Nhân rộng mô hình trồng đậu phụng phủ bạt

MAI LINH - DUY THÁI 23/04/2021 07:35

Mô hình sản xuất đậu phụng theo phương thức phủ bạt được triển khai tại huyện Quế Sơn đem lại hiệu quả kinh tế khả quan, góp phần cải thiện thu nhập cho nông dân.

Mô hình trồng đậu phụng phủ bạt xen sắn tại xã Quế An (Quế Sơn) cho giá trị kinh tế cao. Ảnh: T.L
Mô hình trồng đậu phụng phủ bạt xen sắn tại xã Quế An (Quế Sơn) cho giá trị kinh tế cao. Ảnh: T.L

Vụ đông xuân 2020 - 2021, Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp Quế Sơn phối hợp với UBND xã Quế An triển khai mô hình sản xuất đậu phụng phủ bạt xen sắn tại thôn Thắng Đông và thôn Tây Trà. Mô hình có 28 hộ tham gia với diện tích 2,2ha.

Ông Lê Công Danh ở thôn Thắng Đông cho biết, với 3 sào đất đăng ký thực hiện mô hình, mỗi sào ông được hỗ trợ 6kg đậu phụng giống, 12kg phân bón tổng hợp, 20kg vôi và bạt. Ngoài ra, ông được tham gia 3 đợt tập huấn về quy trình kỹ thuật trồng đậu phụng phủ bạt xen sắn. Thời gian qua, ruộng đậu phụng sinh trưởng tốt, hạt chắc và già đều.

“Tôi vừa thu hoạch 3 sào đậu phụng, được khoảng 165kg đậu khô/sào. Sau thu hoạch, tôi tiếp tục bón phân, vun gốc để thu lợi từ cây sắn, ước tính mỗi sào đạt khoảng 2 tấn sắn tươi. Với hiệu quả kinh tế cao như vậy, sắp tới tôi sẽ tiếp tục duy trì mô hình này” - ông Danh nói.

Ông Lê Công Nguyên - cán bộ Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp Quế Sơn, cho hay, từ nguồn kinh phí sự nghiệp phát triển nông nghiệp hằng năm của UBND huyện, đơn vị hỗ trợ 50% lượng hạt giống, phân bón, bạt phủ cho các hộ dân tham gia mô hình trồng đậu phụng phủ bạt xen sắn ở xã Quế An và tổ chức tập huấn nội dung liên quan.

“Kết quả thực hiện mô hình cho thấy, năng suất đậu phụng bình quân đạt 150kg/sào (30 tạ/ha), sau khi trừ chi phí cho lợi nhuận hơn 2,5 triệu đồng/sào. Mặt khác, cây đậu phụng có khả năng tổng hợp đạm cao, cải tạo đất rất tốt nên khi xen canh sẽ giúp nâng cao sản lượng sắn, đem lại hiệu quả kinh tế đáng kể” - ông Nguyên chia sẻ.

Ông Nguyễn Mậu Ánh - Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp Quế Sơn cho hay, để giúp nông dân tiếp cận tiến bộ kỹ thuật, thay đổi dần tập quán canh tác cũ, trung tâm phối hợp trình diễn nhiều mô hình trồng đậu phụng phủ bạt với diện tích hàng trăm héc ta tại các xã Quế Xuân 1, Quế Châu, Quế Mỹ, Quế Thuận, Quế An, Quế Phong. Đến nay, mô hình đã được nhân rộng ra các địa phương trong huyện và được người dân hưởng ứng tích cực.

“Mô hình trồng đậu phụng phủ bạt giữ ấm đất vào mùa đông, hạn chế mất hơi nước vào mùa hè, chống rửa trôi, xói mòn đất. Cạnh đó, giảm công làm cỏ so với canh tác đậu phụng truyền thống. Hơn nữa, mô hình có khả năng kháng sâu bệnh và chống chịu tốt với thời tiết bất lợi. Thời gian đến, trung tâm sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động để nhân rộng mô hình trồng đậu phụng phủ bạt nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế cho nông dân” - ông Ánh nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nhân rộng mô hình trồng đậu phụng phủ bạt
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO