Hối hả vào vụ hoa tết

MAI LINH - PHI THÀNH 15/12/2021 07:48

Những ngày này, người dân tại các vùng chuyên trồng hoa ở huyện Duy Xuyên tất bật cho vụ hoa Tết Nhâm Dần 2022.

Các chủ vườn hoa trên vùng cát trắng Tây An (Duy Trung, Duy Xuyên) tập trung chăm sóc để hoa nở đúng dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Ảnh: T.L
Các chủ vườn hoa trên vùng cát trắng Tây An (Duy Trung, Duy Xuyên) tập trung chăm sóc để hoa nở đúng dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Ảnh: T.L

Nhiều nhà vườn vùng cát trắng Tây An (xã Duy Trung) đang khẩn trương vào vụ hoa tết. Ông Trương Như Sơn (thôn An Hòa) cho hay, ngay từ tháng 9.2021 cơ sở của ông ươm trồng khoảng 20.000 chậu hoa mai địa thảo, dạ yến thảo, đồng tiền, cẩm chướng, thược dược.

Năm nay, thời tiết không mấy thuận lợi, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên không dễ tính toán gieo giống, chăm bón, canh cho hoa nở đúng thời điểm tết. Bên cạnh việc đầu tư chăm sóc cây, cơ sở của ông Sơn tăng cường giới thiệu, quảng bá hoa qua các kênh Zalo, facebook để thương lái dễ tiếp cận.

“Nếu thời tiết thuận lợi và dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát tốt, đồng nghĩa với việc sức mua tăng thì mùa hoa tết năm nay, dự tính gia đình tôi thu về hơn 600 triệu đồng. So với canh tác các loại cây công nghiệp ngắn ngày và rau đậu thì thu nhập từ nghề trồng hoa bán tết cao hơn rất nhiều lần” - ông Trương Như Sơn chia sẻ.

Ngoài ông Sơn, thời gian qua nhiều hộ trồng hoa khác trên địa bàn Duy Trung cố gắng khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của thời tiết để xuống giống hoa phục vụ thị trường cuối năm.

Ông Huỳnh Tấn Đồng - Chủ tịch Hội Nông dân xã Duy Trung nói: “Qua thống kê, địa phương hiện có 15 cơ sở chuyên trồng hoa bán trong dịp tết với diện tích hơn 5ha, tập trung chủ yếu ở thôn An Hòa, cung ứng ra thị trường khoảng 50 - 60 nghìn chậu hoa, dự kiến mang về doanh thu 1,8 tỷ đồng”.

Trong khi đó, tại vùng chuyên trồng hoa vạn thọ ở thôn An Lạc của xã Duy Thành, người dân cũng tập trung chăm sóc, đảm bảo cung ứng dịp cuối năm.

 

Ông Lê Trung Thưởng - Phó Trưởng ban Nông nghiệp xã Duy Thành cho hay, từ nhiều năm nay, người dân An Lạc có truyền thống ươm trồng hoa vạn thọ bán trong dịp tết cổ truyền.

“Toàn thôn hiện có gần 50 hộ trồng hoa trên diện tích 15.000m2, chủ yếu tận dụng các khoảnh đất trống trong vườn nhà, hy vọng thu nhập từ vụ hoa tết năm nay từ 800 - 900 triệu đồng, góp phần giải quyết bài toán lao động nông nhàn, nâng cao đời sống người dân” - ông Thưởng nói.

Theo thống kê, toàn huyện Duy Xuyên hiện có hơn 7ha đất chuyên trồng hoa bán trong dịp tết, chủ yếu là hoa vạn thọ, cúc, mai địa thảo, dạ yến thảo. Bình quân mỗi héc ta đất trồng hoa mang lại cho nhà nông mức lãi ròng 200 - 300 triệu đồng, cao gấp nhiều lần so với chuyên canh các loại cây trồng cạn và rau củ quả. Các chủ nhà vườn còn tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động nông nhàn với mức thu nhập bình quân 5 - 6 triệu đồng/người/tháng.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hối hả vào vụ hoa tết
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO