu dài với hợp tác xã
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO