Nâng cao hiệu quả kinh tế từ liên kết sản xuất

NHÃ PHƯƠNG 22/12/2022 07:34

Với sự tiếp sức từ phía chính quyền cùng các hợp tác xã nông nghiệp, thời gian qua nông dân huyện Quế Sơn đẩy mạnh liên kết với các doanh nghiệp, tổ chức sản xuất giống lúa hàng hóa và lúa thương phẩm đạt hiệu quả cao.

Năm 2022, nông dân Quế Sơn liên kết với các doanh nghiệp sản xuất 523ha hạt giống lúa thuần và lúa thương phẩm chất lượng cao. Ảnh: N.P
Năm 2022, nông dân Quế Sơn liên kết với các doanh nghiệp sản xuất 523ha hạt giống lúa thuần và lúa thương phẩm chất lượng cao. Ảnh: N.P

Thời điểm này, vợ chồng ông Ngô Ngọc (xã Quế Xuân 1) tập trung cày lật đất, vệ sinh đồng ruộng để chuẩn bị triển khai gieo sạ 8 sào giống lúa thuần Thiên ưu 8 trong vụ đông xuân 2022 - 2023 theo phương thức liên kết sản xuất với Công ty CP Giống cây trồng Trung ương Quảng Nam.

“Những năm qua, vụ đông xuân nào gia đình tôi cũng hợp tác với doanh nghiệp canh tác 8 - 12 sào giống lúa thuần Thiên ưu 8. Bình quân mỗi vụ 1 sào giống lúa thuần Thiên ưu 8 cho giá trị 3 - 3,5 triệu đồng, tăng 1 - 1,5 triệu đồng so với làm lúa thường” - ông Ngọc nói.

Ông Phan Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND xã Quế Xuân 1 cho biết, từ năm 2012 đến nay, nhờ chính quyền địa phương và HTX nông nghiệp Quế Xuân 1 đứng ra làm trung gian, hơn 600 hộ dân trên địa bàn xã liên kết với một số doanh nghiệp tổ chức sản xuất mỗi vụ khoảng 130ha giống lúa hàng hóa theo phương thức bao tiêu toàn bộ đầu ra sản phẩm trên những cánh đồng mẫu lớn.

“Liên kết sản xuất hạt giống lúa thuần với các doanh nghiệp giúp thu nhập của nông dân tăng thêm 20 - 30 triệu đồng/ha/vụ so với canh tác lúa thương phẩm. Như vậy, với diện tích 130ha đất chuyên sản xuất lúa giống, mỗi vụ nông dân xã Quế Xuân 1 có mức lãi tăng thêm khoảng 2,6 - 3,9 tỷ đồng so với làm thóc thịt. Không chỉ giá trị kinh tế trên cùng đơn vị diện tích canh tác tăng mạnh, mô hình liên kết sản xuất lúa giống hàng hóa này còn giúp nhà nông yên tâm về chuyện đầu ra của nông sản” - ông Thành nói.

Liên kết sản xuất giống lúa hàng hóa và lúa thương phẩm chất lượng cao giúp thu nhập của nông dân Quế Sơn tăng thêm 25 – 35% so với làm lúa thường. Ảnh: N.P
Liên kết sản xuất giống lúa hàng hóa và lúa thương phẩm chất lượng cao giúp thu nhập của nông dân Quế Sơn tăng thêm 25 – 35% so với làm lúa thường. Ảnh: N.P

Ông Hà Tất Phương - Trưởng phòng NN&PTNT Quế Sơn cho hay, trong 2 vụ đông xuân và hè thu của năm 2022, UBND huyện Quế Sơn và ngành liên quan thường xuyên quan tâm chỉ đạo chính quyền các xã Quế Xuân 1, Quế Phú, Quế Xuân 2 cùng một số HTX nông nghiệp tập trung hướng dẫn, hỗ trợ nông dân liên kết với các doanh nghiệp tổ chức sản xuất 523ha hạt giống lúa thuần và lúa thương phẩm chất lượng cao theo liên kết chuỗi giá trị.

“Qua khảo sát, hầu hết mô hình liên kết sản xuất giống lúa hàng hóa và lúa thương phẩm chất lượng cao đều giúp thu nhập của nhà nông tăng thêm 25 - 35% so với làm lúa thường.

Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục hỗ trợ các địa phương quy hoạch xây dựng thêm những mô hình cánh đồng mẫu lớn, đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng thiết yếu và đẩy mạnh việc liên doanh liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị” - ông Phương nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nâng cao hiệu quả kinh tế từ liên kết sản xuất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO