Nhiều diện tích đất sản xuất nông nghiệp ở Thăng Bình bỏ hoang

NHÃ PHƯƠNG 22/12/2020 10:12

(QNO) - Thời gian qua, tình trạng nông dân bỏ hoang đất sản xuất nông nghiệp xảy ra tại nhiều địa phương của huyện Thăng Bình.

Mặc dù nỗ lực triển khai hàng loạt biện pháp chống hạn nhưng vụ hè thu nào Thăng Bình cũng có nhiều diện tích đất lúa bỏ hoang hoặc sản xuất không hiệu quả vì thiếu nước tưới. Ảnh: N.P
Mặc dù nỗ lực triển khai hàng loạt biện pháp chống hạn nhưng vụ hè thu nào Thăng Bình cũng có nhiều diện tích đất lúa bỏ hoang hoặc sản xuất không hiệu quả vì thiếu nước tưới. Ảnh: N.P

Số liệu thống kê mới nhất cho thấy, diện tích đất lúa không sản xuất trên 1 vụ là hơn 701ha và không sản xuất trên 1 năm xấp xỉ 220ha. Trong khi đó, diện tích đất màu không sản xuất 1 vụ là hơn 715ha và không sản xuất 2 vụ gần 16ha.

Theo UBND huyện Thăng Bình, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là đất sình lầy, trũng thấp, chuột cắn phá, ngập mặn, thiếu nước tưới... nên việc sản xuất của nông dân không mang lại giá trị kinh tế cao, trong khi các đơn vị liên quan chưa đưa ra được những giải pháp khắc phục hiệu quả.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nhiều diện tích đất sản xuất nông nghiệp ở Thăng Bình bỏ hoang
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO