Gấp rút thu hoạch lúa, hoa màu “chạy” bão lũ

VĂN SỰ - PHI THÀNH 17/09/2020 11:16

(QNO) - Trước dự báo về cơn bão số 5 sắp đổ bộ vào miền Trung, trong 2 ngày qua nông dân nhiều nơi trên địa bàn tỉnh khẩn trương thu hoạch lúa hè thu gieo sạ muộn và một số loại hoa màu ở các vùng trũng thấp nhằm hạn chế thiệt hại do mưa bão gây ra.

Nông dân các địa phương thuộc khu vực đồng bằng khẩn trương thu hoạch những ruộng lúa đã chín ở vùng trũng thấp nhằm hạn chế thiệt hại do mưa bão gây ra.  Ảnh: T.S
Nông dân các địa phương đồng bằng khẩn trương thu hoạch những ruộng lúa đã chín ở vùng trũng thấp để hạn chế thiệt hại do mưa bão gây ra. Ảnh: T.S

Ông Nguyễn Đức Chơi - Trưởng phòng Kinh tế Điện Bàn cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin cơn bão số 5 có khả năng đổ bộ vào đất liền tỉnh Quảng Nam trong ngày 18.9, từ sáng hôm qua 16.9 ngành nông nghiệp thị xã và chính quyền các địa phương tích cực vận động nông dân khẩn trương thu hoạch các ruộng lúa đã chín.

Theo ông Chơi, tính đến sáng nay 17.9, Điện Bàn chỉ còn 47ha lúa ở phường Điện Dương chưa thu hoạch. “Hiện nay, chúng tôi huy động 5 máy gặt đập liên hợp tập trung thu hoạch số diện tích lúa vừa nêu, phấn đấu gặt xong trước khi mưa bão ập tới” – ông Chơi nói.

Trong khi đó, ông Huỳnh Văn Ánh – chuyên viên Phòng NN&PTNT Duy Xuyên thông tin, hiện giờ tại một số xã vùng Tây của huyện còn khoảng 10ha lúa hè thu gieo sạ muộn chưa thu hoạch. Bên cạnh đó, ở các địa phương như Duy Châu, Duy Trinh, Duy Phước, Duy Thành, thị trấn Nam Phước có 10ha bắp đã đến kỳ thu hái và hơn 100ha rau màu các loại.

“Đối với 10ha lúa và 10ha bắp, ngành nông nghiệp huyện và chính quyền cơ sở đang tập trung huy động phương tiện, nhân lực tích cực hỗ trợ nông dân thu hoạch dứt điểm trong ngày hôm nay 17.9. Còn đối với các ruộng rau màu, diện tích nào đến kỳ thu hoạch thì vận động nhà nông nhanh chóng thu hái; những diện tích còn non, hướng dẫn nông dân đào rãnh thoát nước trên ruộng để hạn chế tình trạng ngập úng, hư thối” – ông Ánh nói.

Nhiều diện tích lúa ở xã Quế Trung (Nông Sơn) còn xanh nên chưa thể thu hoạch. Ảnh: V.L
Nhiều diện tích lúa ở xã Quế Trung (Nông Sơn) còn xanh nên chưa thể thu hoạch. Ảnh: V.L

Trao đổi với phóng viên Báo Quảng Nam online vào sáng nay 17.9, ông Trương Xuân Tý – Phó Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết, hiện nay trên địa bàn tỉnh còn 4.163ha lúa hè thu gieo sạ trà cuối chưa thu hoạch, trong đó khu vực miền núi 3.907ha (lúa rẫy 2.525ha, lúa nước 1.382ha) và khu vực đồng bằng 256ha (tập trung chủ yếu ở Điện Bàn, Nông Sơn, Hiệp Đức, Thăng Bình, Tam Kỳ). Ngoài ra, tại một số địa phương như Thăng Bình, Tiên Phước, Đại Lộc, Phú Ninh còn có 614ha môn, nén, kiệu, bắp chưa thu hoạch.

Sáng nay 17.9, nông dân xã Duy Phước (Duy Xuyên) khẩn trương thu hoạch những ruộng bắp.  Ảnh: T.S
Sáng nay 17.9, nông dân xã Duy Phước (Duy Xuyên) khẩn trương thu hoạch bắp. Ảnh: T.S

“Để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra, từ sáng hôm qua 16.9, ngành nông nghiệp đã đôn đốc các địa phương tập trung hướng dẫn, hỗ trợ nông dân gấp rút thu hoạch lúa và hoa màu để “chạy” bão. Hiện nay, việc thu hoạch số diện tích lúa, hoa màu nêu trên diễn ra rất khẩn trương” – ông Tý nói.    

Ông Trần Văn Lưu – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Nông Sơn cho biết, qua kiểm tra thực tế vào sáng nay 17.9 cho thấy, hiện trên địa bàn huyện còn 30ha lúa hè thu chưa thu hoạch (trong đó xã Quế Trung 29ha, xã Phước Ninh 1ha). Theo ông Lưu, 29ha lúa ở xã Quế Trung hầu hết thuộc vùng trũng thấp, thường bị ngập lụt sâu. Tuy nhiên, thời điểm này diện tích lúa vừa nêu còn rất xanh nên phần lớn nông dân không muốn thu hoạch.        

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Gấp rút thu hoạch lúa, hoa màu “chạy” bão lũ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO