Hiệp Đức tái bùng phát dịch tả lợn châu Phi, người chăn nuôi khó khăn

VĂN MINH - ANH ĐÔNG 11/11/2021 16:08

(QNO) - Nhiều ngày qua, dịch tả lợn châu Phi tái bùng phát ở 7/10 xã, thị trấn của huyện Hiệp Đức, hàng trăm con heo bệnh bị tiêu hủy khiến nhiều hộ chăn nuôi lâm cảnh gặp khó khăn.

 
Lực lượng chức năng tiêu hủy heo bệnh của một hộ chăn nuôi ở thôn Phú Cốc Đông, xã Quế Thọ (Hiệp Đức). Ảnh: V.MINH

Trắng tay vì dịch bệnh

Năm nay gia đình ông Nguyễn Ngọc Bích (thôn Nam An Sơn, xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức) tích góp vốn liếng, vay ngân hàng 200 triệu đồng sửa chữa nâng cấp khu chuồng nuôi để tái đàn 38 con heo thịt và 15 con heo nái. Đàn heo đang phát triển tốt, chuẩn bị xuất bán, đột nhiên hơn 1 tuần nay, hàng chục con heo của gia đình ông Bích nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi, chết hàng loạt.

"Gia đình tôi đầu tư bài bản chuồng trại, tiêm phòng vắc xin định kỳ, nhưng bệnh dịch tả lợn châu Phi bỗng dưng bùng phát lây lan rất nhanh. Tất cả vốn liếng, công sức dồn hết cho lứa heo nhưng nay đổ sông đổ bể. Gia đình mong nhà nước quan tâm hỗ trợ để bù phần nào tiền mua thức ăn, thuốc men" - ông Bích thở dài.

Ông Đặng Ngọc Tài - Phó Chủ tịch UBND xã Quế Thọ cho biết, dịch tả lợn châu Phi tái bùng phát khiến nhiều hộ chăn nuôi gặp khó khăn. Từ 12.8 đến nay, xã Quế Thọ có 68 con heo bệnh (tương đương 6,9 tấn) của 13 hộ chăn nuôi ở 5 thôn (Phú Bình, Phú Cốc Đông, Phú Cốc Tây, Nam An Sơn, An Cường) buộc phải tiêu hủy. 

Tại thị trấn Tân Bình, 98 con heo thịt với trọng lượng gần 7 tấn của trang trại ông Đỗ Vệ (khối phố An Tây) cũng vừa được cơ quan chức năng tiêu hủy do nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi. Ông Vệ cho biết, gần xuất chuồng thì heo mắc bệnh khiến gia đình mất trắng toàn bộ vốn liếng, công chăm sóc.

Tăng cường kiểm soát

Ông Lê Văn Hòa - Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Hiệp Đức cho biết sau một thời gian tạm lắng, thì gần đây dịch tả lợn châu Phi tái bùng phát mạnh trên địa bàn huyện. Để kịp thời dập dịch, đơn vị đã cắt cử cán bộ chuyên môn lấy mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm, cấp hơn 500 lít hóa chất và phun thuốc bao vây ổ dịch, tiêu độc khử trùng vệ sinh chuồng nuôi, khu vực có nguy cơ cao; đồng thời hướng dẫn người chăn nuôi mua vôi bột khử trùng chuồng trại. 

Nhiều hộ chăn nuôi trắng tay vì đàn heo hàng chục con lần lượt chết do DTLCP. Ảnh: V.MINH
Nhiều hộ chăn nuôi trắng tay vì đàn heo hàng chục con lần lượt chết do dịch tả lợn châu Phi. Ảnh: V.MINH

Ông Nguyễn Ngọc Hoàng Việt - Phó Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức cho biết,  trước nguy cơ dịch tả lợn châu Phi tái bùng phát ở nhiều nơi trên địa bàn, UBND huyện yêu cầu các địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm từ nay đến cuối năm 2021 và đầu năm 2022.

Theo đó, yêu cầu các địa phương kiểm soát giết mổ, mua bán tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, giám sát dịch bệnh nhất là các khu vực đã từng có dịch bệnh xuất hiện, khu vực có nguy cơ cao để phát hiện sớm. Đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp giấu bệnh, tiêu thụ sản phẩm nhiễm bệnh, không báo cáo dẫn đến dịch bệnh lây lan.

Dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 60 hộ chăn nuôi thuộc 7 xã (gồm Quế Thọ, Bình Sơn, Sông Trà, Hiệp Hòa, Thăng Phước và thị trấn Tân Bình) làm chết 644 con heo, buộc phải tiêu hủy với tổng trọng lượng hơn 40,5 tấn.
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hiệp Đức tái bùng phát dịch tả lợn châu Phi, người chăn nuôi khó khăn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO