Lúa đông xuân được mùa

NHÃ PHƯƠNG 05/05/2023 09:08

Đợt nghỉ lễ vừa qua, nông dân trên địa bàn tỉnh tập trung thu hoạch rộ lúa đông xuân. Mặc dù trong vụ thời tiết diễn biến phức tạp, những loại sâu bệnh nguy hiểm phát sinh gây hại nhưng nhà nông đã triển khai hiệu quả nhiều biện pháp nên năng suất lúa ở hầu hết địa phương đạt khá cao.

Vụ đông xuân này, năng suất lúa ở nhiều nơi đạt khá cao nên nông dân rất phấn khởi. Ảnh: N.P
Vụ đông xuân này, năng suất lúa ở nhiều nơi đạt khá cao nên nông dân rất phấn khởi. Ảnh: N.P

Ông Lê Văn Thanh – Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp Đại Lộc cho biết, tính đến thời điểm này nông dân trên địa bàn huyện đã cơ bản gặt xong 4.250ha lúa.

Theo ông Thanh, nhờ ngành liên quan cùng chính quyền các địa phương tích cực hỗ trợ người dân đưa nhiều loại giống lúa mới có chất lượng tốt vào gieo sạ đại trà, nguồn nước tưới đảm bảo và đặc biệt là nhà nông chú trọng đầu tư thâm canh, chủ động phòng trừ dịch hại tổng hợp trên đồng ruộng nên vụ này Đại Lộc được mùa diện rộng.

“Đánh giá thực tế tại nhiều nơi cho thấy, đông xuân năm nay năng suất lúa bình quân toàn huyện đạt không dưới 64 tạ/ha, tăng ít nhất 2 tạ/ha so với cùng vụ sản xuất năm ngoái” – ông Thanh nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Đức Chơi – Trưởng phòng Kinh tế Điện Bàn cho hay, đông xuân 2022 – 2023 toàn thị xã canh tác 5.420ha lúa. Tính đến nay, nông dân đã thu hoạch 95% số diện tích nêu trên.

“Theo số liệu thống kê ban đầu, vụ này năng suất lúa bình quân của Điện Bàn ước đạt 65 tạ/ha, tăng 3 tạ/ha so với đông xuân năm trước. Nhờ được mùa trên diện rộng nên ước tính tổng sản lượng lúa của thị xã trong vụ đông xuân năm nay đạt khoảng 35.230 tấn, tăng 1.626 tấn so với đông xuân 2021 – 2022” – ông Chơi nói.

Đợt nghỉ lễ vừa qua, chính quyền nhiều địa phương huy động tối đa máy gặt đập liên hợp thu hoạch lúa. Ảnh: N.P
Đợt nghỉ lễ vừa qua, chính quyền nhiều địa phương huy động tối đa máy gặt đập liên hợp thu hoạch lúa. Ảnh: N.P

Không chỉ khu vực đồng bằng, nông dân các địa phương miền núi của tỉnh cũng hết sức phấn khởi vì lúa đông xuân trúng mùa. Ông Đỗ Đình Long – Phó phòng NN&PTNT Nông Sơn thông tin, vụ này toàn huyện sản xuất 1.020ha lúa, trong đó có 705ha chủ động nước tưới và 315ha phụ thuộc nước trời.

“Thực tế cho thấy, năng suất lúa bình quân của Nông Sơn đạt 60,9 tạ/ha, tăng 0,6 tạ/ha so với đông xuân 2021 - 2022. Ước tính, tổng sản lượng lúa đạt hơn 6.212 tấn, tăng 0,8% so với cùng vụ sản xuất năm ngoái” - ông Long chia sẻ.

Còn ông Nguyễn Hồng Vương – Trưởng phòng NN&PTNT Bắc Trà My cho biết, đông xuân 2022 – 2023 nông dân trên địa bàn huyện gieo sạ hơn 712ha lúa. Hiện nay, các xã vùng thấp đã thu hoạch xong, những xã vùng cao đang tiến hành gặt.

“Qua khảo sát tại nhiều địa phương, đông xuân năm nay năng suất lúa bình quân của Bắc Trà My đạt khoảng 54,1 tạ/ha và tổng sản lượng đạt 3.853 tấn, tăng 72 tấn so với vụ đông xuân năm trước” – ông Vương nói.

Theo Sở NN&PTNT Quảng Nam, đông xuân 2022 – 2023 nông dân 18 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh sản xuất tổng cộng 41.936ha lúa, gồm 38.527ha chủ động nước tưới và 3.409ha phụ thuộc nước trời.

Số diện tích lúa nêu trên chủ yếu cơ cấu những loại giống trung – ngắn ngày có khả năng chống chịu tốt với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, kháng được nhiều loại sâu bệnh nguy hiểm và có tiềm năng cho năng suất cao. Trong đó, nhóm giống lúa chủ lực là Bắc Thịnh, HT1, Thiên ưu 8, TBR225, Hà Phát 3, ĐT100... chiếm 60% diện tích.

Trao đổi với phóng viên Báo Quảng Nam, bà Nguyễn Thị Sương – Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt & bảo vệ thực vật cho hay, qua kiểm tra thực tế trên đồng ruộng và tổng hợp số liệu báo cáo ban đầu từ ngành nông nghiệp các địa phương, đông xuân năm nay năng suất lúa bình quân toàn tỉnh ước đạt hơn 60 tạ/ha, tăng ít nhất 4 tạ/ha so với cùng vụ sản xuất năm trước.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Lúa đông xuân được mùa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO