Hơn 6 tỷ đồng hỗ trợ chủ vật nuôi có gia súc bị tiêu hủy bắt buộc

TÙNG CHI 11/12/2021 12:01

(QNO) - Các chủ vật nuôi có gia súc bị tiêu hủy bắt buộc do mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi và lở mồm long móng trong năm 2020 được hỗ trợ hơn 6 tỷ đồng.

UBND tỉnh vừa quyết định cấp cho UBND 15 huyện, thị xã, thành phố (trừ Hội An, Tây Giang, Đông Giang) hơn 6 tỷ đồng để hỗ trợ trực tiếp cho chủ vật nuôi có gia súc bị tiêu hủy bắt buộc do mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi và lở mồm long móng trong năm 2020.

Theo quyết định của UBND tỉnh, chủ vật nuôi có heo buộc phải tiêu hủy do dịch bệnh được hỗ trợ mức 30 nghìn đồng/kg heo hơi đối với heo con, heo thịt; 35 nghìn đồng/kg heo hơi đối với heo nái, heo đực giống đang khai thác.

Người chăn nuôi ở các địa phương được hỗ trợ nhiều trong đợt này là Thăng Bình (hơn 3,4 tỷ đồng), Đại Lộc (hơn 956 triệu đồng), Quế Sơn (hơn 363 triệu đồng)…

Gần đây, dịch tả lợn châu Phi tái bùng phát tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh khiến người chăn nuôi gặp rất nhiều khó khăn.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hơn 6 tỷ đồng hỗ trợ chủ vật nuôi có gia súc bị tiêu hủy bắt buộc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO