Giúp dân thu hoạch lúa "chạy" bão

MAI LINH - PHI THÀNH 11/09/2021 17:58

(QNO) - Những ngày qua, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) xã Duy Thành (Duy Xuyên) tất tả hỗ trợ giúp người dân địa phương kịp thời thu hoạch vụ lúa hè thu 2021, trước khi bão số 5 dự báo sẽ vào đất liền. 

Sau khi thu hoạch, đoàn viên thanh niên xã Duy Thành giúp dân đổ lúa vào bao, chất lên xe.     Ảnh: T.L
Sau khi thu hoạch, đoàn viên thanh niên xã Duy Thành giúp dân đổ lúa vào bao, chất lên xe. Ảnh: T.L
Hè thu này, gia đình bà Đặng Thị Thêm (thôn Vân Quật, xã Duy Thành) canh tác 2 sào lúa bằng giống HT1 và Thiên ưu 8. Giữa vụ, dù thời tiết khô hạn kéo dài nhưng nhờ chủ động được nguồn nước tưới, ruộng lúa phát triển tốt, năng suất bình quân dự kiến đạt 350kg/sào. Thế nhưng, đến khi thu hoạch thì cũng đúng thời điểm mưa bão ập tới.

“Ngày 10.9, tôi thuê máy gặt đập liên hợp thu hoạch số diện tích lúa đó. Thật bất ngờ, lúc đó ĐVTN  ở địa phương tự nguyện thuê xe ba gác, hỗ trợ gia đình tôi vận chuyển toàn bộ 15 bao lúa tươi về tận nhà. Gia đình rất mừng vì không còn lo cảnh mưa bão tàn phá lúa” - bà Thêm chia sẻ.

Cũng theo bà Thêm, bản thân là phụ nữ đơn thân, thường xuyên đau ốm, lại phải chăm sóc mẹ già và đứa con thơ hay bị bệnh. Vì vậy, việc làm của tuổi trẻ Duy Thành không chỉ giúp gia đình hạn chế thiệt hại do mưa lớn gây ra mà còn giảm một phần chi phí khi vận chuyển nông sản về nhà.

Ngoài bà Thêm, nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn khác ở xã Duy Thành cũng được các bạn ĐVTN trực tiếp xuống đồng hỗ trợ thu hoạch, vận chuyển lúa về nhà. Bạn Nguyễn Văn Tình - Đoàn viên Chi đoàn thôn Nhơn Bồi (Duy Thành) cho biết, các bạn thanh niên chia làm từng nhóm hỗ trợ người dân cho lúa vào bao, vận chuyển lên xe rồi đưa về nhà kịp thời tránh mưa bão. Trong khó khăn, các ĐVTN đã thể hiện được tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng.

Vận chuyển lúa về tận nhà người dân.  Ảnh: T.L
Vận chuyển lúa về tận nhà người dân. Ảnh: T.L
Anh Lê Văn Bon – Bí thư Đoàn Thanh niên xã Duy Thành cho hay, địa bàn thường xuyên bị ngập nặng do mưa lớn nên bà con nông dân rất lo lắng khi nhiều diện tích lúa đã và đang chín vàng ngoài đồng chưa thu hoạch. Vì vậy, ngay sau khi theo dõi, nắm bắt thông tin về hướng di chuyển của cơn bão số 5 gây mưa to, gió giật mạnh ở đất liền Quảng Nam, Đoàn xã Duy Thành huy động hơn 20 đoàn viên tham gia hỗ trợ các gia đình neo đơn, chính sách, ít lao động khẩn trương thu hoạch lúa hè thu theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

Theo anh Lê Văn Bon, những ngày qua lực lượng thanh niên xã Duy Thành hỗ trợ người dân thu hoạch gần 14ha lúa ở tất cả 4 thôn, gồm: Vân Quật, Thi Thại, Nhơn Bồi, An Lạc trước khi bão số 5 tiến sát vào bờ. “Chúng tôi đã thuê 4 chiếc xe lôi, 2 xe bò phục vụ vận chuyển hơn 450 bao lúa về tận nhà cho người dân. Hy vọng, hành động nhỏ vì cộng đồng của tuổi trẻ Duy Thành góp phần vơi đi nỗi lo của bà con trong mùa mưa bão và dịch bệnh Covid-19. Qua đây, từng bước nâng cao nhận thức về trách nhiệm của tuổi trẻ đối với xã hội, quê hương, hình thành lớp thanh niên sống đẹp, sống vì cộng đồng" - anh Bon nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Giúp dân thu hoạch lúa "chạy" bão
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO