Lan tỏa phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

VIỆT QUANG 07/01/2022 11:21

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi ở huyện Thăng Bình ngày càng đi vào chiều sâu, hình thành nhiều mô hình sản xuất cho hiệu quả kinh tế khả quan.

Nhiều nông dân huyện Thăng Bình xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả. Ảnh: VIỆT QUANG
Nhiều nông dân huyện Thăng Bình xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả. Ảnh: VIỆT QUANG

Đầu năm 2021, Hội Nông dân huyện Thăng Bình phát động phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh (SXKD) giỏi, có 25.436 hộ đăng ký tham gia; trong đó thi đua giỏi cấp xã là 15.262 hộ, giỏi cấp huyện 9.157 hộ, giỏi cấp tỉnh 992 hộ, giỏi cấp trung ương 25 hộ.

Đến cuối năm qua họp bình xét, đánh giá, toàn huyện có 9.557 hộ đạt tiêu chuẩn nông dân SXKD giỏi các cấp; trong đó giỏi cấp xã là 5.723 hộ, cấp huyện 3.338 hộ, cấp tỉnh 477 hộ, cấp trung ương 19 hộ.

 Để thúc đẩy phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, trong năm 2021, Hội Nông dân huyện Thăng Bình phối hợp với Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh, Phòng NN&PTNT huyện mở 5 lớp đào tạo nghề cho nông dân trên địa bàn.

Cụ thể, đào tạo nghề vận hành và sửa chữa nông cụ cho nông dân xã Bình Trung; trồng và nhân giống cây ăn quả tại xã Bình An; nuôi bò vỗ béo tại xã Bình Trị; sử dụng thuốc thú y trong chăn nuôi tại xã Bình Hải và quản lý dịch hại tổng hợp tại xã Bình Nguyên.

Từ kế hoạch liên tịch với Phòng NN&PTNT huyện, Hội Nông dân Thăng Bình hướng dẫn các hộ sản xuất trên địa bàn đăng ký tham gia sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 - 4 sao với các sản phẩm cà gai leo Đại Việt (Bình Định Nam), nước mắm nhĩ cá cơm (Bình Dương), gạo sạch Trường Giang (Bình Đào), bột khoai lang tím (Bình Sa)...

Phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi đã góp phần nâng cao chất lượng hàng hóa, phát huy thế mạnh ở mỗi địa phương, từng bước xây dựng thương hiệu nông sản và được thị trường đón nhận.

Ví như sản phẩm hạt sen sấy khô “Sen Việt” của HTX Nông nghiệp thanh niên Bình Đào đã có mặt ở các trung tâm thương mại, siêu thị, khu du lịch lớn của nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Sản phẩm này đã được chứng nhận theo các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, bao bì, nhãn mác đẹp, gây ấn tượng với người tiêu dùng.

Ông Lê Đình Thành - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thăng Bình cho biết, từ phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, giúp nông dân cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống.

“Phong trào đã lan tỏa trong cộng động các giá trị tốt đẹp của người nông dân như tinh thần cần cù, khéo léo, năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm và tạo kết nối lâu dài trong cung ứng sản phẩm, hàng hóa ra thị trường.

Từ phong trào thi đua, nhiều chuỗi giá trị nông sản đã ra đời, nhiều mô hình liên kết giữa doanh nghiệp với người dân thông qua hợp tác xã hình thành, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân trên địa bàn” - ông Thành nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Lan tỏa phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO