Năng suất đậu phụng đông xuân tụt giảm

MAI LINH – PHI THÀNH 28/04/2021 04:46

Những ngày qua, nông dân trên địa bàn tỉnh hối hả thu hoạch đậu phụng vụ đông xuân. Tại nhiều vùng, do thời tiết bất lợi nên năng suất loại cây trồng cạn chủ lực này tụt giảm.

Nhiều hộ dân ở Duy Xuyên cho biết năng suất đậu phụng tụt giảm so với đông xuân năm ngoái. Ảnh: T.L
Nhiều hộ dân ở Duy Xuyên cho biết năng suất đậu phụng tụt giảm so với đông xuân năm ngoái. Ảnh: T.L

Sáng qua 27.4, có mặt trên nhiều xứ đồng của huyện Duy Xuyên, chúng tôi thấy nhà nông hối hả thu hoạch đậu phụng vụ đông xuân 2020 – 2021. Tạm dừng việc nhổ đậu trong chốc lát, ông Phạm Mưu ở thôn Lệ Bắc (xã Duy Châu) cho biết, đông xuân năm nay gia đình canh tác 3 sào đậu phụng.

Mặc dù nguồn nước tưới đảm bảo, áp dụng bài bản quy trình thâm canh nhưng do thời tiết diễn biến bất lợi nên năng suất bình quân 1 sào ước đạt khoảng 70kg đậu khô, giảm hơn 30kg so với cùng vụ sản xuất năm trước.

Rời Duy Châu, chúng tôi tiếp tục khảo sát những khu vực trồng đậu phụng với quy mô lớn của xã Duy Phước. Tranh thủ trời nắng ráo, nhiều gia đình huy động nhân lực và dùng bạt che để nhổ dây đậu, lặt trái ngay tại ruộng.

Ông Lê Thiện ở thôn Hòa Bình (xã Duy Phước) cho hay, do vụ này cả 2 sào đậu phụng của gia đình đều bị thối hạt nên năng suất chỉ đạt chừng 100kg tươi/sào, giảm không dưới 30% so với đông xuân năm ngoái.

“Đúng vào thời kỳ ruộng đậu phụng đồng loạt ra hoa - kết trái thì nắng hạn quá khốc liệt khiến quá trình thụ phấn bị ảnh hưởng nghiêm trọng, dẫn đến dây đậu thưa trái và trái bị lem lép hạt tương đối nhiều” - ông Thiện nói.

Bà Trương Thị Hoài Nhân – Phó Trưởng phòng NN&PTNT Duy Xuyên cho biết, đông xuân năm nay nông dân toàn huyện gieo trồng hơn 730ha đậu phụng, chủ yếu trên những bãi bồi ven sông của các xã Duy Trinh, Duy Châu, Duy Thu, Duy Tân, thị trấn Nam Phước…

Đến thời điểm này, nhà nông đã thu hoạch hơn 90% diện tích và ước tính năng suất bình quân chỉ đạt khoảng 20 tạ đậu khô/ha, giảm gần 10 tạ/ha so với vụ đông xuân 2019 – 2020. Vụ này, mặc dù nguồn đậu phụng giống có chất lượng tốt, nhưng do thời tiết không thuận lợi nên phần lớn diện tích đậu rất thưa trái. Từ đó, dẫn đến năng suất đậu phụng bình quân toàn huyện tụt giảm.

Theo ngành nông nghiệp tỉnh, đông xuân 2020 – 2021 này nông dân trên địa bàn Quảng Nam gieo trồng hơn 8.000ha đậu phụng các loại và hiện nay đang tiến hành thu hoạch rộ. Mặc dù cơ quan chuyên môn chưa có số liệu thống kê cụ thể về năng suất nhưng theo phản ánh của nhiều người dân ở một số địa phương thì vụ này đậu phụng thưa trái so với đông xuân năm ngoái.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Năng suất đậu phụng đông xuân tụt giảm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO