Liên kết sản xuất lúa giống

NHÃ PHƯƠNG – PHI THÀNH 13/05/2020 14:23

Những năm qua, ngành nông nghiệp cùng chính quyền các địa phương ở Duy Xuyên tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp vào đầu tư và liên kết với nông dân tổ chức sản xuất lúa giống theo chuỗi giá trị sản phẩm. Qua đó, giúp nhà nông nâng cao thu nhập trên cùng đơn vị diện tích.

Đông xuân 2019 - 2020, gia đình ông Nguyễn Nhân ở thôn La Tháp Đông (Duy Hòa, Duy Xuyên) canh tác 15 sào lúa giống trên cánh đồng mẫu Đồng Nam. Nhờ thời tiết thuận lợi, nước tưới đảm bảo, chú trọng khâu phòng trừ các loại dịch hại nguy hiểm nên năng suất lúa bình quân đạt 300kg khô/sào, tăng 30kg/sào so với cùng vụ sản xuất năm ngoái. Toàn bộ sản lượng lúa ông Nhân thu hoạch được, các công ty giống thu mua hết theo hợp đồng đã ký kết với Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Duy Hòa 2 từ đầu vụ.

“Tôi gắn bó với HTX đã 42 năm, trong đó có hơn 15 năm liên kết với các doanh nghiệp sản xuất lúa giống hàng hóa. Vụ nào cũng vậy, các công ty hỗ trợ khâu giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và giá thu mua sản phẩm luôn cao hơn giá ngoài thị trường. Vụ đông xuân này, với 15 sào lúa giống, tôi thu về tổng cộng 45 triệu đồng, tăng 30% so với gieo sạ lúa thường” - ông Nhân chia sẻ.

Ông Nguyễn Đình Phước - Giám đốc HTX Nông nghiệp Duy Hòa 2 cho biết, vụ này nông dân trên địa bàn HTX canh tác 210ha lúa và nếp. Trong đó, bố trí 45% diện tích sản xuất lúa giống và nếp hàng hóa. Qua thu hoạch, sản lượng lúa giống và nếp đạt khoảng 500 tấn, mang về doanh thu hơn 4 tỷ đồng, cao hơn 25% so với canh tác lúa thương phẩm.

Ông Phước nói: “HTX chủ động phối hợp với các doanh nghiệp lo chuyện cung ứng nguồn giống đầu vào đảm bảo chất lượng, hướng dẫn bài bản quy trình kỹ thuật mới, bao tiêu toàn bộ đầu ra sản phẩm. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cùng ngành nông nghiệp huyện luôn quan tâm đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống giao thông nội đồng, thủy lợi… nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất của người dân. Đây là tiền đề hết sức quan trọng để đơn vị duy trì và ngày càng mở rộng diện tích sản xuất lúa giống, góp phần nâng cao thu nhập cho nhà nông”.

Cũng theo ông Phước, vụ hè thu 2020 sắp tới, HTX Nông nghiệp Duy Hòa 2 sẽ tiếp tục liên kết với các Công ty CP Giống cây trồng Quảng Nam, Đồng Tâm, Việt Nam... bố trí sản xuất 40ha lúa giống Q.Nam 9, Tân ưu 98, Hòa Phát 3 trên các mô hình cánh đồng mẫu.

Ông Huỳnh Văn Ánh - chuyên viên Phòng NN&PTNT Duy Xuyên cho biết, thời gian qua ngành nông nghiệp huyện chủ động “bắt tay” với nhiều doanh nghiệp sản xuất lúa giống hàng hóa nhằm giúp nông dân nâng cao hiệu quả kinh tế. Riêng vụ đông xuân 2019 - 2020, thông qua các HTX, nông dân Duy Xuyên liên kết với 9 doanh nghiệp sản xuất 185ha lúa giống, thu về hơn 900 tấn hạt giống các loại. Toàn bộ sản lượng được doanh nghiệp thu mua với giá trị cao hơn 25 - 30% so với canh tác lúa thương phẩm.

“Việc liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm nhằm ổn định đầu ra cho nông sản, khắc phục tình trạng sản xuất nông nghiệp manh mún, giúp nhà nông tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Đặc biệt, giá trị thu nhập trên cùng đơn vị diện tích canh tác tăng lên, góp phần phát triển ngành nông nghiệp theo hướng bền vững” - ông Ánh nhìn nhận.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Liên kết sản xuất lúa giống
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO