Lão nông đam mê trồng hoa

THANH THẮNG 18/12/2019 11:15

Nhiều năm qua, lão nông Nguyễn Văn Tân (thôn Phước Ấm, xã Bình Triều, Thăng Bình) gắn với nghề trồng hoa, ông dành tâm huyết của mình để cho ra thị trường những lứa hoa đẹp mắt.

Mỗi sáng ông Tân đều gánh nước tưới để tránh sương muối làm hư hại hoa. Ảnh: THANH THẮNG
Mỗi sáng ông Tân đều gánh nước tưới để tránh sương muối làm hư hại hoa. Ảnh: THANH THẮNG

Khu vườn trồng hoa của gia đình ông Tân nằm cạnh con đường từ thị trấn Hà Lam về trung tâm xã Bình Triều (Thăng Bình). Thời điểm này vườn hoa của gia đình ông cần nhiều công chăm sóc hơn để nở kịp vào dịp tết sắp tới. Từ sáng sớm, lão nông phải dậy thật sớm gánh nước tưới những hàng vạn thọ, hoa ly, cúc... “Sáng nào cũng phải tưới để tránh sương muối làm hư hại hoa. Người trồng hoa như tôi cả năm trông chờ ở vụ tết rất nhiều” - ông Tân nói.

Ông Tân năm nay 64 tuổi, với hơn 15 năm gắn bó nghề trồng hoa ở đất Bình Triều. Không chỉ vụ tết, ông Tân trồng hoa bán quanh năm. Ông bảo, những năm đầu gia đình ông phải chở hoa ra thị trấn bán; còn sau này thương lái đến tận vườn đặt hàng, đến ngày họ tự đưa xe đến chở, đỡ vất vả hơn rất nhiều. Nói về cơ duyên đến với nghề trồng hoa, ông Tân kể, hơn 15 năm trước, thấy diện tích đất trồng đậu, khoai lang của gia đình không mấy hiệu quả nên ông suy nghĩ phải tìm một loại cây trồng khác hiệu quả hơn. Sau khi khảo sát, tìm hiểu, ông quyết định trồng hoa. Khởi đầu ông cũng chỉ thí điểm trồng hơn sào cúc, dần dần đầu ra ổn định nên tiếp tục mở rộng diện tích và trồng xen canh nhiều loại hoa. “Hiện loại cây chủ lực của vườn tôi vẫn là hoa cúc vàng, vì loại này thị trường luôn cần, bán quanh năm. Tuy nhiên, việc trồng hoa phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Có yêu hoa, trồng hoa bằng niềm say mê mới cho ra những luống hoa đẹp” - ông Tân bộc bạch.

Riêng vụ tết, cứ vào đầu tháng 10 âm lịch hàng năm gia đình ông Tân lại tất bật xuống giống. Năm nay, ông trồng 15 nghìn cây hoa cúc, 150 gốc hoa ly, 200 cây vạn thọ và hàng trăm cây hoa lay ơn trên diện tích khoảng 4 sào đất, tổng chi phí tiền giống hơn 8 triệu đồng. Năm nay nhờ thời tiết thuận nên cây hoa phát triển rất tốt. Các loại hoa tết trong vườn ông Tân phát triển khá ổn định, ngoài giống hoa ly ít bông hơn các năm trước. Ông Tân cho biết, khoảng 20 tháng Chạp gia đình ông bắt đầu xuất bán các loại hoa ra thị trường. Nếu mọi việc tiến triển tốt, vụ tết năm nay vườn hoa gia đình ông thu về khoảng 60 triệu đồng. Cùng với các vụ hoa bán trong năm, tổng thu từ trồng hoa gần 150 triệu đồng.

Ông Trần Văn Trung - Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Triều cho hay, mô hình trồng hoa của ông Nguyễn Văn Tân mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực. Ông Tân cũng là điển hình của xã được công nhận danh hiệu Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp huyện.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Lão nông đam mê trồng hoa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO